Bỏ bóng "ăn" người, nữ tuyển thủ Ukraine gián tiếp giúp đối thủ tạo nên cột mốc lịch sử

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 14:44 14/04/2021

Hậu vệ Natiya Pantsulaya nhận thẻ đỏ không đáng có, góp phần dập tắt hy vọng của tuyển nữ Ukraine ở loạt play-off tranh vé dự VCK Bóng đá nữ châu Âu 2022.

Bỏ bóng ăn người, nữ tuyển thủ Ukraine gián tiếp giúp đối thủ tạo nên cột mốc lịch sử - Ảnh 1.

Do thất bại 1-2 trên sân nhà ở trận play-off lượt đi, tuyển Ukraine rất quyết tâm lật ngược thế cờ trong chuyến hành quân tới Belfast của Bắc Ireland

Bỏ bóng ăn người, nữ tuyển thủ Ukraine gián tiếp giúp đối thủ tạo nên cột mốc lịch sử - Ảnh 2.

Tuy nhiên, hy vọng của đội khách hoàn toàn tắt ngấm ở phút 87. Trong một tình huống phản công không quá nguy hiểm của đội chủ nhà, hậu vệ Natiya Pantsulaya bất ngờ phải nhận thẻ đỏ không đáng có. Natiya có nhiều lợi thế hơn hẳn tiền đạo bên phía Bắc Ireland nhưng cô bất ngờ bỏ bóng và lao ra "ăn" luôn đối phương

Pha bỏ bóng "ăn" người của nữ tuyển thủ Ukraine

Bỏ bóng ăn người, nữ tuyển thủ Ukraine gián tiếp giúp đối thủ tạo nên cột mốc lịch sử - Ảnh 4.

Việc chỉ còn 10 người trên sân khiến tuyển nữ Ukraine không thể tạo nên bất ngờ. Họ phải nhận thêm 1 bàn thua nữa ở phút bù giờ cuối và thất bại 0-2

Bỏ bóng ăn người, nữ tuyển thủ Ukraine gián tiếp giúp đối thủ tạo nên cột mốc lịch sử - Ảnh 5.

Chiến thắng chung cuộc 4-1 giúp tuyển nữ Bắc Ireland tạo nên cột mốc lịch sử, lần đầu giành vé dự VCK một giải đấu lớn (Euro hoặc World Cup)

Bỏ bóng ăn người, nữ tuyển thủ Ukraine gián tiếp giúp đối thủ tạo nên cột mốc lịch sử - Ảnh 6.

Niềm vui chiến thắng cũng đến với các cô gái Thụy Sỹ và Nga trong 2 trận play-off còn lại

Bỏ bóng ăn người, nữ tuyển thủ Ukraine gián tiếp giúp đối thủ tạo nên cột mốc lịch sử - Ảnh 7.

Trong khi tuyển nữ Thụy Sỹ giành chiến thắng kịch tính 3-2 trên chấm luân lưu trước CH Czech (hòa 2-2 sau 2 lượt trận), tuyển nữ Nga vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số chung cuộc 1-0

Bỏ bóng ăn người, nữ tuyển thủ Ukraine gián tiếp giúp đối thủ tạo nên cột mốc lịch sử - Ảnh 8.

Nỗi thất vọng của các nữ cầu thủ CH Czech khi để hụt tấm vé đến ngày hội bóng đá nữ lớn nhất châu Âu

VCK Bóng đá nữ châu Âu 2022 sẽ diễn ra từ 6 - 31/7/2022 tại 10 sân vận động trải đều 8 thành phố lớn khắp nước Anh. Giải đấu lẽ ra khởi tranh vào mùa hè năm nay nhưng buộc phải thay đổi do trùng lịch với các sự kiện lớn như Olympic Tokyo hay Euro 2020 (lùi lại 1 năm do tác động của đại dịch Covid-19).

16 đội tuyển dự VCK được chia ra làm 4 bảng. Tuyển nữ Hà Lan đang là ĐKVĐ châu Âu.

 Ảnh: Getty