Bộ tộc người 6 ngón chân xòe kỳ lạ ở Mexico

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 22:15 20/01/2017

Không chỉ chuyên dùng lá cây làm quần áo, hầu hết người thuộc bộ tộc Huaorani đều có bàn chân vô cùng kỳ lạ.

Mỗi bộ tộc lại có bản sắc văn hóa rất riêng. Thế nhưng, không phải bộ tộc nào cũng đặc biệt như người Huaorani đến từ thượng nguồn sông Amazon, Ecuador. Ngoài cách ăn mặc độc đáo, họ còn có bàn chân vô cùng đặc biệt.

Bộ tộc người 6 ngón chân xòe kỳ lạ ở Mexico - Ảnh 1.

Không chỉ xòe rộng, một số cư dân Huaorani còn có tận 12 ngón chân.

Tuy chỉ là bộ tộc nhỏ khoảng 4.000 cư dân nhưng cuộc sống của người Huaorani vẫn luôn là đề tài tranh luận sôi nổi. Bên cạnh trang phục độc đáo được làm từ sợi dây cotton và lá cây, họ còn gây ấn tượng với bàn chân xòe rộng như chiếc quạt. Đặc biệt, một số người còn có tới 12 ngón chân, thay vì 10 ngón như người bình thường.

Theo một số nhà khoa học, sở dĩ chân của người Huaorani lại tiến hóa lạ lùng là do ảnh hưởng từ lối sống của họ. Khác với nhiều bộ tộc khác, cuộc sống của người dân Huaorani tương đối tách biệt với thế giới bên ngoài. Do hay săn bắn, hái lượm và thường xuyên trèo cây nên chân họ mới có hình dáng khác biệt tới vậy.

Được biết, Huaorani là một tộc người da đỏ. Đối với họ, rừng có vị trí rất đỗi thiêng liêng. Thậm chí, người Huaorani còn coi đó như tất cả thế giới của mình. Vì thế, họ thích cư trú ở đây hơn là chuyển tới một nơi hiện đại và đầy đủ tiện nghi khác.

Bộ tộc người 6 ngón chân xòe kỳ lạ ở Mexico - Ảnh 2.

Họ thường xuyên săn bắn, hái lượm.

Bộ tộc người 6 ngón chân xòe kỳ lạ ở Mexico - Ảnh 3.

Chính lối sống ấy đã khiến chân họ tiến hóa đặc biệt.

(Nguồn: Daily Mail)