Cục Nghệ thuật và BTC phủ nhận thông tin concert của Ariana Grande bị hủy vì trang phục phản cảm

Sa, Theo Trí Thức Trẻ 16:06 24/08/2017

Xung quanh vụ concert của Ariana Grande tại Việt Nam bị hủy ngay trước "giờ G" tiếp tục xuất hiện nhiều nguồn thông tin khiến khán giả thật sự hoang mang.

Chiều 23/8, chỉ 5 tiếng trước khi concert Dangerous Woman tại TP HCM chính thức bắt đầu, Ariana Grande đột ngột thông báo hủy diễn vì lý do sức khoẻ. Ngay lập tức, một cuộc tranh luận đã dấy lên trong cộng đồng người hâm mộ. Trong đó, đông đảo cư dân mạng cho rằng số lượng vé bán ra quá ít... mới là nguyên nhân thật sự dẫn đến quyết định này của nữ ca sĩ nổi tiếng.

Cục Nghệ thuật và BTC phủ nhận thông tin concert của Ariana Grande bị hủy vì trang phục phản cảm - Ảnh 1.

Tuy nhiên, mới đây, trên mạng bất ngờ xuất hiện thông tin concert Ariana Grande tại Việt Nam bị rút giấy phép biểu diễn ngay sáng ngày 23/8 vì lý do trang phục của nữ ca sĩ bị nhận xét là phản cảm, không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Theo đó, nguồn tin này khẳng định được cung cấp từ anh H.A, nhân viên cấp cao Công Ty TNHH thương mại và sản xuất PULSE, đơn vị tổ chức buổi biểu diễn của Ariana Grande tại Việt Nam.

Trước nguồn thông tin này, chúng tôi đã tiếp tục liên hệ với ông Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn để tìm hiểu rõ thực hư. Ông Vương Duy Biên đã khẳng định thông tin concert của Ariana Grande bị rút giấy phép biểu diễn tại Việt Nam là hoàn toàn không đúng sự thật. "Không hề có chuyện đó" - ông Vương Duy Biên cho biết khi chúng tôi liên lạc.

Cục Nghệ thuật và BTC phủ nhận thông tin concert của Ariana Grande bị hủy vì trang phục phản cảm - Ảnh 2.

Ông Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định không rút giấy phép biểu diễn của Ariana Grande.

Ngoài ra, chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với BTC show diễn, người phụ trách truyền thông cho công ty đã nhanh chóng phủ nhận thông tin này: "Tôi xác nhận công ty không có nhân viên cấp cao nào tên H.A. Thông tin concert bị rút giấy phép sáng 23/8 vì vấn đề trang phục của Ariana Grande cũng không đúng sự thật".