Cập

Dịch Covid-19 ngày 30/7: BN 437 đang rất nặng; BV Chợ Rẫy xét nghiệm toàn bộ nhân viên khoa Cấp cứu, Nội hô hấp

Bản tin lúc 18h ngày 30/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 5 ca bệnh dương tính với COVID-19 ở Quảng Nam. Đến thời điểm này Việt Nam có 464 ca bệnh.

  diễn biến
  • 15:49:00 30-07-2020

    4 người hút chung điếu cày với ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm

    Liên quan đến các trường hợp được xác định là F1 (tiếp xúc gần với ca bệnh 447), nhân viên cửa hàng pizza tại Hà Nội, chiều 30/7, ông Khổng Minh Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy những trường hợp F1 của ca bệnh 447 đều có kết quả âm tính. Trong đó, có 4 trường hợp hút chung điếu cày với ca bệnh.

    Dịch Covid-19 ngày 30/7: BN 437 đang rất nặng; BV Chợ Rẫy xét nghiệm toàn bộ nhân viên khoa Cấp cứu, Nội hô hấp - Ảnh 1.

    Theo ông Tuấn, đến thời điểm hiện tại kết quả xét nghiệm cho thấy các trường hợp F1 này đều có kết quả âm tính. Ngoài ra, ông Tuấn cũng cho biết thêm, tuy nhiên, còn phải chờ xét nghiệm thêm để khẳng định.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:32:00 30-07-2020

    Kết quả xét nghiệm tài xế và phụ xe chở nữ sinh mắc COVID-19 về Đắk Lắk

    Chiều 30/7, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bá Thước (Thanh Hóa), Vi Văn Thuyết cho biết: 2 tài xế, 2 phụ xe thuộc nhà xe Quốc Trung từng chở "bệnh nhân 448" về Đắk Lắk hiện đã được cơ quan chức năng thực hiện giám sát y tế.

    Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành test 2 lần đối với 4 người là tài xế và phụ xe đều cho kết quả âm tính với COVID-19. Hiện sức khỏe của cả 4 người này ổn định và không có những biểu hiện bất thường như ho, sốt.. Cả 4 người trên thuộc diện F1 đang được cách ly theo dõi tại bệnh viện và sẽ sớm được đưa về khu cách ly tập trung của huyện để tiếp tục được theo dõi trong thời gian 14 ngày theo quy định.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:42:00 30-07-2020

    178 người ở Nghệ An và Hà Tĩnh có yếu tố dịch tễ đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

    Tối 30/7, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, hơn 1 ngày qua, đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm 162 người trên địa bàn tỉnh có yếu tố dịch tễ. Kết quả xét nghiệm lần một, những người này âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Trong số 162 người này, có 38 trường hợp thuộc diện F1 - tiếp xúc gần với bệnh nhân số 435 nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Đà Nẵng. Số người còn lại có các triệu chứng của dịch như: đau ngực, khó thở. Những người này từng điều trị ở các bệnh viện tại Đà Nẵng, sau đó chuyển về các cơ sở y tế tại Nghệ An.

    Chiều 30/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết, 16 trường hợp là F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân số 435 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://toquoc.vn/178-nguoi-o-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:38:00 30-07-2020

    Tình trạng bệnh nhân 437 đang rất nặng

    Liên quan tới sức khỏe BN437, chiều 30/7, PGS. TS Lương Ngọc Khuê – Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, bệnh nhân đang trong tình trạng rất nặng.

    BN437 (61 tuổi) có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận, tăng huyết áp, tiểu đường, rung nhĩ, gout đã điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài.

    Bệnh nhân được chỉ định can thiệp ECMO vào sáng 29/7. Đây cũng chính là bệnh nhân thứ 2 phải can thiệp ECMO sau BN416.

    Dịch Covid-19 ngày 30/7: BN 437 đang rất nặng; BV Chợ Rẫy xét nghiệm toàn bộ nhân viên khoa Cấp cứu, Nội hô hấp - Ảnh 1.

    Ngày 27/7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả dương tính với virus corona.

    Sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

    Người nhà cho biết, trong vòng 14 ngày qua, bệnh nhân chỉ ở nhà và đến điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vtc.vn/tinh-trang-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:33:00 30-07-2020

    Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM: Xét nghiệm Covid-19 toàn bộ nhân viên khoa Cấp cứu, Nội hô hấp

    Ngày 28.7, sau khi HCDC thông báo có 2 ca bệnh nghi nhiễm (BN 449, BN 450) trước đó có đến Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly 16 nhân viên y tế tiếp xúc gần với BN nhưng không có trang bị bảo hộ cá nhân phòng chống dịch (chỉ mang khẩu trang).

    Sáng 30.7, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ nhân viên tại khoa Cấp cứu, Nội Hô hấp, nhân viên lái xe, thang máy. Cung cấp nước súc miệng cho nhân viên y tế các khoa, các bộ phận liên quan.

    Như vậy đã có tổng cộng 208 nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

    Đến ngày 30.7 đã có 68 kết quả âm tính Covid-19, trong đó có 23/25 nhân viên tiếp xúc gần BN 449, BN 450 (2 người đang chờ kết quả). Bệnh viện đang tiếp tục xét nghiệm Covi-19 cho các nhân viên còn lại.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:04:00 30-07-2020

    Phát hiện 5 ca nhiễm Covid-19 tại Quảng Nam, đều liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng

    CA BỆNH 460 (BN460): Bệnh nhân nữ, 49 tuổi, ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ngày 18/6-20/7/2020, bệnh nhân chăm sóc chồng tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 23/7/2020, bệnh nhân bị đau đầu, mệt, đau họng.

    CA BỆNH 461 (BN461): Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, ở phường Sơn Phong, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 13-14/7/2020, bệnh nhân đến khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc mẹ bị ốm. Ngày 26/7/2020, bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi.

    CA BỆNH 462 (BN462): Bệnh nhân nam, 53 tuổi, ở phường Minh An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 24/7/2020, bệnh nhân chăm sóc bố là BN428 tại khoa Nội - Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng.

    CA BỆNH 463 (BN463): Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, ở Cẩm Nam, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 21/7/2020, bệnh nhân chăm sóc bố là BN428 tại khoa Nội - Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng.

    CA BỆNH 464 (BN464): Bệnh nhân nữ, 69 tuổi, ở phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 18/07/2020, bệnh nhân đi thăm BN428.

    Cả 5 trường hợp được lấy mẫu ngày 28/7/2020 lấy mẫu, kết quả ngày 30/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:35:00 30-07-2020

    Hai trường hợp nghi mắc Covid-19 tại Yên Bái đều có kết quả âm tính

    Bác sỹ Lê Thị Hồng Vân - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết, vào trưa 29/7, có hai trường hợp của Yên Bái đi từ Đà Nẵng về có sốt nhẹ, trong đó có một người ở tổ 6, phường Yên Ninh và một người ở tổ 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Ngay lập tức, hai trường hợp này được đưa đi điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm sinh học phân tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái thì cả hai trường hợp đều âm tính với SARS-CoV- 2.

    Bác sĩ Lê Thị Hồng Vân khuyến cáo, người dân cần phải bình tĩnh trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chính thức, không được lan truyền thông tin gây hoang mang dư luận. Sở Y tế tỉnh Yên Bái sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn tỉnh qua các phương tiện thông tin đại chúng.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/hai-truo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:33:00 30-07-2020

    Sức khỏe các bệnh nhân Covid-19 từ Guinea Xích đạo về hiện nay ra sao?

    Theo TS Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới trung ương, hiện có 135 bệnh nhân dương tính trở về từ Guinea Xích đạo, trong đó có 6 bệnh nhân có tổn thương phổi, 3/6 bệnh nhân đồng nhiễm sốt rét và ký sinh trùng cần theo dõi sát sao.

    Dịch Covid-19 ngày 30/7: Thêm 9 ca mắc mới, chuyển 8 bệnh nhân nặng ở Đà Nẵng ra Huế điều trị - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây 

    https://soha.vn/suc-khoe-cac-b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:31:00 30-07-2020

    Tài xế và phụ lái của xe khách chở bệnh nhân 448 đều âm tính với SARS-CoV-2

    Chiều 30.7, ông Vi Văn Thuyết, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Bá Thước (Thanh Hóa), cho biết đơn vị này vừa tiến hành sàng lọc và thực hiện test nhanh đối với 2 lái xe và 2 phụ xe của xe khách vận chuyển bệnh nhân 448. Kết quả cả 4 người đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

    "4 người này cũng không có các triệu chứng bất thường, không ho, không sốt nên đến 17 giờ hôm nay (30.7 – PV) chúng tôi sẽ thực hiện việc chuyển họ từ Bệnh viện đa khoa H.Bá Thước đến khu cách ly tập trung của H.Bá Thước để tiếp tục cách ly, theo dõi. Do sức khỏe các tài xế, phụ xe vẫn bình thường, nên chúng tôi mới chỉ thực hiện biện pháp test nhanh, chưa lấy mẫu gửi đi xét nghiệm để khẳng định ", ông Thuyết nói.

    Dịch Covid-19 ngày 30/7: Thêm 9 ca mắc mới, chuyển 8 bệnh nhân nặng ở Đà Nẵng ra Huế điều trị - Ảnh 1.

    Chiếc xe khách vận chuyển bệnh nhân 448

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:28:00 30-07-2020

    Bộ Y tế đề nghị bảo hiểm y tế thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19

    Ngày 30.7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có công văn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 .

    Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 về việc tăng cường năng lực, thực hiện xét nghiệm Covid-19 , Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tạm thời thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid -19.

    Về mức giá, Bộ Y tế đề nghị áp dụng mức giá quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019 ngày 5.7.2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018 ngày 30.11.2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

    Dịch Covid-19 ngày 30/7: Thêm 9 ca mắc mới, chuyển 8 bệnh nhân nặng ở Đà Nẵng ra Huế điều trị - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:25:00 30-07-2020

    Đã có kết quả xét nghiệm những người hút thuốc lào với bệnh nhân Covid-19

    Liên quan đến kết quả xét nghiệm của các trường hợp được xác định là F1 của bệnh nhân N.T.H nhiễm Covid-19 , trao đổi với PV Báo Giao thông chiều 30/7, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, kết quả xét nghiệm bước đầu của các trường hợp F1 này đều âm tính.

    "Đến thời điểm hiện tại kết quả xét nghiệm cho thấy các trường hợp F1 này đều có kết quả âm tính", ông Tuấn nói.

    Dịch Covid-19 ngày 30/7: Thêm 9 ca mắc mới, chuyển 8 bệnh nhân nặng ở Đà Nẵng ra Huế điều trị - Ảnh 1.

    Cửa hàng pizza nơi bệnh nhân N.T.H từng làm việc

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://www.baogiaothong.vn/da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:06:00 30-07-2020

    Hai bệnh nhân COVID-19 nặng số 416 và 418 của Đà Nẵng có khả năng phục hồi tốt

    Bệnh nhân (BN) 416 và 418 là 2 trong số 6 ca bệnh COVID-19 nặng đang được chữa trị. Đây là 2 bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền đi kèm, trong đó ca bệnh 416 đang được can thiệp ECMO. Một ca bệnh khác cũng đang sử dụng ECMO là BN437. Một trong 2 ca này sắp được cai ECMO.

    Cập nhật tình hình điều trị 2 ca bệnh nặng này, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết sức khỏe các bệnh nhân đã dần ổn định, có cải thiện nhiều về các chỉ số sinh tồn và có khả năng hồi phục tốt. 

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://vtv.vn/xa-hoi/hai-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:22:00 30-07-2020

    Vinmec phát triển thành công 2 bộ Kit phát hiện và chẩn đoán virus SARS-CoV-2

    Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec (thuộc Tập đoàn Vingroup) vừa phát triển thành công 2 bộ Kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (VinKit), đạt chất lượng tương đương các sinh phẩm chẩn đoán theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

    Trong đó, bộ VinKit SARS-CoV-2 Multiplex RT-PCR do Vinmec nghiên cứu, cải tiến có khả năng tích hợp phản ứng "3 trong 1", giảm được 70% thao tác kỹ thuật, tăng gấp đôi tốc độ thực hiện, đảm bảo độ chính xác cao với chi phí thấp.

    VinKit SARS-CoV-2 RT-PCR 1.0 và VinKit SARS-CoV-2 Multiplex RT-PCR là 2 bộ Kit được Vinmec phát triển dựa trên quy trình công nghệ của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ), đã được FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) cấp phép sử dụng tháng 3/2020.

    Dịch Covid-19 ngày 30/7: Thêm 9 ca mắc mới, chuyển 8 bệnh nhân nặng ở Đà Nẵng ra Huế điều trị - Ảnh 1.

    Bộ sinh phẩm Vinkit SARS-CoV-2 Multiplex RT-PCR do Vinmec nghiên cứu phát triển

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://danviet.vn/vinmec-phat...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:20:00 30-07-2020

    35 ca mắc Covid-19, Bộ Y tế chi viện nhân lực, máy thở tới Đà Nẵng

    Trước diễn biến phức tạp dịch Covid-19 với 35 ca mắc trong cộng đồng (một ca Quảng Nam đang điều trị tại Đà Nẵng), ngày 30/7 Bộ Y tế quyết định chi viện thêm nhân lực tới Đà Nẵng để ứng phó với dịch.

    Theo đó, thành phần chi viện bao gồm các chuyên gia từ Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Cục phòng, chống HIV/AIDS, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

    Các chuyên gia này sẽ phối hợp với 3 tổ công tác đặc biệt về giám sát dịch, xét nghiệm và điều trị mà Bộ Y tế cử đến Đà Nẵng từ ngày 25/7.

    Dịch Covid-19 ngày 30/7: Thêm 9 ca mắc mới, chuyển 8 bệnh nhân nặng ở Đà Nẵng ra Huế điều trị - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:14:00 30-07-2020

    Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang cần từng chai nước, hộp cơm

    Trao đổi với PLO trưa 30-7, Thạc sĩ – Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho hay, đơn vị đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị 20 giường cùng nhiều trang thiết bị y tế để điều trị những ca COVID-19 mức độ nặng.

    Số bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang là 20. Dự kiến chiều nay, bệnh viện này tiếp nhận thêm khoảng 10 ca, nâng tổng số ca COVID-19 điều trị tại bệnh viện lên 30 ca.

    Dịch Covid-19 ngày 30/7: Thêm 9 ca mắc mới, chuyển 8 bệnh nhân nặng ở Đà Nẵng ra Huế điều trị - Ảnh 1.

    Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang mong chờ các mạnh thường quân góp sức chống dịch COVID-19. Ảnh: TÂM AN

    Đồng thời, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang cách ly 35 trường hợp nghi ngờ ở khu riêng trong bệnh viện.

    "Áp lực công việc rất nhiều. Chúng tôi cố gắng hết sức tham gia điều trị, chẩn đoán. Hiện nay Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng là nơi xét nghiệm sàng lọc COVID-19 bằng PCR Realtime" – bác sĩ Phúc nói.

    Về những khó khăn, thiếu thốn hiện tại, bác sĩ Phúc cho hay rất khó để liệt kê hết những mặt hàng mà bệnh viện đang cần.

    "Thực sự nói mặt hàng nào cấp thiết thì khó liệt kê hết được. Các mạnh thường quân ủng hộ cái gì hay cái nấy. Từ ghế xếp để nằm, nước uống, thức ăn, quạt điện…hay tất cả mọi thứ. Hiện nay phải cho cán bộ nhân viên ở lại hết, khoảng 80-100 người nằm trong ekip điều trị COVID-19" – bác sĩ Phúc chia sẻ.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://plo.vn/dich-covid-19/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:12:00 30-07-2020

    Phát hiện 11 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép ở quận Tân Phú, TP.HCM

    Trưa 30-7, lãnh đạo UBND quận Tân Phú xác nhận cơ quan chức năng quận Tân Phú đã phát hiện 11 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 11 người này đã được đưa đến số 28 Chế Lan Viên (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) để cách ly theo quy định.

    Thông tin ban đầu, trước đó, 0h30 cùng ngày, tổ tuần tra Công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú đi tuần, khi đến hẻm 539 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh thì phát hiện 19 người có biểu hiện nghi vấn.

    Thấy tổ tuần tra, nhóm người này bỏ chạy, tổ tuần tra giữ lại được 9 người, 10 người còn lại bỏ chạy ra hướng đường Lũy Bán Bích.

    Sau đó, Công an phường Phú Thạnh đã phối hợp tổ tuần tra 363 Công an quận Tân Phú tiếp tục tìm kiếm và giữ được thêm 2 người.

    Kiểm tra giấy tờ tùy thân, phát hiện 11 người này có quốc tịch Trung Quốc, trong đó 2 người có hộ chiếu, 9 người còn lại không có hộ chiếu.

    Làm việc ban đầu, ghi nhận đa số người trong nhóm đến từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/phat-hien-1...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:05:00 30-07-2020

    Tài xế sốt 38 độ C trốn cách ly đã bị bắt gần biên giới

    Ngày 30-7, đại tá Nguyễn Minh Tâm, trưởng Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh xác nhận lực lượng chức năng đã truy bắt được Trương Viết Huy, 34 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ tại TP Thuận An, Bình Dương, là tài xế xe container bỏ trốn khỏi trung tâm cách ly dịch COVID-19 ít giờ trước đó.

    Trương Viết Huy bị sốt 38 độ C nhưng vẫn không chấp hành cách ly mà được tìm thấy khi đang ở một địa điểm gần cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh.

    Lực lượng chức năng đã cưỡng chế Huy đưa trở lại cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu để theo dõi sức khỏe theo quy định.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/tai-xe-sot-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:56:00 30-07-2020

    Chuyển thêm 8 bệnh nhân Covid-19 nặng ở Đà Nẵng ra Huế điều trị

    Ngày 30/7, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, trong ngày này sẽ có thêm 8 bệnh nhân Covid-19 từ Đà Nẵng được chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

    Dịch Covid-19 ngày 30/7: Thêm 9 ca mắc mới, hơn 3.500 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

    Bệnh nhân Covid-19 nặng từ Đà Nẵng được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

    Trong số 8 bệnh nhân này, có 1 bệnh nhân từ Bệnh viện Hoàn Mỹ, 4 bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và 3 bệnh nhân từ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

    Các bệnh nhân Covid-19 này đều mắc bệnh rất nặng. Trong đó, bệnh nhân từ Bệnh viện Hoàn Mỹ khả năng phải chạy ECMO, 4 bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bị suy thận, 3 bệnh nhân từ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có dấu hiệu suy hô hấp.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://danviet.vn/chuyen-them...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:04:00 30-07-2020

    Hà Nội: Lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân 76 tuổi nhiễm COVID-19 ở Hoàng Hoa Thám

    Cụ thể, ngày 20/6, bệnh nhân cùng vợ bay từ TP Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, ở tại nhà chị gái bệnh nhân (ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu) và sống cùng người nhà chị gái gồm 4 người.

    Ngay sau khi vào Đà Nẵng, bệnh nhân cùng gia đình chị gái có đi du lịch tại Hội An, Bà Nà Hill, Núi Thần Tài và Huế trong cuối tháng 6/2020. Sau đó, hàng ngày, bệnh nhân cùng vợ đi biển Mỹ Khê và tập thể dục buổi sáng.

    Khoảng 9-10h ngày 20/7, bệnh nhân cùng vợ và vợ chồng chị gái có đi khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Bệnh nhân vào phòng cấp cứu của bệnh viện đo huyết áp và lấy máu xét nghiệm. Bệnh nhân tiếp tục được đưa đến nội soi tim và tiền liệt tuyến.

    Sau đó, bệnh nhân đi bộ về một mình và có ăn sáng tại quán bánh mì cách cổng viện bên phải 200m.

    Từ ngày 20/7 đến 25/7, BN459 tiếp tục ở nhà chị gái cùng vợ, chỉ ra ngoài tập thể dục buổi sáng gần nhà và tắm biển Mỹ Khê.

    Ngày 25/7, bệnh nhân cùng vợ được cháu trai đưa ra sân bay Đà Nẵng để trở về Hà Nội trên chuyến bay số hiệu VN166, lúc 7h40 (số ghế 25E và 25D).

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://toquoc.vn/ha-noi-lich-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:28:00 30-07-2020

    Vì sao chủng virus phát hiện tại Đà Nẵng lây nhanh nhưng không tăng độc lực?

    Về chủng virus mới gây bệnh COVID-19 tại Việt Nam, GS.TS Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, nhận định, chủng virus SARS-CoV-2 mới vừa được phát hiện tại Đà Nẵng có tốc độ lây lan nhanh hơn gấp nhiều lần, tuy nhiên độc lực không thay đổi so với chủng cũ. 

    "Virus SARS-CoV-2 có những biến đổi liên tục trong quá trình lan tràn ra toàn thế giới. Hiện tại, virus này có tới 99 chủng đã được biết, trong đó tại Việt Nam đã ghi nhận 6 chủng. Các biến chủng mới, bao gồm cả chủng vừa được phát hiện tại Đà Nẵng có tốc độ lây lan nhanh hơn gấp nhiều lần chủng SARS-CoV-2 cũ. Điều này lý giải tại sao gần đây, thế giới ghi nhận tới 1 triệu ca mắc mới trong 3 ngày, trong khi trước đây khoảng 1 tuần mới lên tới con số này", GS Kính nói.

    “Độc lực của virus chủng mới không tăng lên so với chủng virus ban đầu. Bằng chứng là hiện nay thế giới đã cán mốc hơn 16,8 triệu người mắc COVID-19, nhưng số ca tử vong đang dần được kiểm soát. Việc nắm rõ về tốc độ lây lan, độc lực của chủng SARS-CoV-2 mới sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan bệnh COVID-19 một cách hiệu quả”, ông nhận định.

    Dịch Covid-19 ngày 30/7: Thêm 9 ca mắc mới, hơn 3.500 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:55:00 30-07-2020

    Cách ly 3 trường hợp sốt, đau họng là F1 của nam bệnh nhân mắc COVID-19 mới ở Hà Nội

    Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, kết quả điều tra sơ bộ tại 3 quận Nam Từ Liêm, Cầy Giấy, Đống Đa có 78 trường hợp F1 và 185 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân 447 (BN447). Đây là bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Hà Nội sau 105 ngày không ghi nhận ca bệnh.

    Cụ thể, tại quận Nam Từ Liêm có 37 trường hợp F1 liên quan đến BN447, trong đó có 31 người đi cùng đoàn du lịch đến Đà Nẵng với bệnh nhân, 4 người ở trọ cùng nhà bệnh nhân và 2 người hàng xóm.

    Trong số 31 người cùng đoàn, ghi nhận 3 trường hợp nghi ngờ có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Hiện đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1 (37 mẫu) và thực hiện cách ly tại nhà.

    Riêng 3 trường hợp nghi ngờ, có 2 trường hợp được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và một trường hợp đang cách ly tại nhà.

    Dịch Covid-19 ngày 30/7: Thêm 9 ca mắc mới, hơn 3.500 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế phun thuốc tiêu độc khử trùng tại nhà hàng Pizza 106 Trần Thái Tông. Ảnh: TTXVN.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vtv.vn/xa-hoi/cach-ly-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:22:00 30-07-2020

    Cách ly xã hội tại Hội An từ 0h ngày 31-7

    Ngày 30-7, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Hội An.

    Cụ thể tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người.

    Thời gian áp dụng bắt đầu 0h ngày 31-7 đến 0h ngày 14-8.

    Dịch Covid-19 ngày 30/7: Thêm 9 ca mắc mới; Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng tăng tốc truy vết nguồn lây - Ảnh 1.

    Thành phố Hội An - Ảnh: LÊ TRUNG

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://tuoitre.vn/cach-ly-xa-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:45:00 29-07-2020

    Đà Nẵng: Hơn 3.500 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2

    Thông tin từ Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, liên quan đến các ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố (tính từ ngày tính từ ngày 25/7 đến chiều ngày 29/7), đã xác định được 6.665 trường hợp F1, 1.178 trường hợp F2.

    Ngày y tế đã tiến hành cách ly 3.127 trường hợp tại khu cách ly tập trung, trung tâm y tế quận huyện, tại nơi lưu trú, tại nhà.

    Tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện là 3.556 mẫu, trong đó có 3.529 mẫu âm tính, 27 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2 (Bộ Y tế đã công bố).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:40:00 29-07-2020

    Tây Ninh truy tìm tài xế trốn khỏi khu cách ly tập trung

    Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh, tại địa phương vừa có trường hợp trốn khỏi khu cách ly tập trung.

    Cụ thể là đối tượng Trương Viết Huy (SN 1986, ngụ Thuận An, tỉnh Bình Dương). Huy lái xe container từ Cảng Cát Lái (quận 2, TPHCM) đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), qua cột mốc 171 để giao hàng.

    Tại cửa khẩu, nhân viên kiểm dịch cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đo thân nhiệt của Huy là 38 độ nên đưa về Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng cách ly tập trung.

    Khoảng 15h hôm qua (29/7), nhân viên y tế phát hiện Huy bỏ trốn. Theo Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng, Huy chưa được xét nghiệm SARS-COV-2.

    Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm tài xế này.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:28:00 29-07-2020

    Đà Nẵng: Hàng trăm tình nguyện viên đáp ứng, giúp Bệnh viện 199 bị quá tải

    Tối 29-7, đại diện bệnh viện 199 xác nhận đang quá tải và lượng bệnh nhân có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới.

    Sau khi 3 bệnh viện lớn của Đà Nẵng phải phong tỏa thì Bệnh viện 199 là nơi nhận hàng trăm ca bệnh nặng, bệnh nhân cấp cứu từ các tuyến bệnh viện quận, huyển chuyển lên.

    Trước đó bệnh viện này đã tiếp nhận gần 300 bệnh nhân nặng từ Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng về điều trị và cách ly. Số lượng bệnh nhân tăng đột biến khiến bệnh viện này quá tải.

    Lãnh đạo bệnh viện 199 cho biết số lượng bệnh nhân ước tính tăng gấp 4, trong đó có nhiều ca bệnh nặng, cần can thiệp liên tục.

    Hiện tại với số lượng lớn bệnh nhân đổ về điều trị, bệnh viện 199 cần thêm sự đóng góp nhân lực các y bác sĩ, thực tập sinh, các bác sĩ đã về hưu, hỗ trợ công tác khám và điều trị bệnh nhân. Cùng với đó, bệnh viện đăng tuyển thêm.

    Bác sĩ Võ Thị Hồng Hướng - trưởng khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện 199, cho biết: "Mặc dù, đang nhận được sự hỗ trợ các chuyên gia từ Hà Nội và TP.HCM để đảm bảo chuyên môn, tuy nhiên vì số lượng phục vụ lớn nên hiện bệnh viện đang thiếu nguồn nhân lực chống dịch. Ngoài khó khăn nhân lực, bệnh viện còn thiếu nhiều điều kiện về thực phẩm, các nhu yếu phẩm khác cần sự hỗ trợ, chung tay từ cộng đồng".

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/da-nang-han...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:25:00 29-07-2020

    TP.HCM: Có 104 người tiếp xúc gần với vợ chồng bệnh nhân 449 và 450, 1 trường hợp đang truy vết

     Chiều tối 29/7 trong cuộc họp về tình hình dịch Covid-19 và công tác ứng phó của TP.HCM, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC cho biết có 104 trường hợp tiếp xúc gần, 55 trường hợp tiếp xúc xa với hai bệnh nhân 449 và 450 qua điều tra dịch tễ.

    Thành phố hiện xác minh được 148 trường hợp, trong đó có 121 người là cán bộ y tế các bệnh viện (BV) tiếp xúc với bệnh nhân. Hiện nay đã lấy mẫu 147 trường hợp, 121 cho kết quả âm tính.

    Dịch Covid-19 ngày 30/7: Thêm 9 ca mắc mới; Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng tăng tốc truy vết nguồn lây - Ảnh 1.

    Họp báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM chiều 29/7.

    10 trường hợp đang xác minh và 1 trường hợp đang truy vết.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: http://phapluatbandoc.giadinh....

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:23:00 29-07-2020

    Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng bị phong tỏa sau khi người Mỹ mắc Covid-19

    Khuya 29/7, cơ quan chức năng đã phong tỏa Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

    Bệnh viện này là nơi võ sư G.Jr., 57 tuổi, quốc tịch Mỹ, tạm trú tại đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) từng đến khám. Đây là bệnh viện 4 ở Đà Nẵng bị phong tỏa.

    Lệnh phong tỏa được thực hiện lúc 22h. Theo ghi nhận của Zing, bắt đầu từ thời gian trên, nhiều cảnh sát đã có mặt tại trước cổng bệnh viện, không cho mọi người vào bên trong.

    Dịch Covid-19 ngày 30/7: Thêm 9 ca mắc mới; Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng tăng tốc truy vết nguồn lây - Ảnh 1.

    Cảnh sát túc trực tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Ảnh: Ngô Quang.

    Lãnh đạo bệnh viện này cũng xác nhận việc phong tỏa là để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. "Tạm thời, chúng tôi sẽ không tiếp nhận các bệnh đến khám và điều trị", một lãnh đạo bệnh viện thông tin.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/benh-vien-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:18:00 29-07-2020

    Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng tăng tốc truy vết nguồn lây COVID-19

    Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản 262/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 sáng 29/7/2020.

    Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng và các bộ liên quan tiếp tục tăng tốc truy vết nguồn lây, phát hiện nhanh nhất các ca nhiễm trong cộng đồng, cách ly kịp thời các trường hợp có nguy cơ.

    Bộ Quốc phòng, nhất là Quân khu 5 khẩn trương tổ chức hiệu quả, quản lý chặt chẽ việc cách ly các trường hợp thuộc diện phải cách ly tại Thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận.

    Các Bộ: Y tế, Tài chính và các địa phương phải bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế, trước hết là công cụ, phương tiện, vật tư phục vụ cho xét nghiệm trên diện rộng và cán bộ, lực lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

    Đối với người đã tiếp xúc người bệnh Thủ tướng yêu cầu cách ly ngay, đồng thời theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ, Bộ Y tế có phương án cụ thể đối với các đối tượng này.

    Các Bộ: Y tế, Quốc phòng tăng cường cán bộ, phương tiện, công cụ, sinh phẩm, vật tư phục vụ xét nghiệm trên diện rộng, tăng tốc việc xét nghiệm tại Thành phố Đà Nẵng và các địa phương liên quan; chú trọng xét nghiệm các trường hợp đã có biểu hiện ho, sốt, đã đến các địa điểm đã bị cách ly, phong tỏa, khu vực có các ca nhiễm bệnh theo thông báo của Bộ Y tế.

    Bộ Y tế khẩn trương rà soát, dự báo nhu cầu xét nghiệm; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chỉ đạo mua sắm sinh phẩm, vật tư đáp ứng nhu cầu xét nghiệm; sớm có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề chi trả chi phí xét nghiệm.

    Tùy diễn biến dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức nguy cơ và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng mức nguy cơ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 16 và 19.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:11:00 29-07-2020

    Thêm 9 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, Hà Nội, hiện Việt Nam có 459 ca bệnh

    CA BỆNH 451 (BN451): Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, là điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7/2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    CA BỆNH 452 (BN452): Bệnh nhân nam, 52 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7/2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    CA BỆNH 453 (BN453): Bệnh nhân nữ, 56 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7/2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    CA BỆNH 454 (BN454): Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7/2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    CA BỆNH 455 (BN455): Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7/2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    CA BÊNHK 456 (BN456): Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, ở đường Hải Phòng, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngày 28/7/2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    CA BỆNH 457 (BN457): Bệnh nhân nam, 70 tuổi, ở Hùng Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngày 28/7/2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    CA BỆNH 458 (BN458): Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, ở Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng. Ngày 28/7/2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    CA BỆNH 459 (BN459): Bệnh nhân nam, 76 tuổi, ở Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội. Bệnh nhân đi Đà Nẵng khoảng 3 tuần nay. Ngày 21/7/2020, bệnh nhân đến khám, xét nghiệm tại Bệnh viện C Đà Nẵng do tim nhịp nhanh. Ngày 25/7/2020, bệnh nhân ra Hà Nội. Ngày 29/7/2020, bệnh nhân được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lấy mẫu giám sát chủ động những người liên quan đến các khu vực nguy cơ tại Đà Nẵng và có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://suckhoedoisong.vn/them...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ