Bóng đá Thái Lan lại xếp sau Việt Nam khi hết cơ hội cạnh tranh vé đến Olympic 2020

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 17:08 07/02/2020

Đội tuyển nữ Thái Lan đã để thua 1-6 trước Trung Quốc ở trận đấu thứ hai bảng B thuộc vòng loại Olympic Tokyo 2020 diễn ra vào chiều 7/2.

Kết quả này đồng nghĩa với việc đội tuyển nữ Thái Lan tiếp tục xếp cuối bảng B và không còn cơ hội cạnh tranh một suất vào vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển nữ Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á đi đến vòng loại cuối cùng.

Trước kết quả này, đội tuyển nữ Thái Lan lần lượt thất bại trước Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018 và SEA Games 2019. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng trở thành đội giành nhiều HCV nhất tại môn bóng đá nữ SEA Games. Tuy nhiên, Thái Lan giành quyền tham dự World Cup nữ 2019. Điều bóng đá Việt Nam chưa từng làm được.

Bóng đá Thái Lan lại xếp sau Việt Nam khi hết cơ hội cạnh tranh vé đến Olympic 2020 - Ảnh 1.

Tuyển nữ Thái Lan (áo xanh) để thua 1-6 trước Trung Quốc. Ảnh: AFC.

Trở lại với diễn biến trận đấu, đội tuyển nữ Thái Lan nhận liên tiếp 4 bàn thua trong hiệp 1 sau khi bị Li Ying, Xin Zhang, Wang Shanshan và Jiali Tang chọc thủng lưới. Bước sang hiệp 2, Jiali Tang và Li Ying nhấn chìm đối thủ với các bàn thắng ở phút 51 và 66, đồng thời hoàn tất cú đúp.

Đội tuyển nữ Thái Lan có được bàn danh dự ở phút 80 nhờ công Silawan Intamee. Chung cuộc Thái Lan thua Trung Quốc 1-6. Trước đó, đội tuyển nữ Thái Lan thua 0-1 trước Đài Loan Trung Quốc ở trận ra quân.

Ngày 10/2, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ đá trận cuối với chủ nhà Australia. Đây cũng là đối thủ mạnh và khó có cơ hội giành điểm đối với đại diện của Đông Nam Á. Hiện tại, Australia cũng đang dẫn Đài Loan Trung Quốc với tỷ số 5-0 sau 60 phút bóng lăn.

Bóng đá Thái Lan lại xếp sau Việt Nam khi hết cơ hội cạnh tranh vé đến Olympic 2020 - Ảnh 2.

Tuyển nữ Thái Lan một lần nữa xếp sau Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Với kết quả này, ngôi nhất nhì bảng B gần như chắc chắn thuộc về Australia và Trung Quốc. Chứng kiến sức mạnh của hai đội tuyển này, thầy trò HLV Mai Đức Chung chắc chắn phải nỗ lực rất nhiều cộng với may mắn thì mới mong có vé tới Olympic Tokyo 2020.

Ngày 9/2, đội tuyển nữ Việt Nam đá trận cuối bảng A gặp Hàn Quốc. Trận đấu này sẽ phân định ngôi nhất nhì bảng A nhưng cơ hội chiến thắng dành cho Việt Nam rất mong manh. Ở trận ra quân, chủ nhà Hàn Quốc đã hạ Myanmar với tỷ số 7-0.