BPhone đã hai tuổi nhưng đây là những điều chẳng ai có thể quên được

T. Sơn, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 03/06/2017

Cuối tháng 5 năm 2015, chiếc smartphone cao cấp đầu tiên "made in Vietnam" đã được trình làng.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 26 tháng 5 năm 2017, ông Nguyễn Tử Quảng, CEO BKAV, đã chính thức trình làng BPhone, chiếc điện thoại trước đó đã làm "náo loạn" truyền thông Việt Nam, đặc biệt là đối với những người yêu công nghệ. Tới nay, BPhone đã hai tuổi và mặc dù gần như biến mất khỏi tất cả các hệ thống bán lẻ (ngoại trừ website của BKAV), người ta vẫn không thể quên được chiếc điện thoại đầy ấn tượng này.

Smartphone cao cấp đầu tiên thương hiệu Việt nhưng tự tin "nhất thế giới"

BPhone đã hai tuổi nhưng đây là những điều chẳng ai có thể quên được - Ảnh 1.

BPhone xuất hiện ở CES 2015 trong một chiếc hộp để giấu thiết kế.

Khẳng định BPhone là một trong những chiếc smartphone đẹp nhất, nhì thế giới là "đòn phủ đầu" đầu tiên của BKAV với cộng đồng những người yêu công nghệ Việt Nam. Khi ấy BPhone đang được BKAV mang tới giới thiệu tại sự kiện công nghệ CES 2015 diễn ra tại Las Vegas. Smartphone Việt Nam xuất hiện tại sự kiện công nghệ lớn của thế giới đã là điều chưa có tiền lệ mà lại tự tin nhận mình nhất thế giới, BPhone thực sự khiến cộng đồng quan tâm choáng váng và thích thú. Không dừng lại ở đây, Ông Tony Nguyen, Giám đốc thị trường Mỹ của BKAV thậm chí còn khẳng định Việt Nam sẽ không phải thị trường duy nhất mà BPhone hướng tới.

Kể từ thời điểm này cho tới khi BPhone trình làng, BKAV lần lượt liên tục "đánh tiếng" về sự tuyệt vời của BPhong, ông Vũ Thanh Tháng, Phó Chủ tịch mảng phần cứng của BKAV có lần phát biểu: "Khi cầm chiếc điện thoại của BKAV trên tay, mọi người có thể đánh giá được sự tinh xảo trong thiết kế, sự chi tiết, vật liệu cao cấp và cả cái hồn của sản phẩm" trong khi đó mảng phần mềm của BKAV "cũng chẳng khác gì Microsoft" và mảng phần cứng chẳng khác gì "Samsung hay Apple".

Ra mắt rầm rộ

BPhone đã hai tuổi nhưng đây là những điều chẳng ai có thể quên được - Ảnh 2.

Bên trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia không còn một chỗ trống trong sự kiện BPhone ra mắt.

Tương xứng với những thông tin trước ra mắt, BPhone cũng được ra mắt trong một sự kiện rất hoành tráng với sự đầu tư được cho là lên tới hàng chục tỷ đồng. Sự kiện ra mắt BPhone ấn tượng từ chiếc giấy mời bằng kim loại cho tới sự kiện hoành tráng không còn một chỗ trống bên trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Nếu có mặt trong khán phòng ngày hôm đó, chắc chắn bạn cũng cảm nhận được không khí tuyệt vời và đầy háo hức mà BKAV tạo ra cùng sự tuyệt vời và những mỹ từ dành cho iPhone. Hiệu ứng mà sự kiện lớn này để lại cũng cực kì đậm nét. Một thời gian sau đó "Thật tuyệt vời! Không thể tin nổi!" (được ông Nguyễn Tử Quảng nhắc đi nhắc lại trong sự kiện) trở thành một câu nói cửa miệng của giới trẻ. Trên khắp các diễn đàn, trang thông tin công nghệ, người người nói về BPhone, nhà nhà nói về BPhone. Những đợt mở bán ban đầu của BKAV cũng được cho là rất thành công với hàng chục nghìn đơn hàng.

Tất cả đã thể hiện một chiến lược bài bản của BKAV trong marketing mà có lẽ cả những thương hiệu lớn cũng phải học tập.

Thu hút được cả sự quan tâm của truyền thông quốc tế

BPhone đã hai tuổi nhưng đây là những điều chẳng ai có thể quên được - Ảnh 3.

Mặc dù là smartphone cao cấp đầu tiên mang thương hiệu Việt, BPhone đã giành được nhiều sự quan tâm của một số trang công nghệ lớn.

"BKAV là một công ty chuyên về phần mềm diệt virus trong đó lợi nhuận tập trung nhiều nhất đến từ việc cung cấp các giải pháp bảo mật cao cấp... Với nền tảng này, BKAV đang có một nét tương đồng với BlackBerry", TechInAsia chia sẻ. Trang công nghệ này cũng bày tỏ hy vọng vọng rằng BKAV có thể trở thành một đơn vị cung cấp thiết bị di động cho các quan chức Việt Nam trong bối cảnh an ninh số được đề cao.

Trang CNET, một trong những trang tin công nghệ nổi tiếng nhất thế giới, cũng cất công về Việt Nam để thực hiện một bài viết công phu và dài hơn về BKAV và BPhone. "BKAV đã đổ khoảng 20 triệu USD, 200 kỹ sư và bốn năm ròng vào việc phát triển chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của mình. Hãng này thiết kế mọi thứ từ bo mạch chủ, chứa một dòng chip cao cấp nhưng đã cũ của Qualcomm, cho đến các yếu tố ngoại hình máy và những thay đổi trên hệ điều hành Android. BPhone Operation System (BOS) theo đó đi kèm nhiều ứng dụng được thiết kế bởi BKAV như trình duyệt Bchrome, ứng dụng gọi điện qua Internet Btalk và một tính năng then chốt: phần mềm chống virus," CNET bình luận.

Chỉ riêng việc thu hút được sự quan tâm của truyền thông quốc tế cũng đã là một thành công của BPhone.

Những "lùm xùm" không mong muốn

BPhone đã hai tuổi nhưng đây là những điều chẳng ai có thể quên được - Ảnh 4.

Giao hàng muộn nhưng khi giao hàng thì mọi thứ cũng chưa hoàn thiện?

Thế nhưng, sau tất cả, nhiều người lại cảm thấy thất vọng vì BPhone bởi ngay khi ra mắt, siêu phẩm này đã vướng phải hàng loạt "cú phốt" làm người dùng không khỏi nghi ngại. Từ việc liên tục thất hứa trong việc giao hàng, giao hàng ngay cả khi phần mềm chưa hoàn thiện, chất lượng màn hình bị ám xanh, máy nóng hay phần mềm bảo mật nhất thế giới nhưng lại nhanh chóng bị "root" đã khiến BPhone phần nào mất điểm trong mắt cộng đồng người yêu công nghệ trong nước.

(Tổng hợp)