Biết là Qatar giàu rồi, nhưng còn tận 9 điều thú vị khác về quốc gia này khiến nhiều người ngỡ ngàng

Nam Thanh, Theo Helino 12:04 23/01/2018

Để trở thành công dân của quốc gia giàu nhất thế giới này hóa ra lại đơn giản đến bất ngờ...

Vào 15h ngày 23/1/2018, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tranh suất vào Chung kết giải vô địch U23 Châu Á. Người ta có câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", tại giờ phút này, khi mà đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đã ít nhiều nắm được những mạnh - yếu trong hàng ngũ đội tuyển Iraq thì chúng ta, những cổ động viên chân chính của màu cờ đỏ sao vàng cũng nên biết một số điều thú vị về đất nước Qatar, ví dụ như...

1. Đây là quốc gia có nồng độ khí thải CO2 trong không khí cao nhất trên thế giới

Với 35,73 tấn CO2 mỗi năm, quốc gia này được xếp vào hạng "độc hại" nhất thế giới, thậm chí còn cao hơn cả Curacao và Latvia. Lý do rất dễ hiểu, nền kinh tế thịnh vượng của Qatar chủ yếu được xây dựng từ ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ và những đô thị của Qatar lại nằm giữa sa mạc hoang vu không một bóng cây (Qatar cũng là một trong số ít ỏi các quốc gia và vùng lãnh thổ không hề có rừng), vậy nên không ngạc nhiên khi nồng độ CO2 trong không khí Qatar lại cao tới vậy.

Biết là Qatar giàu rồi, nhưng còn tận 9 điều thú vị khác về quốc gia này khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Bầu trời Doha ngập trong khói bụi từ các nhà máy lọc dầu. Không có rừng, đất nước này thực sự không phải là điểm đến lý tưởng cho những người có tiền sử bệnh hô hấp.

2. Tuy nhiên Qatar lại là đất nước an toàn nhất thế giới

Dù gì đi nữa không ai lại chết một sớm một chiều vì bầu không khí độc hại cả, có chăng thiên tai và các thảm họa tự nhiên mới là thứ khiến một quốc gia thực sự lâm nguy. Và với địa thế nằm bên rìa sa mạc, Qatar lại ngẫu nhiên tránh được hầu hết các thảm họa tự nhiên và được coi là quốc gia an toàn nhất trên thế giới - theo công bố từ tờ Telegraph vào năm 2017. Còn các quốc gia nguy hiểm nhất thế giới được công bố bởi cùng tờ báo này là Vanuatu, vùng rãnh Tonga và Philippines.

3. Qatar là quốc gia không hề có rừng, điều này thì ai cũng biết. Thế nhưng quốc gia này cũng hoàn toàn không có núi

Hay thậm chí là cả đồi, cư dân Qatar cũng không có cơ hội được sở hữu lấy một ngọn nào. Cả đất nước này nằm ở vùng khá thấp, chỉ cách mực nước biển khoảng 28m. Tuy nhiên để bù lại cho sự thiếu thốn về mặt tự nhiên này, người dân Qatar đã chọn cách "đứng lên tiền cho cao"; danh sách các tòa nhà chọc trời ở quốc gia này nối dài ngất ngưởng với đầu tàu là tòa cao ốc Aspire cao tới 300 mét, được xây dựng vào năm 2005 và hoàn thiện vào năm 2007.

Biết là Qatar giàu rồi, nhưng còn tận 9 điều thú vị khác về quốc gia này khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Cảnh quan tự nhiên thường thấy nhất ở Qatar là sa mạc, vậy thì đào đâu ra đồi với núi kia chứ...

4. Sân bay Hamad ở Qatar nổi danh thế giới bởi... một chú gấu bông khổng lồ "nhắc nhở mọi người về quê"

Gấu bông Lamp khổng lồ được dựng bởi nghệ sĩ người Thụy Sĩ Urs Fischer hiện vẫn đang sừng sững ngồi trong sân bay Hamad, được tạo ra với mục đích khiến cho cảng hàng không này nhìn "thân thiện hơn, đồng thời nhắc nhở mọi người dù đi đâu về đâu thì cũng nhớ về chốn sinh ra và nuôi dưỡng tuổi thơ của mình."

Biết là Qatar giàu rồi, nhưng còn tận 9 điều thú vị khác về quốc gia này khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Gấu Lamp khổng lồ, linh vật nổi tiếng của sân bay Hamad.

 Gấu to bao nhiêu thì cũng đắt bấy nhiêu, giá thành của gấu Lamp được định giá lên tới 6,8 triệu USD. Xem ra gấu bông của Louis Vuitton x Supreme cũng không có cửa đọ giá thành với gấu bông Lamp ở sân bay Hamad rồi.

5. Nhắc đến sân bay, Qatar sở hữu dịch vụ hàng không tốt nhất trên thế giới

Hãng hàng không Qatar Airways đã 4 lần được công nhận là dịch vụ hàng không tốt nhất trên thế giới vào các năm 2011, 2012, 2015 và 2017 bởi tổ chức Skytrax. Tuy có dịch vụ tốt nhất thế giới nhưng vào năm 2017, Qatar Airways đã điêu đứng bởi các chính sách đóng cửa không phận ban hành bởi nhiều quốc gia láng giềng như Ai Cập, Bahrain, Arab-Saudi và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Biết là Qatar giàu rồi, nhưng còn tận 9 điều thú vị khác về quốc gia này khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Qatar Airways đã từng là dịch vụ hàng không tốt nhất thế giới trong suốt 4 năm liền.

6. Người Qatar "không có ngày Chủ Nhật"

Ngày nghỉ cuối tuần của dân Qatar là ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy. Hầu hết các cửa hàng ở Qatar sẽ đóng cửa vào buổi sáng ngày Thứ Sáu, sau đó sẽ mở cửa lại vào buổi cầu nguyện Jum' Ah (chiều hôm đó).

Biết là Qatar giàu rồi, nhưng còn tận 9 điều thú vị khác về quốc gia này khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Người Qatar không có khái niệm "TGIF" mà thay vào đó là "TGIT" - "Thank God, it's Thursday"

7. Dân số Qatar cực kỳ khó thống kê

Với diện tích chỉ 11.000 km vuông, dân số Qatar lại có vẻ phong phú quá mức cho ốc đảo nhỏ này. Người lao động nhập cư, khách du lịch v.v... đổ xô đến và đi hàng ngày khiến cho các cơ quan kiểm soát dân cư Qatar phải thống kê hộ khẩu gần như mỗi tháng một lần. Trên lý thuyết, các cơ quan này tính dân số theo cách đếm đầu người, miễn là bạn đang ở Qatar vào thời điểm thống kê dân số, bạn mặc nhiên được coi là người Qatar. Đây cũng là đất nước mà người bản địa chỉ chiếm 20%; 80% là người nhập cư và khách tứ xứ thập phương bát quốc.

Biết là Qatar giàu rồi, nhưng còn tận 9 điều thú vị khác về quốc gia này khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 6.

Dân số Qatar có lẽ là tổ hợp phức tạp và khó thống kê nhất trên thế giới với 80% là người ngoại quốc ngoại lai; đồng thời cứ đặt chân lên mảnh đất Qatar này là bạn sẽ được tính như một nhân khẩu.

8. Bóng đá là môn thể thao vua ở Qatar

Cũng như nhiều quốc gia khác, người dân Qatar đặc biệt yêu thích bóng đá. Thế nhưng tình yêu với túc cầu giáo không hề đơn giản ở Qatar, khi mà vào bất cứ thời điểm nào trong năm, tại bất cứ sân vận động nào của Qatar cũng đang có tổ chức một trận đấu nằm trong khuôn khổ giải đấu nào đó. Đó có lẽ là một trong những lý do đất nước này sẽ đứng ra tổ chức World Cup vào năm 2022 tới đây.

Biết là Qatar giàu rồi, nhưng còn tận 9 điều thú vị khác về quốc gia này khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 7.

Người Qatar đã vượt quá cảnh giới "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" từ rất lâu rồi.

9. Qatar không hoàn toàn chỉ là sa mạc

Mặc dù một phần lớn diện tích của đất nước này là những cồn cát, đất nước này vẫn có một diện thích rộng lớn thực vật và thậm chí, cả động vật phong phú có tên là Đảo Tím. Đảo Tím toạ lạc tại địa điểm cách Doha 40km, nằm khá gần thị trấn Al Khor và có hình một con cá với nhiều vách đá vôi cũng như rừng ngập mặn. Thậm chí xuyên qua dòng nước này cũng có nhiều loại cá di cư theo mùa không kém gì các cửa sông khác trên thế giới cả.

Biết là Qatar giàu rồi, nhưng còn tận 9 điều thú vị khác về quốc gia này khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 8.

Hình ảnh nhìn từ trên cao, chụp bởi Google Map hiển thị vùng Đảo Tím ở Qatar.