BLACKPINK comeback khiến cổ phiếu YG tăng vùn vụt vượt cả SM lẫn JYP, công ty đang “hồi sinh” sau chuỗi bê bối năm 2019?

EolK, Theo Trí Thức Trẻ 09:36 29/06/2020

BLACKPINK không chỉ là người thiết lập kỉ lục mà còn là “gà đẻ trứng vàng” của YG.

Sau ngày BLACKPINK comeback và phá tan hàng loạt kỉ lục với pre-single "How You Like That", giá trị cổ phiếu của YG Entertainment đã cho thấy sự gia tăng đến hai chữ số và thậm chí còn vượt 2 đối thủ trong Big 3 là SM và JYP Entertainment.

BLACKPINK chính thức trở lại vào 18h (KST) ngày 26/6. Khi ấy thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã đóng cửa cuối tuần. Khi mở cửa phiên giao dịch vào 9h sáng thứ 2 đầu tuần (giờ địa phương) ngày 29/6, giá trị cổ phiếu của YG ngay lập tức tăng vùn vụt. Tính đến 9h53', cổ phiếu công ty này đạt 38.700 won, tăng 14,33% so với trước khi BLACKPINK comeback.

BLACKPINK comeback khiến cổ phiếu YG tăng vùn vụt vượt cả SM lẫn JYP, công ty đang “hồi sinh” sau chuỗi bê bối năm 2019? - Ảnh 1.

Giá trị cổ phiếu của YG tính đến 9h53 ngày 29/6

Giá trị cổ phiếu của YG có lúc đạt đỉnh ở mức 41.000 won. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 3/2019, trước khi scandal của Seungri nổ ra. Nếu so sánh với SM và JYP thì hiện giá trị cổ phiếu của YG đang vượt 2 đối thủ. Hiện tại cổ phiếu của SM ở mức 22.600 won, còn JYP là 19.350 won.

BLACKPINK comeback khiến cổ phiếu YG tăng vùn vụt vượt cả SM lẫn JYP, công ty đang “hồi sinh” sau chuỗi bê bối năm 2019? - Ảnh 2.

Giá trị cổ phiếu của SM...

BLACKPINK comeback khiến cổ phiếu YG tăng vùn vụt vượt cả SM lẫn JYP, công ty đang “hồi sinh” sau chuỗi bê bối năm 2019? - Ảnh 3.

... và JYP hiện đang thấp hơn YG

Điều này cho thấy màn comeback của BLACKPINK đã tác động mạnh mẽ tới giá trị cổ phiếu của YG. Qua đó girlgroup này được kì vọng sẽ giúp công ty thoát khỏi thời kì đen tối kể từ sau khi vướng vào vô số bê bối trong năm 2019, khiến giá cổ phiếu tụt dốc không phanh. Có lúc cổ phiếu của YG từng rơi xuống mức 29,800 won sau scandal của Seungri và B.I.

BLACKPINK comeback khiến cổ phiếu YG tăng vùn vụt vượt cả SM lẫn JYP, công ty đang “hồi sinh” sau chuỗi bê bối năm 2019? - Ảnh 4.

Giá trị cổ phiếu của YG từng lao dốc ở thời điểm tháng 6/2019 sau hàng loạt scandal của nghệ sĩ

Hiện tại BLACKPINK đang quảng bá mạnh mẽ cho ca khúc "How You Like That". Bài hát trở thành ca khúc Kpop có thứ hạng cao nhất ở BXH Global Top 50 của Spotify (hạng 2), đã vậy còn lập kỉ lục MV nhiều view nhất 24 giờ đầu và đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất thế giới. Truyền thông Hàn còn đưa tin rằng nhiều khả năng BLACKPINK sẽ tổ chức concert online sau khi full album đầu tay của nhóm ra mắt vào tháng 9 tới.

BLACKPINK comeback khiến cổ phiếu YG tăng vùn vụt vượt cả SM lẫn JYP, công ty đang “hồi sinh” sau chuỗi bê bối năm 2019? - Ảnh 5.

BLACKPINK không những là "nữ hoàng kỉ lục" mà còn giúp YG "hồi sinh"

BLACKPINK comeback khiến cổ phiếu YG tăng vùn vụt vượt cả SM lẫn JYP, công ty đang “hồi sinh” sau chuỗi bê bối năm 2019? - Ảnh 6.