BTC Hoa hậu Việt Nam mời công an vào cuộc, xác nhận Nguyễn Thị Thành ngụy tạo hồ sơ để lừa dối dư luận

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 17:06 15/08/2016

BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 khẳng định có nhiều người đứng sau điều khiển sự việc Nguyễn Thị Thành tố kiện chương trình.

Chiều 15/8, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 mở họp báo, đưa ra lời giải thích cặn kẽ hơn về lùm xùm xoay quanh việc thí sinh Nguyễn Thị Thành rút lui khỏi cuộc thi và tố ban tổ chức (BTC) xử ép mình.

Trong cuộc họp, đại diện BTC khẳng định thí sinh Nguyễn Thị Thành và những người đứng sau đã ngụy tạo hồ sơ, lừa dối dư luận. Theo đó, BTC cho biết họ có một đợt kiểm tra nhân trắc học lại vào giữa tháng 7/2016 đối với các thí sinh đã lọt vào vòng chung kết và phát hiện Nguyễn Thị Thành có 8 chiếc răng sứ thẩm mỹ. Khi bị BTC yêu cầu giải trình, thí sinh này dây dưa khoảng 10 ngày thì mới đưa ra những giấy tờ gồm: Toa thuốc của một bác sĩ làm việc tại phòng khám ở quận 10, TP.HCM - người tiếp nhận khám cấp cứu cho cô; Giấy xác nhận của một bác sĩ khác làm việc tại quận 5, TP.HCM - người xác nhận răng lợi của Nguyễn Thị Thành bị nứt, vỡ nên trực tiếp thực hiện bọc 8 răng sứ cho cô.

BTC Hoa hậu Việt Nam mời công an vào cuộc, xác nhận Nguyễn Thị Thành ngụy tạo hồ sơ để lừa dối dư luận - Ảnh 1.

Ông Lê Xuân Sơn - trưởng BTC cuộc thi HHVN 2016.

Sau khi lập tổ điều tra nhưng không tìm ra kết quả, BTC làm việc riêng với Nguyễn Thị Thành đề nghị cô âm thầm rút lui vì cho rằng việc bọc răng sứ của cô bất luận lý do gì cũng không đúng với tiêu chí cuộc thi, đồng thời mong muốn giữ thể diện cho thí sinh, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc thi.

Tuy nhiên sau đó, Nguyễn Thị Thành và ê-kíp không đồng ý và gửi thông cáo báo chí đến cơ quan truyền thông để vu cáo BTC và làm ảnh hưởng đến uy tín cuộc thi, BTC HHVN 2016 quyết định nhờ công an vào cuộc. Qua điều tra tường tận, lần lượt hai vị bác sĩ trên đều khai nhận là đã chứng nhận sai sự thật trường hợp của Nguyễn Thị Thành vì được người quen nhờ. "Thực tế, Nguyễn Thị Thành không hề ngã gãy răng mà làm răng thẩm mỹ".

BTC chia sẻ, sự việc này không thể do một mình Nguyễn Thị Thành thực hiện mà có thể có người khác đứng sau điều khiển. Họ cho rằng thí sinh này cũng chỉ là một nạn nhân, xét về một khía cạnh nào đó.

BTC Hoa hậu Việt Nam mời công an vào cuộc, xác nhận Nguyễn Thị Thành ngụy tạo hồ sơ để lừa dối dư luận - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Thành.

Cuối cùng, BTC cũng lưu ý đến hai trường hợp liên quan đến việc thẩm mỹ đó là Trần Thị Thu Hiền (SBD 104) và Nguyễn Thị Ngọc Vân (SBD 323). Về Thu Hiền, BTC chấp nhận cho cô thi tiếp như trường hợp của thí sinh Thùy Trang trước đó vì chỉ dán lớp composite ở một số răng, có thể gỡ ra phuc hồi nguyên trạng ban đầu để tiếp tục dự thi.

Riêng về thí sinh Ngọc Vân, do cô không thể đáp ứng được điều kiện phải có "vẻ đẹp tự nhiên" và thời điểm này không thể phục hồi nguyên trạng ban đầu nên BTC ra quyết định chấm dứt sự tham dự của thí sinh này kể từ ngày 15/8/2016.

BTC Hoa hậu Việt Nam mời công an vào cuộc, xác nhận Nguyễn Thị Thành ngụy tạo hồ sơ để lừa dối dư luận - Ảnh 3.

Ngọc Vân là thí sinh tiếp theo bị loại khỏi vòng Chung kết do không đảm bảo tiêu chí "vẻ đẹp tự nhiên".