Bố mẹ Tiến Dũng, Quang Hải hủy đi Trung Quốc trong phút cuối vì sợ ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các con

Ngọc Thắng - Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 11:04 25/01/2018

Vì e ngại sự xuất hiện của người thân sẽ ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ nên bố mẹ thủ thành Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không bay sang Trung Quốc cổ vũ các con.

Xác nhận với chúng tôi, chị Bùi Thị Diệu (SN 1992 - chị gái thủ môn Bùi Tiến Dũng) cho hay gia đình đã hoàn tất thủ tục chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam, nhưng chuyến đi đã bị hoãn.

Trước đó theo dự kiến, ngày 26/1 gia đình Dũng gồm bố mẹ và chị gái sẽ bay sang Trung Quốc, mọi chi phí được tài trợ bởi hãng hàng không Việt Nam Airlines. 

Tuy nhiên theo chị Diệu, Ban huấn luyện và huấn luyện viên Park Hang Seo e ngại sự xuất hiện của người thân sẽ khiến các cầu thủ bị ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu. Do đó, huấn luyện viên khuyên họ không nên có mặt ngày Việt Nam đấu trận chung kết U23 Châu Á. 

Bố mẹ Tiến Dũng, Quang Hải hủy đi Trung Quốc trong phút cuối vì sợ ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các con - Ảnh 1.

Chú Bùi Văn Khánh - bố cầu thủ Bùi Tiến Dũng.

Bố mẹ Tiến Dũng, Quang Hải hủy đi Trung Quốc trong phút cuối vì sợ ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các con - Ảnh 2.

Cô Phạm Thị Điều mong con trai và đồng đội bình tĩnh, giành chiến thắng vinh quang.

Dù rất muốn sát cánh bên con trai và đồng đội trong trận đấu quyết định nhưng bố mẹ Dũng là chú Bùi Văn Khánh (SN 1965) và cô Phạm Thị Điều (SN 1964) sẽ ở nhà cùng bà con, hàng xóm xem trận chung kết qua ti vi. 

"Các con chiến thắng, chúng tôi sẽ mổ bò để liên hoan. Giờ mong cả đội tuyển giữ bình tĩnh để mang vinh quang về cho nước nhà", chú Khánh tâm sự.

Trong khi đó, vào sáng 25/1 trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Quang Thuần bố cầu thủ Nguyễn Quang Hải cho biết, gia đình ông được lời mời bay miễn phí sang Trung Quốc để theo dõi con trai và đội tuyển U23 thi đấu nhưng vào phút chót cả gia đình ông cũng đã hủy chuyến đi này.

Bố mẹ Tiến Dũng, Quang Hải hủy đi Trung Quốc trong phút cuối vì sợ ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các con - Ảnh 3.

Gia đình Quang Hải sẽ ở nhà đón tiếp anh em, hàng xóm đến cổ vũ cho con trai và đội tuyển.

Lý do theo ông Thuần là do con trai ông gọi điện từ Trung Quốc về nhắn nhủ rằng Ban huấn luyện lo ngại sự có mặt của gia đình ảnh hưởng tâm lý thi đấu của các cầu thủ. 

Bên cạnh đó, trận chung kết sẽ có nhiều người hàng xóm, anh em đến nhà cổ vũ cho con trai nên gia đình ông sẽ ở nhà đón tiếp họ.

"Dù rất muốn đi nhưng con trai đã gọi về nói vậy tôi ủng hộ con, chúng tôi sẽ ở nhà để đón tiếp hàng xóm, anh em đến nhà theo dõi đội tuyển thi đấu. Hy vọng toàn đội giành chiến thắng", ông Thuần chia sẻ.

Bố mẹ Tiến Dũng, Quang Hải hủy đi Trung Quốc trong phút cuối vì sợ ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các con - Ảnh 4.

Gia đình Quang Hải hy vọng đội tuyển sẽ giành chiến thắng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thời điểm này đang có rất nhiều người đang làm thủ tục, visa để sang Trung Quốc theo dõi đội tuyển U23 thi đấu trận chung kết.

Ngày 24/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội vừa có văn bản mở một cửa riêng cấp visa cho người hâm mộ đi xem trận chung kết U23 vào thứ 7 tuần này.

Nội dung văn bản thông báo như sau: "Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam xin cấp thị thực Trung Quốc để theo dõi trận chung kết U23 châu Á, Đại sứ quán mở thêm 1 cửa chuyên tiếp nhận hồ sơ xin thị thực với mục đích trên tại phòng visa. Thời gian từ ngày 24/1 đến ngày 26/1/2018.

Ngoài thời gian nộp hồ sơ từ 8h30 đến 11h sáng như mọi khi, công dân Việt Nam có nguyện vọng đi xem giải đấu còn có thể nộp hồ sơ vào thời gian từ 15h đến 16h30".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày