Cầu thủ mồ côi tặng siêu phẩm vào lưới HAGL cho cháu gái mới ra đời

Thiên Vũ , Theo Trí Thức Trẻ 07:15 08/02/2015

Văn Thắng cho biết, bàn thắng siêu phẩm vào lưới HAGL là món quà dành tặng riêng cho cháu gái của anh mới ra đời.

Trong trận đấu với HAGL, cựu tuyển thủ ĐTQG - Lê Văn Thắng đã chơi bùng nổ, ghi cả 3 bàn cho Cần Thơ. Không chỉ xông xáo trên sân, Thắng tạo ra vô vàn nguy hiểm cho hàng phòng ngự của đội bóng phố núi. Văn Thắng cho biết, cú ngã người móc bóng mở tỷ số của trận đấu là anh muốn dành tặng riêng cho đứa cháu gái anh mới sinh ra đời. 

"Em muốn tặng bàn thắng ấy cho con gái của em gái em mới ra đời. Em mất bố mẹ từ nhỏ nên chỉ em gái là người thân yêu nhất của mình, nên khi em gái sinh cháu, đó là động lực để quyết tâm có bàn thắng làm món quà tặng cho cháu gái mình". Tiền vệ sinh năm 1990 chia sẻ.


Có hoàn cảnh đặc biệt, nên Văn Thắng rất chăm chỉ và thể hiện hết mình trên sân

Văn Thắng là cầu thủ có hoàn cảnh đặc biêt, sinh ra ở vùng chiêm trũng Tượng Sơn, Nông Cống (Thanh Hóa), từ năm 15 tuổi, Thắng đã mất đi cả cha lẫn mẹ, và gia đình chỉ còn lại người em gái. Từ đó, Thắng không chỉ đóng vai người anh trai, mà còn thay cả cha lẫn mẹ nuôi dưỡng em gái mình. Sự vươn lên và nỗ lực không ngừng chính là điểm gây ấn tượng của cầu thủ này. 

2 bàn thắng còn lại, cựu tuyển thủ ĐTQG muốn dành cho người hâm mộ, và cũng như các đồng đội đã cùng nhau vượt qua những áp lực: "Em biết thời gian, đội bóng chịu nhiều áp lực khi chưa thể giành chiến thắng. Thế nên, em hy vọng chiến thắng sẽ khẳng định bọn em có thể chiến đấu và giành được kết quả tốt. Trận tới, gặp Khánh Hòa là đội bóng ngang cơ, nên cơ hội giành chiến thắng vẫn có, nếu giữ được tinh thần và đấu pháp tốt".


Với 7 bàn thắng, Văn Thắng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V.League

Đánh giá về nguyên nhân giành chiến thắng trước HAGL, Văn Thắng cho biết: "Trước trận, thầy Sỹ đã dặn dò khá kỹ bọn em sẽ phải ngăn chặn khả năng đập, nhả khá nhuẫn nhuyễn của HAGL. Thế nên, chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng". 

Với 3 bàn thắng có được trong trận gặp HAGL, Văn Thắng đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất V.League (7 bàn), Thắng "điếc" cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi của XSKT Cần Thơ, mà theo HLV Văn Sỹ, thì anh là cầu thủ có đẳng cấp cao hơn hẳn phần còn lại của đội bóng. 

"Không phải bây giờ, mà từ đầu mùa đến nay, Thắng đã chơi với phong độ như vậy. Tiếc là, các cầu thủ xung quanh Thắng chơi không tốt. Chúng tôi thừa nhận là toàn đội vẫn phụ thuộc nhiều vào Thắng, và tôi tin cậu ấy sẽ tiếp tục giữ được phong độ như thế. Bởi Thắng là người luôn luôn nỗ lực để tiến lên"- HLV Văn Sỹ nhận xét về cậu học trò cưng của mình.