Bóng đá Trung Quốc đột ngột rút lui, giải châu Á đối mặt tình thế chưa từng gặp trong lịch sử

LUPO, Theo PL&BĐ 20:31 15/10/2021

Số lượng đội tuyển muốn rút lui khỏi giải U23 châu Á 2023 vẫn đang có xu hướng tăng lên.

Cách đây ít ngày, LĐBĐ Trung Quốc đã đệ đơn xin rút lui khỏi vòng loại giải U23 châu Á 2022. Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là mâu thuẫn với nước chủ nhà Tajikistan. Phía Trung Quốc cho rằng công tác phòng dịch Covid-19 của Tajikistan quá lỏng lẻo và khiến các cầu thủ có nguy cơ nhiễm bệnh.

Bóng đá Trung Quốc đột ngột rút lui, giải châu Á đối mặt tình thế chưa từng gặp trong lịch sử - Ảnh 1.

U22 Trung Quốc (áo đỏ) đã rút lui khỏi vòng loại U23 châu Á 2022

Việc U22 Trung Quốc rút lui khiến cho bảng G vòng loại hiện chỉ còn 2 đội Australia và Indonesia. Đây cũng là bảng đấu "éo le" nhất kể từ sau lễ bốc thăm.

Ban đầu, bảng G gồm 4 đội Australia, Trung Quốc, Indonesia và Brunei. Địa điểm tổ chức dự kiến là Indonesia. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Indonesia xin không đăng cai vòng loại nữa. Do đó, LĐBĐ châu Á (AFC) chọn Tajikistan là địa điểm thay thế. Gần đến ngày diễn ra vòng loại (25/10), Trung Quốc và Brunei lại đồng loạt bỏ giải.

Theo như một vài trường hợp bảng đấu có 2 đội từng xuất hiện trước đây, 2 đội Australia và Indonesia sẽ thi đấu với thể thức lượt đi-lượt về. Tuy nhiên, theo tờ Sohu (Trung Quốc) đưa tin, bảng G thậm chí còn đang đứng trước nguy cơ biến mất khỏi vòng loại:

"Trong hoàn cảnh bình thường, tất cả các đội đều coi trọng vòng loại giải châu lục. Các đội hạt giống muốn giành vé dự VCK. Còn các đội bóng bị đánh giá thấp cũng quyết tâm chơi đến cùng.

Nhưng tại vòng loại giải U23 châu Á 2022, trường hợp độc nhất vô nhị đang có nguy cơ xảy ra. Cả 4 đội bóng thuộc cùng 1 bảng đấu có thể sẽ không ra sân".

Hiện tại, U22 Indonesia vẫn tập trung bình thường và dự kiến thi đấu giao hữu 2 trận trước khi bước vào vòng loại. Tuy nhiên, phía LĐBĐ Australia chưa có thông báo cuối cùng.

Bóng đá Trung Quốc đột ngột rút lui, giải châu Á đối mặt tình thế chưa từng gặp trong lịch sử - Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong đã sang Tajikistan để hội quân với U22 Indonesia

Một số tờ báo Trung Quốc tin rằng sở dĩ vài đội tuyển không thực sự mặn mà với vòng loại U23 châu Á 2022 bởi giải đấu không mang ý nghĩa tranh suất tham dự Olympic. Bản thân U22 Trung Quốc ngoài việc mâu thuẫn với chủ nhà Tajikistan thì còn một mục đích khác khi bỏ giải là muốn hướng sự tập trung vào Asiad 2022 diễn ra vào tháng 9/2022.

U22 Việt Nam cũng là một trong số các đội phải thay đổi lịch trình tại vòng loại U23 châu Á 2022. Thầy trò HLV Park Hang-seo đến Kyrgyzstan tham dự vòng loại thay vì Đài Bắc Trung Hoa và chỉ gặp 2 đối thủ do Hong Kong (Trung Quốc) được chuyển sang bảng khác.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á:

27/10: U22 Việt Nam vs U22 Đài Bắc Trung Hoa

2/11: U22 Việt Nam vs U22 Myanmar