Cập

Dịch COVID-19 ngày 21/2: Thêm 15 ca mắc mới tại Hải Dương; F1 ở Quảng Ninh không cách ly, đi dạy lái xe

Bản tin chiều ngày 21/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 15 ca mắc COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương.

  diễn biến
  • 15:28:00 21-02-2021

    Năm bệnh nhân mắc Covid-19 ở Bình Dương có kết quả âm tính lần 1

    Sở Y tế tỉnh Bình Dương chiều nay cho biết, Viện Pasteur TP.HCM vừa thông báo kết quả xét nghiệm của 6 bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng ở tỉnh này.

    Hiện sức khỏe của các bệnh nhân bình thường, không có triệu chứng sốt, ho, khó thở,… tiếp tục theo dõi và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Năm người có kết quả âm tính lần 1 với nCov, gồm các bệnh nhân 1801, 1843, 1886, 1887, 1957 (ngụ xã An Bình, huyện Phú Giáo). Riêng bệnh nhân số 1980 (em trai của nam nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, ngụ phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An) vẫn có kết quả dương tính sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện.

    Vào cuối tháng 1 vừa qua, một người phụ nữ ngụ xã An Bình, huyện Phú Giáo (sau này là bệnh nhân 1801) về Hải Dương dự đám cưới. Khi trở về, bà có triệu chứng ho, sốt,… và được xác định dương tính với nCoV. Ít ngày sau, tại địa phương ghi nhận thêm 4 trường hợp là F1 của bệnh nhân 1801 có kết quả dương tính nCoV. Tiếp đó, vào đầu tháng 2, em trai của nam nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, ngụ tại một chung cư ở phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An được phát hiện mắc Covid-19.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:26:00 21-02-2021

    TP.HCM gỡ thêm 4 điểm phong tỏa ở Gò Vấp và Bình Tân

    Tối 21-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo có thêm 4 địa điểm ở quận Gò Vấp và Bình Tân được gỡ bỏ phong tỏa. Nhận lệnh này, người dân hò reo vui mừng và đeo khẩu trang cùng nhau ra phố vẫy cờ Tổ quốc.

    Theo đó, 4 địa điểm đã gỡ bỏ phong tỏa trong ngày 21-2, gồm:

    1. Chung cư Felix Homes, 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp.

    2. Hẻm 251 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp.

    3. Hẻm 67 Nguyễn Thị Tú, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

    4. Hẻm 60/41 đường Nguyễn Văn Cự và hẻm 38 đường Kinh số 1 (tổ 39), khu phố 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-go-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:01:00 21-02-2021

    Đã 10 ngày Gia Lai không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới

    Ngày 21/2, Ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Sau khi nắm được thông tin về người Trung Quốc có mặt trên địa bàn thành phố có lịch trình di chuyển liên quan đến tỉnh Hải Dương, thành phố đã phong tỏa ngôi nhà những người Trung Quốc này làm việc, sinh sống.

    Bên cạnh đó, thực hiện biện pháp cách ly tại nhà, giám sát chặt chẽ đối với 9 công dân người Trung Quốc (tạm trú tại số 39 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku). Hiện tại sức khỏe của những người này đều ổn định, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

    Theo đó, 6 công dân người Trung Quốc thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn công trình xây dựng điện lực An Huy 2, Việt Nam, Tập đoàn Xây dựng điện năng Trung Quốc đến thành phố Pleiku vào ngày 14/2/2021 là Ye Kan (sinh năm 1995), Kang Jian Ping (sinh năm 1971), Zhang Shan Jun (sinh năm 1967), Zhang Kai Fu (sinh năm 1996), Song Guo Qing (sinh năm 1983) và Yong Ling (sinh năm 1972). Theo lịch trình, vào tháng 1/2020, họ nhập cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị, sau đó về Trụ sở Công ty tại Hà Nội, địa chỉ phòng 301, tầng 3, số 1, Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://baotintuc.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:45:00 21-02-2021

    TP.HCM: Hướng dẫn mới nhất người về từ vùng dịch Covid-19

    Tối 21-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phát thông báo mới nhất về hướng dẫn giám sát người từ vùng dịch Covid-19 đến TP.HCM.

    Theo đó, cập nhật mới nhất lúc 18 giờ hôm nay, 21-2, cho thấy nhiều tỉnh/ thành phố đã được xóa tên khỏi danh sách giám sát.

    Dịch COVID-19 ngày 21/2: Thêm 15 ca mắc mới tại Hải Dương; F1 ở Quảng Ninh không cách ly, đi dạy lái xe - Ảnh 1.
    Dịch COVID-19 ngày 21/2: Thêm 15 ca mắc mới tại Hải Dương; F1 ở Quảng Ninh không cách ly, đi dạy lái xe - Ảnh 2.

    Dịch COVID-19 ngày 21/2: Thêm 15 ca mắc mới tại Hải Dương; F1 ở Quảng Ninh không cách ly, đi dạy lái xe - Ảnh 3.

    Thông báo phòng chống dịch Covid-19 mới nhất từ TP.HCM


    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:08:00 21-02-2021

    34.600 người từ vùng dịch về Hà Nội xét nghiệm âm tính

    Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều 21/2, lấy mẫu 44.355 người, kết quả 32.692 mẫu âm tính. Riêng số người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, từ ngày 15/1 đến nay là 2.388, trong đó 2.368 trường hợp đã được lấy mẫu, hiện 1.908 người xét nghiệm âm tính, còn lại chưa có kết quả.

    Như vậy, tổng số mẫu xét nghiệm âm tính người từ 12 tỉnh thành và vùng dịch, tính đến chiều nay là 34.600.

    Trước đó, chiều 18/2, Sở Y tế thông báo tất cả người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội đi/đến/về từ các ổ dịch Covid-19 của 12 tỉnh, thành gồm Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, TP.HCM, Bình Dương, Gia Lai, phải tự cách ly y tế và liên hệ y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm nCoV.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://vnexpress.net/34-600-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:47:00 21-02-2021

    Chiều 21/2, có 15 ca mắc COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương

    Số ca mắc ở Việt Nam:

    - Tính đến 18h ngày 21/2: Việt Nam có tổng cộng 1484 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 791 ca.

    Từ 27/1 đến nay, đã có 13 tỉnh, thành phố có ca bệnh COVID-19. Trong đó, Hải Dương có 614 ca, Quảng Ninh (60), Gia Lai (27), Hà Nội (35), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP.HCM (36), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1), Hưng Yên (2).

    - Tính từ 6h đến 18h ngày 21/2: 15 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Dịch COVID-19 ngày 21/2: Thêm 15 ca mắc mới tại Hải Dương; F1 ở Quảng Ninh không cách ly, đi dạy lái xe - Ảnh 1.

    Thông tin ca mắc mới: 15 ca mắc mới (BN2369-2383) là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể:

    CA BỆNH 2369-2383 (BN2369-BN2383): trong đó 14 ca là F1 (trong đó có 6 ca là F1 của BN2352 ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành) và 1 ca trong vùng phong tỏa xã Nam Tân, huyện Nam Sách.

    Tất cả các bệnh nhân đã được cách ly tập trung trước đó. Hiện có 4 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh và 11 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/chie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:50:00 21-02-2021

    F1 không cách ly, đi dạy lái xe

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:13:00 21-02-2021

    Phớt lệnh cấm, quán karaoke mở cửa cho khách mang cả chăn gối vào phòng hát

    Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) chiều nay cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện và xử lý nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trái phép trong quán karaoke.

    Theo đó, khoảng 3h sáng cùng ngày, Công an phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa kiểm tra quán karaoke Ngọc Linh do Trần Trung Nam (19 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) làm chủ.

    Tại thời điểm kiểm tra, có hàng chục người đang vui chơi tại 3 phòng. Riêng tại phòng VIP 1 có 17 nam nữ thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy.

    Cũng tại phòng này, công an còn phát hiện nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy, chăn gối phục vụ cho việc sinh hoạt tại chỗ của các đối tượng.

    Kiểm tra phòng ngủ của Trần Trung Nam, lực lượng chức năng phát hiện 8 dao tự chế các loại, nhiều ống tuýp kim loại gắn đầu nhọn.

    Qua test nhanh, có 17 người dương tính với ma túy, tất cả sau đó được đưa về trụ sở để làm việc.

    Dịch COVID-19 ngày 21/2: Thêm 15 ca mắc mới tại Hải Dương; F1 ở Quảng Ninh không cách ly, đi dạy lái xe - Ảnh 1.
    Dịch COVID-19 ngày 21/2: Thêm 15 ca mắc mới tại Hải Dương; F1 ở Quảng Ninh không cách ly, đi dạy lái xe - Ảnh 2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vietnamnet.vn/vn/phap-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:06:00 21-02-2021

    Tin vui: 90 bệnh nhân Covid-19 tại Hải Dương được công bố khỏi bệnh

    Chiều 21/2, Bệnh viện Dã chiến số 1 Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã công bố khỏi bệnh cho 90 bệnh nhân Covid-19.

    Đến nay, 90 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là số lượng bệnh nhân được về nhà lớn nhất của Hải Dương từ đầu đợt dịch đến nay. Họ sẽ được tiếp tục theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày dưới sự giám sát nghiêm ngặt của chính quyền địa phương.

    Ngày 29/1, Bệnh viện Dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận 106 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên, phần lớn là công nhân của Công ty Poyun.

    Bệnh viện Dã chiến số 1 đã thu dung và điều trị 293 bệnh nhân, trong đó có 9 bệnh nhi, 4 bệnh nhân mang thai, hơn 40 bệnh nhân tổn thương phổi, 20 bệnh nhân nặng. Sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định.

    Dịch Covid-19 ngày 21/2: Hải Dương lấy mẫu hơn 5.000 người ở ổ dịch Kim Thành; F1 ở Quảng Ninh không cách ly, đi dạy lái xe - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:03:00 21-02-2021

    Thần tốc chế tạo robot phục vụ phòng chống đại dịch COVID-19

    Sáng 21/2, TS. Đỗ Văn Đỉnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ, phụ trách nhóm nghiên cứu cho biết "Robot vận chuyển nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19" đã được hoàn thiện. 

    Kể từ khi đợt dịch thứ 3 bùng phát tại Chí Linh, Trường Đại học Sao Đỏ cử 15 cán bộ, giảng viên tham gia hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu làm công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và phục vụ người trong Bệnh viện Dã chiến số 1, các khu cách ly tập trung. Nhận thấy việc tiếp xúc thường xuyên với F1 có thể làm gia tăng khả năng lây nhiễm chéo, nhóm cán bộ, giảng viên này đã đề xuất lên Ban Giám hiệu nhà trường nghiên cứu, chế tạo một robot chuyên thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm.

    Kết quả cho thấy robot rất biết “nghe lời”, hoạt động hiệu quả, di chuyển linh hoạt, chỉ cần nâng cấp một vài chi tiết là hoàn thiện. Robot sử dụng nguồn điện 1 chiều (12V, có thể chạy 4 ngày liên tục mới phải nạp thêm), di chuyển trên hệ thống bánh xích, cao 1,5m, với 3 tầng giá đựng có thể chứa cơm, quần áo, nước sát khuẩn và các vật dụng khác phục vụ trong các bệnh viện dã chiến, khu cách ly y tế tập trung. Mỗi lần vận chuyển robot này có thể mang theo hơn 100kg nhu yếu phẩm.

    Dịch Covid-19 ngày 21/2: Hải Dương lấy mẫu hơn 5.000 người ở ổ dịch Kim Thành; F1 ở Quảng Ninh không cách ly, đi dạy lái xe - Ảnh 1.

    Ngay sau khi hoàn thành robot đã được đưa vào Bệnh viện Dã chiến số 1 để thử nghiệm

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    http://baochinhphu.vn/Hoat-don...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:05:00 21-02-2021

    TP.HCM xét nghiệm COVID-19 cho tất cả nhân viên y tế

    Chiều 21/2, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn thành phố tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm tất cả nhân viên y tế trước 10/3.

    Theo đó, tất cả các bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân và phòng khám phải hoàn thành việc lấy mẫu và xét nghiệm trước ngày 10/3, riêng những nhân viên y tế đi đến các vùng dịch trong nước, thực hiện lấy mẫu đến hết 26/2.

    Hoạt động xét nghiệm nhân viên y tế nằm trong chiến dịch cao điểm TP.HCM phòng, chống COVID-19 bốn tuần từ 10/2 đến 10/3. Việc này nhằm chủ động phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19 trong nhân viên y tế ở bệnh viện, bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế cũng như bệnh nhân.

    Dịch Covid-19 ngày 21/2: Hải Dương lấy mẫu hơn 5.000 người ở ổ dịch Kim Thành; F1 ở Quảng Ninh không cách ly, đi dạy lái xe - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vtc.vn/tp-hcm-xet-nghi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:16:00 21-02-2021

    Hải Dương: Lấy mẫu hơn 5.000 người ở ổ dịch Kim Thành, phong tỏa Công ty giầy Bình Dương

    Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H. Kim Thành (Hải Dương) cho biết, đến nay, cơ quan chức năng đã truy vết được hơn 200 F1 của những người dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Kim Liên, H.Kim Thành.

    Ông Nguyễn Kim Diện, Bí thư H. Kim Thành cho biết, trong ngày hôm nay, cơ quan chức năng phải lấy hết hơn 5.000 mẫu xét nghiệm của những người liên quan đến các ca dương tính.

    Dịch Covid-19 ngày 21/2: Hải Dương lấy mẫu hơn 5.000 người ở ổ dịch Kim Thành; F1 ở Quảng Ninh không cách ly, đi dạy lái xe - Ảnh 1.

    UBND H. Kim Thành cũng đã dọn dẹp Trường mầm non Kim Liên và Trường tiểu học Kim Liên để làm khu cách ly tập trung.

    Trước đó, 5 người thuộc diện F1 của anh L.V.C làm nghề thợ xây nhiễm Covid-19 đã thành F0. Đó là vợ, họ hàng và người cùng nhóm thợ xây với anh L.V.C.

    Vợ anh L.V.C là công nhân thuộc Công ty giầy Bình Dương và đã tiếp xúc với 20 người. Cơ quan chức năng đã phong tỏa công ty nơi vợ anh L.V.C làm việc. 270 công nhân thuộc công ty này cũng đang được điều tra dịch tễ.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:49:00 21-02-2021

    Dịch Covid-19 ở Hải Dương lan rộng thế nào?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:19:00 21-02-2021

    Kết quả xét nghiệm của 17.500 người từ Hải Dương về Hà Nội

    Cụ thể, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, qua rà soát, số người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 15/1 đến nay là 2.372 người, trong đó có 2.349 trường hợp đã được lấy mẫu; đã có 1.893 trường hợp có xét nghiệm âm tính, còn lại chưa có kết quả.

    Số người về từ tỉnh Hải Dương và các vùng dịch khác (do Bộ Y tế công bố) từ ngày 2/2 đến nay, theo số liệu thống kê sơ bộ của các trung tâm y tế là 46.313 người. Trong đó, đã lấy mẫu 37.313 người, chuyển đến các phòng xét nghiệm 30.596 mẫu và có kết quả 17.500 mẫu âm tính.

    Sở Y tế ra thông báo, tất cả những người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội đi từ các ổ dịch COVID-19 của 12 tỉnh, thành phố: Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Gia Lai tự cách ly y tế và liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

    Tính đến ngày 21/2, Hà Nội đã qua 5 ngày chưa ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Lũy tích từ ngày 27/1 đến nay, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 36 ca mắc, trong đó có 35 ca tại 8 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Mê Linh, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Đống Đa, Ba Đình và 1 ca tại tỉnh Hưng Yên khám tại Bệnh viện Phổi trung ương được Bộ Y tế tính là ca bệnh của Hà Nội.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:14:00 21-02-2021

    Hải Dương phát sinh ổ dịch mới với 6 ca mắc Covid-19

    Sáng 21/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hải Dương cho biết tỉnh này ghi nhận ổ dịch mới tại huyện Kim Thành.

    Ngày 19/2, huyện Kim Thành ghi nhận một ca mắc. Điều tra ban đầu cho thấy bệnh nhân không có liên quan dịch tễ đến các bệnh nhân đã phát hiện. Đến đêm 20/2, ngành chức năng xác định Kim Thành có thêm 5 ca mắc liên quan.

    Ban chỉ đạo tỉnh đã yêu cầu huyện Kim Thành phong tỏa ngay xã Kim Liên để khoanh vùng và xét nghiệm toàn bộ dân cư.

    Trước đó, Hải Dương có 5 ổ dịch gồm: Chí Linh (309 ca, đã được khống chế), Cẩm Giàng (92 ca, diễn biến có dấu hiệu tích cực), Kinh Môn (70 ca, đã được khống chế), TP. Hải Dương (31 ca, 751 F1, thành phố cần theo dõi sát).

    Như vậy, Hải Dương đã ghi nhận tổng cộng 603 ca mắc Covid-19.

    Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 16/2, triển khai 949 chốt kiểm soát (29 chốt tỉnh, 108 chốt huyện và 812 chốt xã).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/hai-duong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:53:00 21-02-2021

    Mở rộng điểm tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 "made in Việt Nam"

    Liên quan triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (TNLS) vắc xin Covid-19 "made in Việt Nam", TS Nguyễn Ngô Quang, Phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), Chánh văn phòng chương trình quốc gia nghiên cứu phát triển vắc xin, cho biết, vắc xin Nano Covax do Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen (TP.HCM) nghiên cứu phát triển đã hoàn thành TNLS giai đoạn 1.

    Trong giai đoạn này, nghiên cứu đã hoàn thành 2 mũi tiêm ở 3 mức liều: 25mcg, 50mcg và 75mcg cho 60 tình nguyện viên và đã lấy mẫu máu sau 7 ngày tiêm mũi 2 để đánh giá tính sinh miễn dịch.

    Ông Nguyễn Ngô Quang cho biết, với kết quả nghiên cứu ở cả 3 mức liều tiêm, vắc xin Nano Covax an toàn, không có biến cố bất lợi nghiêm trọng. Người đã được tiêm có các phản ứng như sưng nóng, đỏ đau tại vết tiêm, là các phản ứng đều đã được dự báo và kiểm soát. Đó cũng là các phản tương tự như các vắc xin khác đã được lưu hành. Đánh giá sơ bộ, vắc xin này có sinh miễn dịch tốt. Tuy nhiên, cần đánh giá thêm về liều tiêm tối ưu.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/m...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:51:00 21-02-2021

    Quảng Ninh khôi phục hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy từ 0h ngày 21/2

    Căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo điều chỉnh hoạt động vận tải khách trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ 0h ngày 21/2, tỉnh Quảng Ninh sẽ khôi phục toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ nội tỉnh, đường thủy nội địa, trừ hoạt động vận tải khách trên địa bàn thị xã Đông Triều nhằm đảm bảo công tác phòng, chống COVID-19 tại địa phương này.

    Hiện nay mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào tỉnh Quảng Ninh, tất cả các phương tiện đều phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và không có tình trạng ùn tắc cục bộ trên các chốt kiểm soát ra vào tỉnh.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vov.vn/xa-hoi/quang-ni...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:50:00 20-02-2021

    Sáng 21/2, không ca mắc COVID-19, gần 83% bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng

    Bản tin 6h ngày 21/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại nước ta vẫn là 2.368 ca, trong đó có 1.469 ca lây nhiễm trong nước. Gần 83% bệnh nhân COVID-19 đợt này không có biểu hiện lâm sàng

     Tính từ 18h ngày 20/2 đến 6h ngày 21/2: tạm thời không ghi nhận thêm ca mắc mới. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại nước ta vẫn là 2.368 ca, trong đó có 1.469 ca lây nhiễm trong nước.

    Từ 27/1 đến nay, đã có 13 tỉnh, thành phố có ca bệnh COVID-19. Trong đó, Hải Dương có 596 ca, Quảng Ninh (60), Gia Lai (27), Hà Nội (35), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP HCM (36), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1), Hưng Yên (2).

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 123.942, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 591

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.132

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 110.219.

    Dịch Covid-19 ngày 21/2: Hải Dương lấy mẫu hơn 5.000 người ở ổ dịch Kim Thành; F1 ở Quảng Ninh không cách ly, đi dạy lái xe - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ