Biết giáo viên dị ứng với chuối, ba học sinh vẫn cố tình chơi khăm khiến cô giáo suýt mất mạng

Minh Kiên, Theo Helino 15:31 02/08/2019

Mặc dù cô giáo đã cẩn thận dán tờ giấy thông báo ngoài cửa để lưu ý về việc bản thân bị dị ứng với chuối nhưng 3 học sinh vẫn phớt lờ và thực hiện trò đùa nguy hiểm này.

Mọi người thường nói "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" nhằm ám chỉ học sinh là đối tượng vô cùng tinh nghịch, có thể bày ra đủ trò để trêu đùa giáo viên. Thế nhưng "trêu đùa" ở đây chỉ nên dừng lại ở mức chấp nhận được, không gây tổn hại gì đến người khác, chứ đừng như 3 cô cậu học sinh trong trường hợp sau, dù biết cô bị dị ứng với chuối nhưng vẫn bày trò khiến cô nguy hiểm đến tính mạng. Hành động như thế thật là đáng trách!

Vụ việc vốn xảy ra từ tháng 11 năm 2018 tại một trường học thuộc khối các trường thành phố Columbus, nhưng gần đây, qua chương trình điều tra Scoring Our School của ABC 6 thì nó mới được đưa ra ánh sáng.

Biết giáo viên dị ứng với chuối, ba học sinh vẫn cố tình chơi khăm khiến cô giáo suýt mất mạng - Ảnh 1.

Tờ thông báo của cô giáo Woods dán ngoài cửa lớp để lưu ý học sinh cũng như mọi người không nên mang chuối vào lớp.

Vì bị dị ứng với chuối nên cô giáo môn nghệ thuật đã cẩn thận viết một tờ thông báo dán ngoài cửa lớp học với dòng chữ là "Khu vực cấm chuối", bên dưới còn có một thông điệp nhỏ ghi rằng "Cô Woods bị dị ứng với chuối. Nếu hôm nay bạn có mang chuối theo, thì nhớ rửa tay trước khi vào lớp học nhé. Cảm ơn bạn!". Tất cả những việc này để cảnh báo học sinh cùng những người khác về tình trạng bị dị ứng của cô giáo Woods.

Mặc dù biết tất cả những việc đó nhưng những học sinh này đã phớt lờ lời cảnh báo và không quan tâm tới hậu quả của việc mình làm. Theo đó, 3 học sinh gồm 2 trai một gái độ tuổi từ 12 đến 13 tuổi đã bôi chuối lên tay nắm ở cửa lớp vì chúng biết cô Woods sẽ phải chạm vào đó nếu muốn bước vào lớp, không những thế chúng còn ném cả chuối vào phòng học để chơi khăm cô giáo.

Biết giáo viên dị ứng với chuối, ba học sinh vẫn cố tình chơi khăm khiến cô giáo suýt mất mạng - Ảnh 2.

Nhân viên an ninh kể lại vụ việc.

Kết quả là cô giáo bị sốc phản vệ ngay trước mắt những học sinh của mình và nhanh chóng được đưa vào viện cấp cứu. Một nhân viên an ninh xuất hiện trong video clip của ABC 6 kể lại những gì đã chứng kiến vào ngày hôm đó. Anh nói: "Hành động đó có thể được coi là âm mưu giết người. Tất cả học sinh đều biết cô giáo dị ứng nặng với chuối, có thể tử vong. Nếu chạm phải chuối, cô giáo sẽ bị sốc phản vệ ngay".

"Cô giáo bắt đầu biến đổi sắc mặt và da. Chúng tiêm cho cô ấy 1 liều chống sốc phản vệ EpiPen. Nhưng không hiệu quả. Chúng lại tiếp tục tiêm 1 liều nữa (và) cô giáo bắt đầu khó thở".

Hiện tại, 3 học sinh trên đã bị đình chỉ và đuổi khỏi trường học, có thông tin cho rằng chúng sẽ phải chuyển sang trường khác. Còn cô giáo Woods đang trong quá trình hồi phục, vẫn chưa rõ cô có quay lại dạy tiếp hay không.

(Theo Mirror)