Bóng rổ SEA Games 30: Người hâm mộ tiếp tục đón nhận tin vui, đội tuyển nữ lọt vào bán kết sau trận đấu một chiều trước Myanmar

HUY PHẠM (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 10:26 02/12/2019

Trong hai trận đấu cuối cùng thuộc vòng bảng của đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam ngày 2/12 tại nhà thi đấu Filoil Flying V Centre, mặc dù không thể tạo nên bất ngờ trước Philippines, nhưng với chiến thắng 21-15 với Myanmar, thầy trò HLV Trương Minh Hiền đã ghi tên mình vào vòng bán kết.

Ở trong ngày thi đấu chính thức thứ hai của kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á (2/12), đội tuyển bóng rổ nữ đã ghi tên mình vào vòng đấu bán kết sau khi có được chiến thắng trước đội tuyển Myanmar. Với khả năng dứt điểm chính xác hơn, đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng có được chiến thắng 21-15 và cùng với đội tuyển nam ghi tên ở vòng đấu bán kết.

Bóng rổ SEA Games 30: Người hâm mộ tiếp tục đón nhận tin vui, đội tuyển nữ lọt vào bán kết sau trận đấu một chiều trước Myanmar - Ảnh 1.

Myanmar rất cố gắng để tìm ra chiến thắng đầu tiên của họ tại SEA Games năm nay. Ảnh: Huy Phạm.

Bóng rổ SEA Games 30: Người hâm mộ tiếp tục đón nhận tin vui, đội tuyển nữ lọt vào bán kết sau trận đấu một chiều trước Myanmar - Ảnh 2.

Thế nhưng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn là các cô gái tới từ Việt Nam, các cô nàng trong trang phục thi đấu màu trắng đã không thể tạo ra bất ngờ. Ảnh: Huy Phạm.

Bóng rổ SEA Games 30: Người hâm mộ tiếp tục đón nhận tin vui, đội tuyển nữ lọt vào bán kết sau trận đấu một chiều trước Myanmar - Ảnh 3.

Trận đấu diễn ra khá chóng vánh với thế trận một chiều dành cho các học trò của HLV Trương Minh Hiền. Ảnh: Huy Phạm.

Bóng rổ SEA Games 30: Người hâm mộ tiếp tục đón nhận tin vui, đội tuyển nữ lọt vào bán kết sau trận đấu một chiều trước Myanmar - Ảnh 4.

Trong trận đấu cách đó không lâu, đội tuyển Việt Nam đã đón nhận thất bại 14-21 trước Philippines. Ảnh: Huy Phạm.

Điều này phần nào dễ hiểu bởi thể hình và kỹ thuật của Philippines đều hơn so với Việt Nam. Thậm chí vận động viên số 17 bên Philippines còn không cần nhảy để bắt bóng bật bảng và ném rổ. Ảnh: Huy Phạm.

Bóng rổ SEA Games 30: Người hâm mộ tiếp tục đón nhận tin vui, đội tuyển nữ lọt vào bán kết sau trận đấu một chiều trước Myanmar - Ảnh 6.

Mặc dù vậy, với kết quả 1 thắng 1 thua trong sáng ngày hôm nay (2/12), đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chắc chắn có được một suất ở vòng đấu 4 đội xuất sắc nhất và ít nhiều mang lại có hy vọng về huy chương cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam cùng BHL ăn mừng sau chiến thắng của nữ Việt Nam trước Myanmar. Ảnh: Huy Phạm.

Theo thể thức của bóng rổ 3x3, sân thi đấu có kích thước 15 m x 11 m, vạch kẻ tương đương sân 5x5. Đội hình thi đấu 3x3 có 3 cầu thủ đánh chính và một dự bị. Mỗi trận đấu có 10 phút, đội ghi trước 21 điểm sẽ thắng. Trong trường hợp cả 2 không chạm mốc 21 điểm, đội thắng được xác định khi ghi điểm nhiều hơn trong 10 phút. Nếu hòa, trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ, trong khoảng thời gian này đội nào ghi được 2 điểm trước là đội giành chiến thắng.