HLV Graechen "hớ" nặng trước trận gặp Cần Thơ

Thiên Vũ , Theo Trí Thức Trẻ 18:58 06/02/2015

Thuyền trưởng của HAGL nói rằng ông ấn tượng với cầu thủ số 9 của Cần Thơ. Tuy nhiên, trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng Tây Đô không có cầu thủ nào mang áo số 9.

Khác với phong cách không tìm hiểu kỹ càng về đối thủ như trước đây. Sau buổi tập của HAGL chiều nay trước trận gặp Cần Thơ, HLV Graechen đã tỏ ra rất am hiểu về đối thủ, cả những điểm mạnh, điểm yếu cũng như cách khắc chế đội bóng này. 

Ông Graechen cho biết: "Ngạn ngữ Pháp có câu "con thú khi bị thương sẽ rất nguy hiểm". Cần Thơ đang ở cuối bảng và họ sẽ cực kỳ nguy hiểm trong trận đấu ngày mai. Họ là đội bóng mạnh trong lối chơi phòng ngự, phản công. Đặc biệt, 2 cầu thủ tiền đạo số 9 và số 10 của Cần Thơ làm tôi ấn tượng. Chúng tôi sẽ phải khắc chế 2 cầu thủ này bằng cách cắt nguồn cung cấp bóng cho họ". 

HLV Graechen ấn tượng với cầu thủ số 9 của Cần Thơ, nhưng trong danh sách đăng ký của đội bóng Tây Đô không có ai mang áo số 9

Tuy nhiên, phát biểu của HLV Graechen có phần bị "hớ" khi trong danh sách đăng ký thi đấu của Cần Thơ thì không có cầu thủ nào mang áo số 9. Cầu thủ đeo áo số 10 là Luiz Henrique lại đang nỗi thất vọng lớn của HLV Nguyễn Văn Sỹ khi đến thời điểm này tiền đạo ngoại binh này vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. 

Trong số 6 bàn thắng của đội bóng Tây Đô ở mùa giải này thì có tới 4 bàn do công của tiền vệ Lê Văn Thắng, 2 bàn còn lại được ghi bởi Văn Quý và trung vệ Valentic. Hàng thủ của Cần Thơ cũng đang thuộc vào tốp hàng phòng ngự kém nhất V-League khi đã để lọt lưới 12 bàn sau 6 vòng đấu. 

Ngoài việc đánh giá về đối thủ, HLV Graechen cho hay HAGL sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Thanh Tùng do bị chấn thương. Đông Triều đã có thể trở lại tập luyện, nhưng vẫn chưa thể thi đấu, trong khi đó ông thầy người Pháp cũng đang phân vân giữa việc có sử dụng ngoại binh hay không trong trận đấu tới đây. 

Ông Graechen cũng khẳng định rằng các cầu thủ HAGL sẽ chơi thứ bóng đá tấn công cống hiến từ đây cho đến hết mùa giải. Việc trở lại Cần Thơ mang lại cho ông cũng như các cầu thủ nhiều kỷ niệm và ông hy vọng HAGL sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. 
"Ngày mai có thể có nhiều khán giả đến sân. Nếu họ cổ vũ cho Cần Thơ thì đó là chuyện bình thường dễ hiểu. Tuy nhiên, sân bóng đã từng mang lại niềm vui cho chúng tôi và tôi hy vọng, ngày mai điều ấy sẽ tiếp diễn". 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày