Bộ trưởng Giáo dục và Văn hoá Indonesia - cựu CEO của Go-jek mơ ước biến tiếng Indonesia trở thành ngôn ngữ chung của Đông Nam Á

Duy Thắng, Theo Trí thức trẻ 23:51 21/02/2020

"Tôi không chắc có thể đạt được mục tiêu này hay không, nhưng chúng ta cần phải mơ lớn. Vì vậy hãy cùng chờ xem kết quả ở tương lai."

Theo tờ báo Jakarta Post, tại một cuộc họp với Ủy ban giám sát giáo dục, ông Nadiem cho biết việc hiện thực hóa giấc mơ này nhiệm vụ của Cơ quan Hướng dẫn và Phát triển Ngôn ngữ (Language Development and Guidance Agency).

Ông Nadiem Makarim là đồng sáng lập và từng là giám đốc điều hành (CEO) hãng gọi xe Go-jek - công ty mẹ của Go Viet, đã được Tổng thống Indonesia bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục và văn hóa vào năm ngoái.

Bộ trưởng Giáo dục và Văn hoá Indonesia - cựu CEO của Go-jek mơ ước biến tiếng Indonesia trở thành ngôn ngữ chung của Đông Nam Á - Ảnh 1.

Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Indonesia - Nadiem Makarim.

Trích dẫn bởi tempo.co, ông Nadiem đã nói vào hôm thứ 5 vừa rồi: "Tôi tin tưởng rằng cơ quan hướng dẫn và phát triển ngôn ngữ có thể biến ngôn ngữ Indonesia thành ngôn ngữ chung của Đông Nam Á".

Một trong những cách để đạt được mục tiêu như vậy theo ông Nadiem là tạo ra những đổi mới trong lĩnh vực ngôn ngữ bằng cách điều chỉnh các ngôn ngữ và văn hóa khác để làm cầu nối giữa ngôn ngữ Indonesia và con người trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, ông Nadiem cho biết ước mơ này của mình cũng có thể khó để thực hiện. Bộ trưởng của Indonesia nói: "Tôi không chắc có thể đạt được mục tiêu này hay không, nhưng chúng ta cần phải mơ lớn. Vì vậy hãy cùng chờ xem kết quả ở tương lai."

Ông Nadiem Makarim là đồng sáng lập và từng là giám đốc điều hành (CEO) hãng gọi xe Go-jek - công ty mẹ của Go Viet, đã được Tổng thống Indonesia bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục và văn hóa vào năm ngoái.

Bộ trưởng Giáo dục và Văn hoá Indonesia - cựu CEO của Go-jek mơ ước biến tiếng Indonesia trở thành ngôn ngữ chung của Đông Nam Á - Ảnh 2.

Ông Nadiem Makarim từ bỏ chức vụ CEO của Go-jek vào tuổi 35 để nhận lời làm Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Indonesia.

Ông Nadiem cũng cho rằng sự đổi mới rất quan trọng vì nó có thể củng cố vị thế của Indonesia giữa các quốc gia khác, đặc biệt là ở Đông Nam Á.

Theo Jakarta Post