Dự đoán cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa bóng

Tweetie.incredible, Theo 14:56 15/07/2010

Cùng "dự" xem danh hiệu Rookie of the Year mùa giải này có thể thuộc về ai nào.

Blake Griffin - Đội Los Angeles Clippers

Vì một chấn thương đầu gối nghiêm trọng nên Blake Griffin đã phải bỏ lỡ mùa giải trước. Và năm nay, với việc anh khẳng định rằng mình đã khôi phục hoàn toàn thì anh là cầu thủ sáng giá nhất cho danh hiệu ROY trong danh sách của Drew Packham.
 

Blake Griffin là cầu thủ sáng giá nhất cho danh hiệu ROY 2010-2011.
 
John Wall - Đội Washington Wizards
 
Bên cạnh Blake Griffin, John Wall cũng được đánh giá rất cao. Trong mùa giải này, nếu Griffin thể hiện bất kì dấu hiệu nào của việc chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương thì rất có thể danh hiệu ROY sẽ rơi vào tay của Wall.
 

John Wall cũng sẽ không chịu kém cạnh trong trận chiến cho danh hiệu ROY.
 
Evan Turner - Đội Philadelphia 76ers
 
Philadelphia đã gặp rất nhiều khó khăn mùa giải trước với chỉ 27 trận thắng. Theo Packham, đây là hoàn cảnh tuyệt vời để Turner có thể thể hiện khả năng của mình. Turner cũng là một trong những cầu thủ sẵn sàng nhất cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc với ba lần tham gia giải dành cho các trường đại học, ghi trung bình ít nhất 20 điểm, 9 rebounds và 6 assists.
 
 
Wesley Johnson - Đội Minnesota Timberwolves
 
Mùa giải này, David Kahn, chủ tịch của Wolves đánh giá cao sức dẻo dai và tinh thần thi đấu của Johnson, ông kì vọng rằng cầu thủ trẻ này sẽ có những đóng góp ngay tức thì cho đội bóng. Việc Johnson điều chỉnh tam giác tấn công của đội tốt thế nào sẽ là chìa khóa cho sự hành công của anh.
 
 
Greg Monroe - Đội Detroit Pistons
 
Greg Monroe là một tiền vệ cao tới 2m10. Khi còn chơi cho Geogetown, Monroe đã được một số người phong là tay chuyền xuất sắc nhất 2010 Draft. Sự kết hợp "unique" giữa hình thể cùng với kỹ thuật của Monroe có thể sẽ giúp anh có ngay một suất trong đội hình chính của Pistons.
 
 
DeMarcus Cousins - Đội Sacramento Kings
 
Thi đấu trong đội hình của Sacramento là cơ hội tuyệt vời để Cousin thể hiện một hình ảnh trưởng thành hơn của mình (Cousins mới 19 tuổi). Tuy nhiên, anh sẽ phải cạnh tranh với Carl LandryJason Thompson, hai cầu thủ chơi cùng vị trí, để có được nhiều thời gian vào sân.
 
 
Derrick Favors - Đội New Jersey Nets
 
Dù còn rất trẻ (bước sang tuổi 19 vào tháng 7 này) nhưng tài năng và nỗ lực để thành công của Derrick là điều không cần phải bàn cãi.
 
James Anderson - Đội San Antonio Spurs
 
Anderson là một cầu thủ chơi ổn định và hiệu quả. Khi còn chơi giải đại học cho Oklahoma, anh ghi trung bình 22.3 điểm mỗi trận và giành danh hiệu “Big 12 Player of the Year”.
 

James đã chơi rất tốt ở giải đại học.
 
Paul George - Đội Indiana Pacers
 
Dù là draft pick số 10 nhưng George vẫn chưa thực sự được nhiều người biết tới. Tuy nhiên, với cơ hội chơi cho Pacers, cầu thủ này có thể sẽ tỏa sáng.
 
Ed Davis - Đội Toronto Raptors
 
Davis là một cầu thủ chơi phòng thủ xuất sắc với trung bình 2,8 blocks mỗi trận trong giải năm thứ hai đại học của anh, chỉ số rebound mỗi trận của anh cũng thường trên hai con số. Ed có thể không bao giờ là cầu thủ ghi điểm trong những giờ khắc quan trọng, nhưng anh có khả năng sẽ trở thành một nhân tố trong đội hình All-Star.
 

Ed Davis (số 32, áo trắng) phòng thủ rất xuất sắc.