Biểu hiện bất thường của chiếc xe Mercedes trước khi "xé thủng" lan can cầu, lao xuống sông Hồng

MK, Theo Thời đại 12:05 06/11/2018

Theo bà B, thời điểm chiếc Mercedes vượt lên trước xe nhà bà, phía trước có một xe chở rác. Tuy nhiên, khoảng cách đường vẫn đủ rộng để chiếc xe Mercedes có thể di chuyển vào làn giữa cầu Chương Dương.

Biểu hiện bất thường của chiếc xe Mercedes trước khi xé thủng lan can cầu, lao xuống sông Hồng - Ảnh 1.

Liên quan đến vụ tai nạn xe Mercedes lao qua thành cầu Chương Dương, rơi xuống sông Hồng khiến 2 nạn nhân tử vong, 2 người trực tiếp chứng kiến sự việc mới đây đã chia sẻ về giây phút chứng kiến sự việc và hé lộ những biểu hiện bất thường của chiếc xe trước khi lao xuống sông Hồng.

Bà Thạch Thị B. (SN 1956, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) và con gái chị Thu T kể lại trên chuyên trang Đời sống Plus của Báo Gia đình Việt Nam cho biết: Vào tối 3/11, chiếc xe xấu số di chuyển bám sát sau xe ô tô của gia đình bà ở làn dành cho ô tô trên cầu.

"Chiếc xe này sau đó vượt lên từ bên phải khiến chồng tôi phanh khựng lại nhường đường. Những tưởng chiếc xe sẽ đi vào làn giữa, đi trước xe bà B. nhưng chiếc xe Mercedes lại bất ngờ bẻ lái sang phải di chuyển vào làn ngoài cầu Chương Dương (làn xe hỗn hợp).

Biểu hiện bất thường của chiếc xe Mercedes trước khi xé thủng lan can cầu, lao xuống sông Hồng - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng trục vớt chiếc xe sau vụ tai nạn.

Tới gần giữa cầu, tôi thấy xe Mercedes đang đi bình thường bỗng dưng tăng tốc độ chạy rất nhanh rồi đột ngột giảm tốc lại", bà B kể với nguồn trên.

"Sau đó, chiếc xe này tăng tốc phóng từ trái sang phải húc vào lan can cầu lao xuống sông", chị T thuật lại và cho biết, thời điểm chiếc Mercedes vượt lên trước xe nhà bà, phía trước có một xe chở rác. Tuy nhiên, khoảng cách đường vẫn đủ rộng để chiếc xe Mercedes có thể di chuyển vào làn giữa cầu Chương Dương.

Ở một diễn biến khác liên quan đến vụ tai nạn này, trưa 5/11, một lãnh đạo UBND xã Hòa Nam (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an TP Hà Nội đã về địa bàn xác minh, lấy thông tin về chứng minh thư nhân dân (CMND) mang tên Trịnh V.Th (42 tuổi, quê tại xã Hòa Nam) được tìm thấy trên chiếc xe gặp nạn.

Tờ Người lao động dẫn lời vị lãnh đạo này thông tin, ông Th. là công dân thuộc xã quản lý, làm nghề lái xe thuê, chuyên lái xe cho các cơ quan nên ít có mặt ở quê. Trước đây, ông Th. từng lái thuê cho chính chiếc xe gặp nạn của chị Nguyễn Thị T. H (29 tuổi, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội), nạn nhân trong vụ rơi xe tối ngày 3/11.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày