Bông đùa thiếu tế nhị về virus corona khi gặp phóng viên Trung Quốc, thủ thành huyền thoại hứng mưa chỉ trích của dân mạng

AB, Theo Trí Thức Trẻ 14:19 17/02/2020

Trong một buổi phỏng vấn được thực hiện cách đây ít ngày, thủ môn Gianluigi Buffon đã hỏi một phóng viên Trung Quốc rằng anh này liệu có đến từ Vũ Hán hay không.

Người gác đền Gianluigi Buffon đang vấp phải làn sóng chỉ trích của một bộ phận CĐV bởi phát ngôn gây tranh cãi khi gặp một phóng viên Trung Quốc vào hôm 14/2 vừa qua.

Trong đoạn video được nhà báo trên đăng tải, Buffon đã bông đùa bằng tiếng Ý: "Tôi đang để mắt đến anh đây. Virus corona hả? Chết tiệt, anh có đến từ Vũ Hán không thế?". Phía xung quanh, nhiều người còn cười lớn sau câu nói trên. Sau đó, Buffon chạm vào má người này và không quên ký tặng.

Đoạn video gây tranh cãi của Buffon

Hành động của thủ thành 42 tuổi khiến nhiều fan Trung Quốc bức xúc. "Giữa lúc đại dịch đang hoành hành, câu nói của anh ta dù chỉ là đùa giỡn cũng không phù hợp", một tài khoản cho hay. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng Buffon đang có ý phân biệt chủng tộc. 

Hiện tại, Buffon vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào sự việc trên. 

Bông đùa thiếu tế nhị về virus corona khi gặp phóng viên Trung Quốc, thủ thành huyền thoại hứng mưa chỉ trích của dân mạng - Ảnh 2.

Thủ môn Buffon bị nhiều fan Trung Quốc chỉ trích sau phát ngôn liên quan đến virus corona mới đây.

Cách đây chưa lâu, Buffon cùng các đồng đội đã tham gia thực hiện một đoạn video ngắn để động viên Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời chao tới Trung Quốc và người dân Vũ Hán. Tôi rất tin tưởng các bạn có thể đánh bại con virus đó".

Buffon không phải cầu thủ bóng đá đầu tiên vướng chỉ trích vì lấy virus corona là đùa giỡn. Hồi tháng trước, tiền vệ Delle Alli của Tottenham gây sốc với phát biểu trên trang cá nhân khi gặp một người nói tiếng Trung Quốc: "Corona, hãy nghe ta nói. Các ngươi sẽ phải nhanh hơn nếu muốn bắt được ta".

Nhận ra sai lầm của mình, Alli đã nhanh chóng gỡ bài đăng, đồng thời lên tiếng xin lỗi trên MXH Weibo.

Bông đùa thiếu tế nhị về virus corona khi gặp phóng viên Trung Quốc, thủ thành huyền thoại hứng mưa chỉ trích của dân mạng - Ảnh 3.