Bộ trưởng điển trai, trẻ nhất lịch sử Malaysia tuyên bố sẽ cùng ultra "khuấy đảo" sân Mỹ Đình

HỒNG PHÚ, Theo Trí Thức Trẻ 18:59 14/12/2018

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Syed Saddiq cho biết sẽ dự khán trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình. Vị "tư lệnh ngành" hy vọng sẽ cùng các cổ động viên tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

HLV Park Hang-seo bật cười khi nghe hậu vệ Malaysia nói Việt Nam chủ trương đá xấu

Chỉ còn một trận đấu nữa, AFF Cup 2018 sẽ chính thức khép lại. Kết quả hòa 2-2 ở trận lượt đi trên sân Bukit Jalil giữa Việt Nam và Malaysia hứa hẹn mang tới nhiều kịch tính cho trận lượt về.

Và theo ông Syed Saddiq, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông hài lòng về màn trình diễn của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe cũng như sự cổ vũ trên khán đài của người hâm mộ trận đấu đó.

Tờ Malay Mail dẫn lời Bộ trưởng 26 tuổi: "Đội bóng đã thể hiện một màn trình diễn rất đáng khích lệ. Đồng thời, họ đã đưa nhiều dân tộc và tôn giáo ở Malaysia xích lại gần với nhau. Tôi cảm thấy đầy cảm hứng".

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Syed Saddiq cho biết sẽ có mặt tại Việt Nam để tiếp lửa cho đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe. Ông nói thêm: "Tôi sẽ cùng các cổ động viên tới Việt Nam. Tôi cùng rất nhiều các Ultras sẽ tiếp thêm sức mạnh cho 'Những chú hổ Mã Lai'".

Bộ trưởng điển trai, trẻ nhất lịch sử Malaysia tuyên bố sẽ cùng ultra khuấy đảo sân Mỹ Đình - Ảnh 2.

Syed Saddiq, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia. Ảnh: Syed Saddiq Syed Abdul Rahman

Với rất nhiều người hâm mộ vào thời điểm hiện tại, một tấm vé có mặt trong sân Mỹ Đình ngày 15/12 sắp tới có thể xem là một tài sản to lớn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có may mắn này.

Đối với người Malaysia, Bộ trưởng Syed Saddiq cho biết biết Bộ Thanh niên và Thể thao sẽ thiết lập và lắp đặt máy móc tại nhiều địa điểm công cộng để người dân có thể theo dõi trận đấu nếu họ không thể tới Việt Nam.

Tháng 7 vừa qua, Syed Saddiq chính thức nhậm chức Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao của Chính phủ Malaysia. Vị "tư lệnh" ngành thể thao Malaysia cũng là Bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử đất nước xứ đồi cọ khi mới 25 tuổi vào thời điểm nhận nhiệm vụ.

Syed Saddiq cũng là một nhân vật "hot" trên mạng xã hội bởi vẻ điển trai cùng bản thành tích học tập và làm việc hoàn hảo. Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, ông cũng có mặt trên sân Bukit Jalil để cổ vũ thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12.

Một vài hình ảnh khác sẽ khiến các fan nữ phải siêu lòng của Bộ trưởng Syed Saddiq:

Ảnh: Syed Saddiq Syed Abdul Rahman

Chung kết lượt về AFF Cup 2018

Thời gian: 19h30 ngày 15/12

Địa điểm: Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Có áp dụng luật bàn thắng sân nhà – sân khách. Luật chỉ ra rằng nếu hai lượt kết thúc với tỷ số hòa chung cuộc, đội nào ghi được nhiều bàn thắng ở sân khách hơn sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Kết quả cần thiết để vô địch: thắng hoặc hòa 0-0, 1-1

Kết quả dẫn tới hiệp phụ: hòa 2-2

Kết quả dẫn tới chiến thắng chung cuộc cho Malaysia: hòa 3-3, 4-4…