Biệt đội bí ẩn X-Force trong Deadpool 2, họ là ai?

Toàn Lưu - Ducky, Theo Trí Thức Trẻ 18:43 15/05/2018

Nhóm X-Force với sức mạnh bá đạo mà Deadpool tập hợp trong phần phim sắp ra mắt có gì ghê gớm đến thế?

Sau thành công của phần phim đầu tiên cách đây 3 năm, Fox quyết định thực hiện đầu tư để biến Deadpool 2 thành một bom tấn siêu anh hùng. Ngoài sự trở lại của dàn nhân vật chủ, bộ phim còn mở ra thêm cả một thế giới rộng lớn với dị nhân Cable tới từ tương lai và nhóm X-Force. Trong nguyên tác truyện tranh, đây là tổ chức do Cable lập ra để chặn đứng ngày tận thế. Vậy họ gồm những ai mà ghê gớm đến thế?

1. Deadpool

Biệt đội bí ẩn X-Force trong Deadpool 2, họ là ai? - Ảnh 1.

Theo những gì sẽ diễn ra trong phần phim sắp ra mắt, Deadpool sẽ là thủ lĩnh kiêm nhà sáng lập X-Force để bảo kê nhóc dị nhân (do diễn viên nhí Julian Dennison thủ vai) khỏi Cable. Với bản tính lắm mồm và phong cách làm việc thiếu nghiêm túc, khả năng cao là anh ta sẽ gây nên đôi chút vấn đề khi phải ngồi lên ghế chỉ huy. Tuy nhiên, quan trọng vẫn là thần thái, và Deadpool ắt hẳn vẫn sẽ làm tốt nhiệm vụ nhờ năng lực hồi phục siêu nhanh của mình. Vốn trong nguyên tác, Cable mới là người dẫn dắt nhóm X-Force để truy bắt Deadpool. Song, sự thay đổi này cũng khá dễ hiểu khi gã phản anh hùng lắm mồm mới là nhân vật chính trong phim.

2. Negasonic Teenage Warhead

Biệt đội bí ẩn X-Force trong Deadpool 2, họ là ai? - Ảnh 2.

Không có gì ngạc nhiên khi Negasonic Teenage Warhead nằm trong danh sách này khi mà cô đã từng xuất hiện trong phần đầu tiên. Về mặt tính cách, nữ dị nhân là một thiếu niên điềm tĩnh, ưa châm biếm, có hành vi bài xã hội (anti-social) nhưng cũng khá kiên nhẫn, hài hước và có bản lĩnh anh hùng. Về mặt sức mạnh, cô bé có khả năng tự biến mình thành một quả bom, tùy theo mức độ năng lượng muốn bộc phát. Negasonic Teenage Warhead có thể thổi bay từ một chiếc xe tải cho tới cả tàu sân bay. Đây là một nhân vật vô cùng tiềm năng và có thể tạo ra nhiều kỳ tích.

3. Domino

Biệt đội bí ẩn X-Force trong Deadpool 2, họ là ai? - Ảnh 3.

Domino có lẽ là một trong những sự bổ sung thú vị nhất tới dàn sao của Deadpool 2. Cô nàng còn đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành của cả nhóm. Bên cạnh ngoại hình bốc lửa, nữ dị nhân sở hữu năng lực khá đặc biệt là sự may mắn. Trúng số là chuyện hiếm có trong đời mỗi người nhưng với Domino thì không. Sự may mắn trong tiềm thức của cô nàng có thể chi phối các sự kiện diễn ra theo chiều hướng có lợi cho bản thân nhất. Trong truyện tranh, nữ dị nhân cũng là một trong những "viên gạch" đầu tiên của X-Force, phục vụ dưới trướng trung úy Cable.

4. Jesse Bedlam

Biệt đội bí ẩn X-Force trong Deadpool 2, họ là ai? - Ảnh 4.

Ngoài Ryan Reynolds hay Josh Brolin, Terry Crews là cái tên danh tiếng trong dàn diễn viên Deadpool 2 nhờ góp mặt trong hàng loạt chương trình truyền hình và bom tấn nổi tiếng. Trong phim, anh sẽ vào vai Bedlam, một dị nhân có khả năng thao túng điện trường.

5. Shatterstar

Đây là tất cả những gì có thể thấy được qua trailer, và đến nhân vật thứ tư này rồi thì không có gì để chắc chắn 100% hết, các nhân vật sau đó trong danh sách cũng thế, tất cả chỉ dựa vào suy đoán. Tuy nhiên, chỉ cần thế thôi thì cũng có thể suy ra khả năng cao nhân vật bí ẩn đứng sau Deadpool kia là Shatterstar, một dị nhân "nhân tạo" đến từ một chiều tương lai xa xôi.

Biệt đội bí ẩn X-Force trong Deadpool 2, họ là ai? - Ảnh 5.

Có thể dễ dàng trông thấy một người đàn ông đội mũ trắng bên trong ảnh.

Biệt đội bí ẩn X-Force trong Deadpool 2, họ là ai? - Ảnh 6.

Gốc gác của nhân vật này đương nhiên là một ẩn số, nhưng trong truyện thì anh ta được sinh ra như là một nô lệ trong một chiều không gian mang tên Mojoworld. Nếu chỉ là một nô lệ nhằm phục vụ nhu cầu trà nước của chủ nhân, có lẽ Shatterstar đã không xuất hiện trong danh sách này, thay vào đó, anh ta được biến đổi gen để trở thành một đấu sĩ giác đấu. Vì thế, Shatterstar sở hữu sức mạnh vật lí đáng nể cộng với đó là khả năng hồi phục và chịu đựng, những phẩm chất cần có để có thể sống sót trong đấu trường.

6. Zeitgeist

Biệt đội bí ẩn X-Force trong Deadpool 2, họ là ai? - Ảnh 7.

Khác với bốn người trên, Zeitgeist là một 2Ker chính hiệu khi ra mắt trong thế giới truyện tranh Marvel vào năm 2001. Trong X-Force #116, năng lực của anh ta đã được bật mí là nhổ ra một hợp chất nhầy ăn mòn tất cả mọi vật liệu trên Trái Đất; điều này khiến anh ta trở thành một trong những dị nhân "dị" nhất trong X-Force.

Biệt đội bí ẩn X-Force trong Deadpool 2, họ là ai? - Ảnh 8.

7. Peter Wisdom

Biệt đội bí ẩn X-Force trong Deadpool 2, họ là ai? - Ảnh 9.

Được sáng tạo bởi Warren Ellis và Ken Lashley, Peter vừa là đặc vụ tình báo của nước Anh, vừa là một dị nhân. Anh ta sở hữu năng lực hấp thụ năng lượng và chuyển hóa nó thành đòn tấn công tiếp theo của mình: những "mũi dao" nhiệt lượng nóng bỏng chết người. Tất nhiên, tạo hình nhân vật này trên phim sẽ khác đôi chút, nhưng về cơ bản Peter vẫn sẽ là một người ưa phong cách lịch sự với bộ vest khoác trên vai.

Biệt đội bí ẩn X-Force trong Deadpool 2, họ là ai? - Ảnh 10.

8. Surge

Biệt đội bí ẩn X-Force trong Deadpool 2, họ là ai? - Ảnh 11.

Mặc dù nhân vật của Shiori Kutsuna đã xuất hiện trong trailer số hai, liệu tên của cô có được xuất hiện trong danh sách đoàn làm phim không vẫn chưa được chính thức xác nhận. Vì vậy, giống những nhân vật từ Shatterstar trở đi, cô vẫn khá là bí ẩn với hầu hết người xem. Tuy nhiên, nhờ có một đoạn quay nhỏ cho thấy Shiori đang tung chiêu sấm sét, vì thế có thể kết luận đó là Surge, một dị nhân có khả năng hấp thụ năng lượng điện một cách vô thức nhưng có thể hoàn toàn chủ động phóng chúng ra dưới dạng những luồng sét chết chóc.

Deadpool 2 sẽ được công chiếu trên toàn quốc từ ngày 18/05, tuy nhiên những fan cứng của thánh lầy này có thể mua vé xem sớm từ ngày 15/5 để thỏa cơn nhớ mong.