Sự an toàn của ca sĩ có đáng lo ngại khi khán giả có thể lên thẳng sân khấu cướp mic quá dễ dàng trong sự cố Bích Phương?

TOBY, Theo Helino 16:31 28/10/2019

Dù bị khán giả "cướp mic" trong trường hợp khẩn cấp, thế nhưng nếu đặt vào một góc nhìn khác thì an ninh sân khấu có đang quá nguy hiểm đối với người nghệ sĩ?

Vụ việc ca sĩ Bích Phương bị một người đàn ông lao lên sân khấu "cướp mic" trong lúc đang biểu diễn ca khúc "Đi Đu Đưa Đi" xảy ra tại một chương trình ca nhạc diễn ra vào đêm 27/10 tại Hạ Long, Quảng Ninh hiện vẫn gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến xoay quanh về sự cảm thông với người cha trong trường hợp cấp bách, khen ngợi cách xử trí của Bích Phương lẫn nữ MC khi nhiệt tình hỗ trợ cho nam khán giả và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục phần trình diễn. 

Sự an toàn của ca sĩ có đáng lo ngại khi khán giả có thể lên thẳng sân khấu cướp mic quá dễ dàng trong sự cố Bích Phương? - Ảnh 1.

Bích Phương bị khán giả "cướp mic" trên sân khấu.

Nhưng ở một góc nhìn khác, hàng nghìn câu hỏi lẫn bức xúc của khán giả đặt ra trong câu chuyện này chính là: liệu sự an toàn của người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu đã không còn tuyệt đối 100%? Nếu người lao lên sân khấu kia mang một ý đồ xấu thì ca sĩ sẽ phải đối mặt với tình huống nguy hiểm thế nào?

Mới đây, sau sự việc ngoài ý muốn của Bích Phương trên sân khấu, đơn vị tổ chức cũng đã chính thức lên tiếng về chuyện này khi sự cố xảy ra quá bất ngờ nên bộ phận an ninh không kịp trở tay. Đồng thời hành động của ông bố đã không tôn trọng khán giả lẫn nghệ sĩ biểu diễn.

Sự an toàn của ca sĩ có đáng lo ngại khi khán giả có thể lên thẳng sân khấu cướp mic quá dễ dàng trong sự cố Bích Phương? - Ảnh 2.
Sự an toàn của ca sĩ có đáng lo ngại khi khán giả có thể lên thẳng sân khấu cướp mic quá dễ dàng trong sự cố Bích Phương? - Ảnh 3.
Sự an toàn của ca sĩ có đáng lo ngại khi khán giả có thể lên thẳng sân khấu cướp mic quá dễ dàng trong sự cố Bích Phương? - Ảnh 4.

Hoang mang vì lạc mất con gái, đó là tâm trạng của nam khán giả. Thế còn tâm trạng bất an của Bích Phương liệu có ai đồng cảm?

Theo vị đại diện, người đàn ông này khi đến khu vực nhân viên an ninh đã xin vào trong để tìm con rồi lập tức lao lên sân khấu. Đại diện công ty tổ chức sự kiện âm nhạc này cũng bày tỏ: "Khi đến gặp nhân viên an ninh xin vào tìm con, nhân viên vừa mở hàng rào sắt để nói chuyện thì người này lập tức lao lên sân khấu, không đàng hoàng đi lên bằng đường chính mà lại trèo lên theo lối không có cầu thang. Ngay cả khi đã lên sân khấu, chỉ khi cô MC hỏi thì ông ấy mới miêu tả đặc điểm của con nên tôi nghĩ người này có ý gì đó không tốt với ca sĩ Bích Phương".

Sự cố Bích Phương bị giật mic trên sân khấu khiến khán giả lo lắng cho sự an toàn của ca sĩ khi biểu diễn trên sân khấu.

Rõ ràng nếu đặt mình vào tâm thế của một người cha khi lạc mất con gái giữa hàng nghìn người, chắc chắn sẽ khó lòng giữ được bình tĩnh. Thế nhưng hành động này của anh đã làm cho Bích Phương lẫn khán giả phía dưới một phen hốt hoảng. Giả sử trong trường hợp không phải là một người cha lên sân khấu tìm con, mà thay vào đó là một fan cuồng, một tên côn đồ hay một đối tượng lạ mặt muốn tiếp cận nghệ sĩ với những mục đích xấu thì hậu quả chắc chắn sẽ không thể lường trước.

Sự an toàn của ca sĩ có đáng lo ngại khi khán giả có thể lên thẳng sân khấu cướp mic quá dễ dàng trong sự cố Bích Phương? - Ảnh 6.
Sự an toàn của ca sĩ có đáng lo ngại khi khán giả có thể lên thẳng sân khấu cướp mic quá dễ dàng trong sự cố Bích Phương? - Ảnh 7.
Sự an toàn của ca sĩ có đáng lo ngại khi khán giả có thể lên thẳng sân khấu cướp mic quá dễ dàng trong sự cố Bích Phương? - Ảnh 8.
Sự an toàn của ca sĩ có đáng lo ngại khi khán giả có thể lên thẳng sân khấu cướp mic quá dễ dàng trong sự cố Bích Phương? - Ảnh 9.

Loạt bình luận bức xúc vì độ an ninh lỏng lẻo của chương trình gây ảnh hưởng đến tâm lý của ca sĩ.

Nhiều ý kiến của cộng đồng mạng tỏ thái độ bức xúc trước an ninh lỏng lẻo của ban tổ chức. Đã là một sự kiện lớn thì cho dù bất kể lý do gì cũng cần phải đưa ra giải pháp một cách khéo léo và hợp lý nhất. Khán giả Vpop đã không ít lần chứng kiến thần tượng của mình bị fan cuồng công kích trên sân khấu, thậm chí bị xô xát, té nhào khi biểu diễn,... những hành vi ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý chung của hàng loạt ngôi sao, khiến họ trở nên e dè và bất an mỗi lần đứng trước công chúng. 

Với lời giải thích rằng "sự việc bất ngờ vượt quá tầm kiểm soát" từ phía đơn vị tổ chức thì nỗi hoang mang của người nghệ sĩ chắc chắn sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai gần!