BlackPink Mỹ tiến, netizen kêu gào YG đừng tiếp tục lặp lại "vết xe đổ" của ngôi sao này

Hạnh Moon, Theo Trí Thức Trẻ 14:05 24/10/2018

CL (2NE1) cũng từng là một "nạn nhân" trong kế hoạch đưa nghệ sĩ tiến ra thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới của YG Entertainment.

Mới đây, YG đã xác nhận với giới truyền thông về việc BlackPink vừa kí hợp đồng với Interscope Records – một hãng thu âm tại Mĩ thuộc tập đoàn Universal Music Group (UMG). Đây cũng là công ty quản lý của nhiều nghệ sĩ đình đám như Eminem, Lady Gaga, Selena Gomez, Black Eyed Peas...

Tuy nhiên, các fan Kpop lại không mấy vui mừng trước thông tin Mỹ tiến của BlackPink vì nhớ lại trường hợp đáng tiếc của CL - trưởng nhóm 2NE1 vài năm trước đây. Năm 2016, YG cũng từng công bố kế hoạch cho CL debut tại Mỹ với singles "Lifted". Nhưng đáng tiếc, sản phẩm "chào sân" của cô nàng lại không thể thành công và nhận được sự chú ý từ công chúng bởi phần MV và tiết tấu ca khúc chẳng có gì đặc biệt.

BlackPink Mỹ tiến, netizen kêu gào YG đừng tiếp tục lặp lại vết xe đổ của ngôi sao này - Ảnh 1.

CL (2NE1) đã vấp phải thất bại khi quyết định Mỹ tiến một cách vội vàng

Giữa thời điểm CL đang "ăn nên làm ra" tại Hàn Quốc nói riêng và thị trường châu Á nói chung, kế hoạch Mỹ tiến có vẻ là một "nước cờ sai" của YG Entertainment. Công ty này cũng bị người hâm mộ chỉ trích trong suốt một thời gian dài vì không thực hiện được những lời hứa về việc đầu tư làm các sản phẩm hoành tráng, chỉn chu cho CL trên đất Mỹ.

Từ "vết xe đổ" của CL, netizen đã không còn tin tưởng vào giấc mơ chinh phục thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới mà YG đang "vẽ" ra cho BlackPink. Trên các diễn đàn về Kpop tại Hàn Quốc, nhiều người hâm mộ để lại bình luận khá gay gắt trước thông tin BlackPink Mỹ tiến:

- "Ủa rồi vụ Mỹ tiến của CL thế nào rồi, ba năm rồi đấy? Làm ơn chuẩn bị xong xuôi rồi hẵng thông cáo báo chí.. Đừng có tung tin vội vàng chỉ vì muốn cổ phiếu tăng giá".

- "Hyun Suk vẫn chưa hết bị ám ảnh với Mỹ tiến à. CL không đạt được thành công như ông ta mong đợi nên giờ tới lượt Black Pink đây. Đang làm ăn ngon nghẻ ở Hàn mà giờ lại bị tống sang Mỹ để ông ta tiếp tục sản xuất nhóm nữ mới thông qua chương trình sống còn khác?".

- "Thế còn CL? Tại sao YG cứ vứt bỏ những nghệ sĩ họ đang có vậy? Tôi thấy thương cho 2NE1 quá...".

- "Vậy là Black Pink sẽ không bao giờ quảng bá ở Hàn nữa hả? Từ giờ các cô gái sẽ đi kéo cày kiếm ngoại tệ cho công ty".

BlackPink Mỹ tiến, netizen kêu gào YG đừng tiếp tục lặp lại vết xe đổ của ngôi sao này - Ảnh 2.

Câu chuyện Mỹ tiến của BlackPink đã tạo ra nhiều tranh cãi trái chiều trong cộng đồng fan Kpop

Nguồn: Netizenbuzz