Bố mẹ dùng smartphone để làm “bảo mẫu” cho bé, có thật hay không?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 20/06/2019

“Tuổi thơ của bé bây giờ chỉ quanh quẩn một mình với thiết bị công nghệ điện thoại hay iPad…”. Đã bao lần kết quả tìm kiếm cho từ khóa như “tuổi thơ bây giờ”, “trẻ con ngày nay” hiện lên như thế? Với những thông tin đó, liệu bố mẹ đã có những cái nhìn khách quan và đầy đủ về tuổi thơ con ngày nay?

Bất kỳ ai cũng đều trải qua tuổi thơ thật nhiều ý nghĩa, nhưng vì khác về bối cảnh, thời gian, trải nghiệm… nên thỉnh thoảng, người lớn có đôi lần ngộ nhận về niềm vui của tuổi thơ hiện tại.

Bố mẹ dùng smartphone để làm “bảo mẫu” cho bé, có thật hay không? - Ảnh 1.

Không thể phủ nhận, ngày nay, trẻ con có cơ hội tiếp xúc với thiết bị công nghệ từ sớm. Và vì thế, việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài của trẻ em ngày nay trở nên dễ dàng hơn. Nhưng mặt khác, bố mẹ cũng nhận ra vài ảnh hưởng không tốt khi trẻ có dấu hiệu sa đà, lệ thuộc vào "màn hình đen".

Nhiều biện pháp sáng tạo một cách bất ngờ đã được các bố mẹ áp dụng, đó là những chuỗi ngày kiên trì vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng. Một người mẹ từng chia sẻ thế này: "Chị quy định rõ thời gian con được chơi điện thoại, mỗi lần con giỏi hay ngoan, chị sẽ tặng con một điểm thưởng, đủ 10 điểm, con sẽ được chơi điện thoại 10 phút".

Bố mẹ dùng smartphone để làm “bảo mẫu” cho bé, có thật hay không? - Ảnh 2.

Nhưng hình như vẫn chưa mang lại hiệu quả cao nên nhiều bố mẹ đã lựa chọn cho con tham gia vui chơi cùng bạn bè tại những sân chơi mới. Gọi là "sân chơi mới" vì những địa điểm này kết hợp nhiều góc chơi đa dạng như vẽ tranh, lắp ráp, chơi cát hay khu vận động liên hoàn để con tha hồ chạy nhảy mà vẫn đảm bảo an toàn.

Ở mặt tích cực khác, những "sân chơi" như tiNiWorld, còn phần nào giúp bố mẹ quan sát tính cách hướng nội – hướng ngoại từ bé của con, nhìn cách con tương tác với bạn bè xung quanh… để thêm hiểu về tính cách đặc biệt của trẻ.

Bố mẹ dùng smartphone để làm “bảo mẫu” cho bé, có thật hay không? - Ảnh 3.

Nếu như trước đây, gắn liền với tuổi thơ bố mẹ là những con lật đật, đồ chơi thủ công, chỉ với những viên gạch và lon sữa bò là có ngay một chiếc bếp "khá xịn"… thì ngày nay, bố mẹ cũng có thể làm đầy tuổi thơ con bằng những "người bạn mới" cùng thế hệ: các nhân vật siêu anh hùng, Mickey, hay nàng công chúa Elsa xuất hiện trên các đồ dùng quen thuộc của con, trong món đồ chơi con thích… Tất cả đều có ở cửa hàng đồ chơi tuổi thơ con, và tiNiStore là một lựa chọn đáng cân nhắc của bố mẹ.

Bố mẹ dùng smartphone để làm “bảo mẫu” cho bé, có thật hay không? - Ảnh 4.

Ngoài ra, làm thế nào để con say mê với các món đồ chơi hiện đại? Bên cạnh các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài, bố mẹ còn tìm hiểu rất kỹ các thương hiệu đồ chơi "made in Vietnam" đang dần khẳng định được uy tín. Đồ chơi dành cho bé cần phải bắt mắt, giá cả hợp lý và nhất là đảm bảo an toàn sức khỏe, như tiNiToy – thương hiệu đồ chơi được yêu thích của các gia đình Việt.

Bố mẹ dùng smartphone để làm “bảo mẫu” cho bé, có thật hay không? - Ảnh 5.

Có thể thấy rằng, bố mẹ trẻ ngày nay vẫn rất quan tâm đến niềm vui và sự phát triển của con, chứ không chỉ chủ quan, để con vui chơi với các thiết bị điện tử như định kiến.

Cũng có chung nỗ lực mang đến tuổi thơ trọn vẹn nhất cho con như thế, tiNi hiện có 3 dòng sản phẩm chính là hệ thống sân chơi tiNiWorld, chuỗi cửa hàng tiNiStore và thương hiệu đồ chơi tiNiToy, được xây dựng và phát triển dựa trên mô hình kết hợp giáo dục và giải trí.

Cũng như thông điệp "Tuổi thơ là phải vui", tiNi đã, đang và sẽ luôn đồng hành bên bố mẹ trẻ mang đến tuổi thơ đẹp nhất cho trẻ em ngày nay.