Billie Eilish "dằn mặt" anti-fan từng chê cô hát live yếu tại BRIT Awards, bật khóc nức nở khi lên nhận giải vì "bị ghét bỏ" khiến khán giả lo sốt vó!

Koi Koi, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 19/02/2020

Bằng hành động này, Billie Eilish đã khiến mọi người nghi ngờ về khả năng hát live của mình.

Lễ trao giải BRIT Awards 2020 vừa kết thúc cách đây ít giờ tại London, đây là lễ trao giải thưởng Âm nhạc lớn nhất và uy tín nhất của Vương quốc Anh, tương đương với giải Grammy của Viện Hàn lâm Hoa Kỳ. Không ngạc nhiên khi Billie Eilish đã chiếm trọn spotlight tại lễ trao giải năm nay.

Cũng trong dịp này, nữ ca sĩ đã lần đầu tiên trình diễn live ca khúc "No Time To Die" với dàn nhạc giao hưởng và sân khấu hoành tráng, như một cách "dằn mặt" những ai chê cô hát live yếu vừa qua.

Billie Eilish trình diễn No Time To Die tại BRIT Awards 2020.

Là ca khúc chủ đề của bộ phim James Bond thứ 21 cùng tên, "No Time To Die" qua giọng hát của Billie Eilish đầy ma mị và thu hút. Đặc biệt, những đoạn cao trào được Billie Eilish thể hiện đầy bùng nổ, với những nốt cao được xử lí điêu luyện làm khán giả không khỏi ngạc nhiên. Có thể thấy, so sánh với một sân khấu Oscar khá mờ nhạt với giọng hát live yếu và run, đây là một hình ảnh Billie Eilish khác hoàn toàn.

Billie Eilish dằn mặt anti-fan từng chê cô hát live yếu tại BRIT Awards, bật khóc nức nở khi lên nhận giải vì bị ghét bỏ khiến khán giả lo sốt vó! - Ảnh 2.

Khoảnh khắc được cư dân mạng chú ý với sân khấu của Billie Eilish tại BRIT Awards.

Cũng trong buổi lễ trao giải, Billie Eilish đã mang về giải thưởng BRIT Awards đầu tiên trong sự nghiệp với hạng mục "Best International Solo Artist" - "Nghệ sĩ solo quốc tế xuất sắc nhất". 

Trong bài phát biểu lúc nhận giải, Billie đã thừa nhận: "Tôi đã bị ghét bỏ rất nhiều trong thời gian gần đây khi trên sân khấu. Nhưng giờ đây, tôi thấy mọi người đã cười với tôi rồi" - và sau đó không kìm được nước mắt hạnh phúc. Khoảnh khắc trên được khán giả hưởng ứng nhiệt liệt và xem là một thành tựu hoàn toàn xứng đáng với một nghệ sĩ trẻ 18 tuổi như Billie Eilish.

Billie Eilish bật khóc khi nhận giải BRIT Awards.

Trước đó, trong lúc đến Anh để tham dự BRIT Awards, Billie Eilish đã có cuộc phỏng vấn với BBC, tại đây cô đã chia sẻ những áp lực khổng lồ từ dư luận và mạng xã hội sau khi chiến thắng giải Grammy và trình diễn tại Oscar cũng như ra mắt ca khúc nhạc phim James Bond - đều là những thành tựu quá lớn với một nữ ca sĩ 18 tuổi.

Billie Eilish dằn mặt anti-fan từng chê cô hát live yếu tại BRIT Awards, bật khóc nức nở khi lên nhận giải vì bị ghét bỏ khiến khán giả lo sốt vó! - Ảnh 4.

"Tôi đã dừng đọc các bình luận trên mạng rồi vì nó một lần nữa hủy hoại cuộc đời của tôi. Thật sự quái dị, điều mà bạn nhận được lại là thêm nhiều người nữa ghét bạn, thật điên rồ." - sau đó, Billie Eilish cũng chia sẻ rằng, cô đã bị rất nhiều người biến thành một trò đùa ác ý, rêu rao khắp nơi. Càng đọc chia sẻ của Billie, khán giả càng thêm lo lắng.

"Mọi chuyện đang diễn biến ngày càng tồi tệ hơn. Lẽ ra tôi nên dừng đọc tất cả các bình luận từ mạng xã hội lâu rồi mới phải. Nhưng vấn đề là, tôi luôn muốn giữ liên lạc với fan của mình, nhưng rồi thứ tôi nhận được là những bình luận ác ý. Tôi vẫn cố gắng thích các bài đăng của người hâm mộ, họ là chính tôi, là những người bạn tốt xung quanh... Nhưng rồi Internet đã hủy hoại mọi thứ nên tôi quyết định tắt nó đi.

Billie Eilish dằn mặt anti-fan từng chê cô hát live yếu tại BRIT Awards, bật khóc nức nở khi lên nhận giải vì bị ghét bỏ khiến khán giả lo sốt vó! - Ảnh 5.

Billie Eilish tại BRIT Awards hôm nay.