Bỏ học khi là sinh viên năm 2, thế nhưng cuối cùng Mark Zuckerberg cũng nhận được bằng Đại học Harvard

Skye, Theo Thời Đại 17:06 14/03/2017

Tuy nhiên, CEO trẻ tuổi của Facebook này chỉ nhận được tấm bằng danh dự từ Harvard vì anh cũng chưa bao giờ có ý định quay lại học sau khi rời ngôi trường danh giá này vào năm 2004.

Theo Business Insider đưa tin, nhà sáng lập, đồng thời là CEO Facebook Mark Zuckerberg cuối cùng cũng sẽ nhận được tấm bằng danh giá từ trường Đại học Harvard sau khi bỏ học vào năm 2004.

Tỷ phú 32 tuổi này trên thực tế chưa bao giờ quay lại trường học. Mark sẽ có một bài phát biểu đầu khóa với các sinh viên nhập học Harvard năm 2017. Vì lẽ đấy, anh sẽ nhận được một tấm bằng tốt nghiệp danh dự.

Bỏ học khi là sinh viên năm 2, thế nhưng cuối cùng Mark Zuckerberg cũng nhận được bằng Đại học Harvard - Ảnh 1.

Vậy là cuối cùng, Mark Zuckerberg cũng có được tấm bằng từ đại học Harvard.

Trong một bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Đại học Harvard, bà Drew Faust giải thích lý do tại sao chọn CEO Facebook với bài phát biểu năm thứ 366 tại Harvard. 

"Nó là một quyết định quá rõ ràng và dễ hiểu".

"Rất ít những phát minh trong cuộc sống ngày nay có thể vượt qua được Facebook về tầm ảnh hưởng với người dân trên toàn thế giới", bà giải thích.

"Và gần như không có ai có thể vượt qua được Mark Zuckerberg trên phương diện động lực để thay đổi thế giới thông qua việc đổi mới sử dụng công nghệ thông tin, cũng như những cam kết của anh trong việc phát triển khoa học, cải thiện chất lượng giáo dục và mang đến nhiều cơ hội cho con người thông qua các hoạt động từ thiện", bà cho biết. 

10 năm trước, Bill Gates cũng được mời về để phát biểu trong lễ khai giảng vào năm 2007. 

Được biết, Mark Zuckerberg đã bỏ học khi đang là sinh viên năm 2 tại Đại học Harvard. Sau đó, anh chuyển tới Palo Alto, California và theo đuổi sự nghiệp phát triển mạng xã hội Facebook.