Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Chùa Ba Vàng vi phạm luật pháp, cần lên án và xử lý

PV, Theo Infonet 20:58 05/06/2019

Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về vấn đề mê tín dị đoan xảy ra tại chùa Ba Vàng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, hoạt động vi phạm luật pháp của chùa Ba Vàng ảnh hưởng đạo đức lối sống và văn hóa, cần lên án và xử lý.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Chùa Ba Vàng vi phạm luật pháp, cần lên án và xử lý - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện. (Ảnh: Quốc hội)

Tại phiên chất vấn chiều ngày 5/6, đặt câu hỏi về vấn đề chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh), đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy (Đoàn Bến Tre) nêu, việc xử lý hành vi mê tín dị đoan tại chùa Ba Vàng 5 trệu đồng là quá nhẹ, vậy mức độ xử phạt hành vi này đã đủ sức răn đe những hành vi mê tín dị đoan, lợi dụng hoạt động tôn giáo hay chưa? Bộ trưởng có giải pháp gì để ngăn chặn những hành vi mê tín dị đoan này?

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, vụ việc xảy ra tại chùa Ba Vàng hầu như ai cũng biết, hoạt động vi phạm luật pháp của chùa Ba Vàng ảnh hưởng đạo đức lối sống và văn hóa, cần lên án và xử lý.

"Việc xử lý thì TP Uông Bí đã ra quyết định xử phạt, cụ thể với bà Phạm Thị Yến là 5 triệu đồng, đây là mức phạt cao nhất theo nghị định. Tuy nhiên, vấn đề tiền chỉ là 1 phần nhỏ, quan trọng hơn là phải tăng nặng hình thức xử phạt, đồng thời lên án và phê phán hành vi phản văn hóa, phi đạo đức.

Tôi nghĩ, vừa phải tăng mức xử phạt và vừa lên án, phê phán sẽ tốt hơn", Bộ trưởng Thiện nói.