Các CLB V-League khiến HLV Miura thất vọng

Lê Thương , Theo Trí Thức Trẻ 20:30 19/06/2015

HLV Miura chắc chắn sẽ rất thất vọng khi các học trò của mình ngay sau khi kết thúc SEA Games đã phải lao tập luyện để thi đấu ở giải quốc nội trong màu áo CLB.

Ngày cuối cùng trước khi chia tay các học trò sau SEA Games 28, HLV Miura đã căn dặn các tuyển thủ U23 Việt Nam điều đầu tiên phải làm lúc về nước là xin phép CLB được nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần để lấy lại thể lực sau hơn 2 tháng tập trung và thi đấu với cường độ cao. 

Đây là điều hoàn toàn bình thường và hợp lý đối với các cầu thủ chuyên nghiệp. Ngay cả những cầu thủ hàng đầu thế giới cũng luôn cần một quãng nghỉ ngơi sau khi kết thúc các giải đấu quan trọng như EURO, World Cup cùng ĐTQG. Thậm chí, thời gian nghỉ ngơi này lên tới cả tháng. 

Ngay cả khi các đội tuyển thi đấu ở những trận đấu giao hữu quốc tế chỉ diễn ra trong thời gian ngắn thì nỗi lo về chấn thương và thể lực cũng luôn hiện hữu. Đó là lý do, các HLV trên thế giới luôn lo ngại về cái được gọi là "Virus FIFA". 

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã trải qua 2 tháng tập luyện và thi đấu với cường độ lớn, thậm chí ngay trong quá trình nhiều cầu thủ đã dính phải chấn thương đến nỗi phải trả về CLB như Hoàng Thịnh, Tấn Tài... Đấy là chưa kể đến 7 cầu thủ vừa thi đấu cho U23 Việt Nam ở SEA Games vừa thi đấu cho ĐTQG. Trước đó, đa phần các cầu thủ này đã thi đấu ở vòng loại U23 châu Á. 

Ngọc Thắng không được nghỉ ngày nào sau SEA Games và phải ra Thanh Hóa để chuẩn bị cho trận đấu ở Cúp Quốc gia.

Thế nên, những cầu thủ như Công Phượng, Ngọc Hải, Ngọc Thắng, Huy Toàn... gần như không có thời gian để nghỉ ngơi và thi đấu liên tục trong suốt 1 năm qua. Trong đó, Công Phượng cùng lứa cựu cầu thủ U19 Việt Nam năm ngoái cũng thi đấu rất nhiều giải đấu khác nhau. Việc một loạt cầu thủ trẻ như Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Đông Triều, Thanh Tùng... dính chấn thương đều xuất phát từ chuyện họ phải thi đấu quá nhiều, trong khi tuổi đời còn quá trẻ, cơ bắp vẫn chưa thực sự hoàn thiện, nên chỉ cần một pha bóng lỗi cũng có thể phải nhập viện. 

Vì thế, nguyện vọng mà ông Miura mong muốn là hoàn toàn chính đáng và có lợi cho bản thân các cầu thủ. Đáng tiếc, nguyện vọng ấy đã không được thực hiện khi ngay trong tuần này Cúp Quốc gia sẽ khởi tranh, còn đa phần các cầu thủ U23 Việt Nam đều là trụ cột của đội nên không được phép nghỉ ngơi. 

Dư âm SEA Games chưa kết thúc, các cầu thủ sẽ cày ải ở giải quốc nội. 

Vừa trở về đến TP.HCM, Huy Toàn và Ngọc Thắng đã ngay lập tức phải ngược ra Thanh Hóa để tập luyện cho trận đấu với đội bóng xứ Thanh mà không có một ngày được nghỉ ngơi. Cả Huy Toàn, Ngọc Thắng đều ra sân trong hầu hết các trận đấu của đội tuyển từ vòng loại U23 châu Á, vòng loại World Cup cho tới SEA Games. 

Ngọc Hải, Phi Sơn, Mạnh Hùng... những cầu thủ SLNA là trường hợp tương tự khi đội bóng xứ Nghệ sẽ đối đầu với Than Quảng Ninh, một trận đấu được xem là khó đoán. Các cầu thủ này đều là trụ cột không thể thay thế của SLNA lúc này. Việc VFF và VPF xếp lịch quá cận thời gian kết thúc cũng là một khó khăn đối với các CLB, khi họ gần như không thể làm khác vì thành tích của đội bóng. Đây không phải là lần đầu tiên mà sự phối hợp giữa CLB và đội tuyển không được hài hòa. 

HLV Miura từng tỏ ra không hài lòng về khả năng phối hợp nhất quán giữa đội tuyển với các CLB.

Trước đó, HLV Miura cũng đã than phiền về chuyện các giáo án huấn luyện của các CLB là rất khác khiến hầu như mỗi lần các cầu thủ lên tuyển tập trung thì ông đều phải làm lại từ đầu. Sự thiếu nhất quán giữa CLB với đội tuyển cùng với kế hoạch sắp xếp lịch thi đấu thiếu khoa học đang là một trong những nguyên nhân giải thích vì sao yếu điểm lớn nhất của các đội tuyển là sự ổn định về mặt lối chơi và phong độ.