Bộ Công an vào cuộc vụ bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích ở Quảng Bình

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 11:54 12/07/2017

Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã vào cuộc phối hợp với Công an Quảng Bình điều tra, truy tìm kẻ sát hại cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi).

Liên quan đến vụ việc bé trai Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) gây xôn xao dư luận mấy ngày vừa qua, ngày 12/7, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết, đơn vị hiện đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, truy tìm hung thủ sát hại cháu bé. 

Theo thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, căn cứ tài liệu điều tra ban đầu xác định, cháu Nghĩa bị sát hại bằng nhiều vết đâm. Ông cũng bác bỏ thông tin bắt cóc lấy nội tạng xôn xao trên mạng xã hội và nhận định đây là vụ án mạng. 

Trước đó, chiều tối 3/7, Công an thị xã Ba Đồn nhận tin báo của vợ chồng anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo thông báo về việc con trai là cháu Trần Trung Nghĩa bị mất tích khi đang chơi trong sân nhà mình. 

Bộ Công an vào cuộc vụ bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích ở Quảng Bình - Ảnh 1.

Anh Ất đau đớn trước cái chết của con trai.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập khẩn các phòng, ban chức năng của đơn vị tổ chức lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với gia đình tìm kiếm cháu Nghĩa. 

Đến 8 giờ sáng ngày 8/7, người dân địa phương phát hiện thi thể cháu Nghĩa tại khu vực Vũng Nổ, cách nhà nạn nhân khoảng 2km. 

Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện trên thi thể cháu Nghĩa có một số dấu hiệu nghi ngờ cháu bị sát hại. Ngoài ra, gần nơi tìm thấy cháu Nghĩa, công an phát hiện một con dao Thái Lan cán màu vàng, đã bị gãy phần đầu. 

Tối 9/7, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận, đã chỉ đạo Công an thị xã Ba Đồn khởi tố vụ án để điều tra về cái chết bất thường của cháu Nghĩa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày