"Bond Girl" đầu tiên trong lịch sử qua đời ở tuổi 90

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 09:20 10/06/2018

Eunice Gayson - người thủ vai "Bond Girl" Sylvia Trench trong bộ phim đầu tiên về James Bond mang tên "Dr No" (Điệp Viên 007: Tiến Sĩ No) đã qua đời vào ngày 9/6.

Eunice Gaysonnữ diễn viên được biết tới với vai Sylvia Trench - cô bạn gái của James Bond đầu tiên trong lịch sử với hai bộ phim Dr. No (Điệp Viên 007: Tiến Sĩ No) From Russia with Love (Điệp Viên 007: Tình Yêu Đến Từ Nước Nga). Nữ diễn viên gạo cội vừa qua đời vào ngày 8/6 ở tuổi 90 do già yếu.

Bond Girl đầu tiên trong lịch sử qua đời ở tuổi 90 - Ảnh 1.

Hai nhà sản xuất của James Bond là Michael G Wilson và Barbara Broccoli đã bày tỏ sự tiếc thương gửi tới Eunice trên tài khoản Twitter của mình: "Chúng tôi rất buồn khi biết rằng Eunice Gayson, Bond Girl đầu tiên người vào vai Sylvia Trence trong Dr. No và From Russia With Love đã từ trần. Xin gửi tới gia đình bà lời chia buồn sâu sắc."

Bond Girl đầu tiên trong lịch sử qua đời ở tuổi 90 - Ảnh 2.

Gayson được biết tới với cảnh phim nổi tiếng mà nhân vật Sylvia của bà đã gợi mở cho James Bond của ngài Sean Connery nói ra tên của mình. Trong một ván bài tại casino Le Cercle Club, Bond đã hỏi tên của cô: "Tôi ngưỡng mộ sự can đảm của cô, quý cô...?". Để đáp lại, nhân vật của Gayson yêu kiều nói: "Trench, Sylvia Trench. Tôi ngưỡng mộ sự may mắn của anh, thưa ngài...?".

"Bond, James Bond." Điệp viên 007 trả lời.

Bond Girl đầu tiên trong lịch sử qua đời ở tuổi 90 - Ảnh 3.

Đây là cảnh phim mà trước đó Sean Connery đã rất lo lắng và nói nhầm thành "Sean Bond, James Connery." Đạo diễn Terence Young sau đó đã tá hoả hô cắt và nhờ Eunice Gayson đưa Sean ra ngoài uống thứ gì đó. Sau khi khiến bạn diễn bình tâm trở lại, "Bond Girl" Eunice trở lại với Sean và cùng nhau hoàn thành cảnh quay một cách hoàn hảo.

Eunice Gayson cũng là Bond Girl hiếm hoi có mặt trong hai phim của James Bond. Ban đầu bà được chọn để vào vai Miss Moneypenny nhưng sau đó nữ diễn viên Lois Maxwell đã thế chỗ này. Tuy vậy, giọng thật của Eunice chưa bao giờ được sử dụng cho Dr. No hay From Russia with Love giống như rất nhiều Bond Girl khác trong thập niên 60 và 70. Các câu thoại của bà được thay thế bằng giọng đọc của bởi nữ diễn viên chuyên lồng tiếng Nikki van der Zyl.

photo-1

Sinh ra tại Surrey, Anh quốc năm 1928, ngoài hai phim về James Bond thì Eunice Gayson hầu như chỉ tham gia một số dự án phim truyền hình thập niên 50, 60 như The Revenge of Frankenstein (Frankenstein Báo Thù, 1958) và The Avengers (1966). Năm 2013, nữ diễn viên có xuất hiện trong loạt Masterchef của Anh.