Bộ y tế: Ai từng đến địa điểm có ca mắc Covid-19 vào trước hoặc sau thời gian đã nêu mà có triệu chứng bất thường cũng cần liên hệ cơ sở y tế

Ngọc Thắng, Theo Trí Thức Trẻ 20:57 26/03/2020

Đại diện Bộ y tế cho biết, trong thông báo khẩn, đơn vị đã nêu cụ thể địa chỉ và thời gian di chuyển của các ca bệnh mắc Covid-19. Vì vậy những trường hợp nào có mặt vào đúng nơi đúng thời điểm trên cần gọi đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để được kiểm tra sức khỏe.

Đến 18h tối 26/3, Việt Nam ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 153.

Cùng ngày, Bộ y tế phát đi thông báo khẩn số 8 về lịch sử di chuyển của các ca bệnh mắc Covid-19, trong đó có một số địa điểm ăn uống, vui chơi tại Hà Nội và TPHCM.

Bộ y tế: Ai từng đến địa điểm có ca mắc Covid-19 vào trước hoặc sau thời gian đã nêu mà có triệu chứng bất thường cũng cần liên hệ cơ sở y tế - Ảnh 1.

Thông báo khẩn của Bộ y tế.

Bộ đề nghị, tất cả những ai có mặt trong thời gian và địa điểm dưới đây cần liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

Cụ thể:

1. Quán ăn bún đậu mắm tôm 13 ngõ Thái Hà, Hà Nội (12h - 14h ngày 13/3).

2. Quán thịt xiên nướng số 31A Hồ Đắc Di, Hà Nội (17h - 20h ngày 15/3).

3. Vinmart trong Vincom số 2 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội (20h-22h ngày 15/3).

4. Buddha Bar & Grill số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM (22h - 2h30 trong 2 ngày 14-15/3).

5. Quán miến lươn số 42 phố Thái Hà, Hà Nội (12 - 14h ngày 19/3).

6. Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn Quận 1, TP.HCM (9h - 10h ngày 21/3).

Trao đổi thêm với chúng tôi, ông Vũ Mạnh Cường - Vụ phó Vụ truyền thông, thi đua và khen thưởng (Bộ y tế) cho biết, trong thông báo khẩn đơn vị đã nêu cụ thể địa chỉ và thời gian di chuyển của các ca bệnh mắc Covid-19. 

Vì vậy những trường hợp nào có mặt vào đúng nơi đúng thời điểm trên cần gọi đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để được kiểm tra sức khỏe.

Quán Miến lươn và bún đậu ở phố Thái Hà (Hà Nội) nơi ca nhiễm covid -19 từng ghé đã đóng cửa.

"Trường hợp cá nhân nào đến các địa điểm nói trên trước hoặc sau thời gian đã nêu mà có triệu chứng gì bất thường cũng phải liên hệ ngay các cơ sở y tế để kiểm tra. Còn nếu không có biểu hiện gì bất thường thì không cần đến trung tâm y tế"ông Vũ Mạnh Cường cho biết.

Bộ y tế: Ai từng đến địa điểm có ca mắc Covid-19 vào trước hoặc sau thời gian đã nêu mà có triệu chứng bất thường cũng cần liên hệ cơ sở y tế - Ảnh 4.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày