Bị "tố" lấy nhạc phim đi hát không xin phép tác giả, Bùi Anh Tuấn lên tiếng xin lỗi nhưng không được chấp nhận

Mai Mon, Theo Trí Thức Trẻ 19:52 05/11/2018

Sự việc Bùi Anh Tuấn thường xuyên sử dụng ca khúc "Hãy yêu anh" - OST phim "Đời cho ta bao lần đôi mươi" của Lê Phương mà không xin phép, quên tên tác giả khiến chủ nhân ca khúc không hài lòng.

Trên trang facebook cá nhân, tác giả Lê Phương - người sáng tác ca khúc "Hãy yêu anh" - OST phim "Đời cho ta bao lần đôi mươi" đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc, cần được tôn trọng với vai trò là tác giả bài hát.

Cụ thể, Lê Phương đã sáng tác bài "Hãy yêu anh" làm nhạc phim nhưng mãi hơn 1 năm sau vẫn chưa nhận được bản thu. Câu trả lời mà tác giả này nhận được sau đó là do phần hoà âm sai nhịp, vì vậy mong anh thông cảm việc Bùi Anh Tuấn hát không đúng. Thêm vào đó, MV bài hát này ra mắt cũng không có tên tác giả khiến anh khá buồn.

Lê Phương cũng đồng thời bày tỏ sự thất vọng khi nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn thường xuyên sử dụng ca khúc này đi hát khắp nơi mà không hề xin phép anh. Đồng thời, mặc dù từng hát những sáng tác trước đó của Lê Phương như "Quay về trong mơ", "Giấc mơ thiên đường" nhưng tới ca khúc này, Bùi Anh Tuấn lại không hề biết tác giả là ai. Qua đây, nam tác giả mong muốn giọng ca "Nơi tình yêu bắt đầu" phải công khai xin lỗi và đính chính trên các trang mạng xã hội.

Bị tố lấy nhạc phim đi hát không xin phép tác giả, Bùi Anh Tuấn lên tiếng xin lỗi nhưng không được chấp nhận - Ảnh 1.

Dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc của tác giả Lê Phương trước hành động của ekip phim "Đời cho ta bao lần đôi mươi" và Bùi Anh Tuấn.

Đúng như mong muốn của Lê Phương, chiều 5/11, Bùi Anh Tuấn đã công khai xin lỗi và mong nhận lại được sự cảm thông từ phía tác giả. Nam ca sĩ cho biết do có sự hiểu lầm về thông tin khi nhận bài hát nên anh mới có sai sót trong việc giới thiệu tên tác giả.

"Thời gian qua Tuấn có sử dụng sáng tác "Hãy yêu anh" của nhạc sĩ Lê Phương để biểu diễn theo mong muốn của khán giả yêu thích ca khúc này trong các đêm nhạc phòng trà. Đây là ca khúc nhạc phim "Đời cho ta bao lần đôi mươi" mà Tuấn được nhà sản xuất phim là chị Tú Vi gửi lời mời thể hiện. Trong quá trình biểu diễn ca khúc, Tuấn đã giới thiệu và cảm ơn nhạc sỹ sáng tác vì Tuấn luôn tôn trọng và muốn tri ân đến các nhạc sỹ. Nếu không có họ, Tuấn sẽ không thể có những ca khúc hay gửi đến khán giả của mình", Bùi Anh Tuấn chia sẻ.

Tuy nhiên, ít phút sau khi Bùi Anh Tuấn đăng tải dòng trạng thái, tác giả Lê Phương lại tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng trước lời xin lỗi của nam ca sĩ. Anh nhấn mạnh: "Một sự vô tâm, vô tư, vô trách nhiệm của cả một ekip. Nếu như chỉ là lần đầu thì còn dễ dàng nói nhầm lẫn nhưng càng giải thích càng thấy sai. Đôi ba câu xin lỗi và đính chính nhẹ trên facebook liệu có đủ để nguôi đi sự xúc phạm tác quyền tác giả hay không?".

Bị tố lấy nhạc phim đi hát không xin phép tác giả, Bùi Anh Tuấn lên tiếng xin lỗi nhưng không được chấp nhận - Ảnh 2.

Lê Phương tiếp tục bày tỏ sự không đồng tình trước lời xin lỗi của Bùi Anh Tuấn.

Trước câu chuyện này, cặp đôi Văn Anh - Tú Vi - nhà sản xuất của bộ phim "Đời cho ta bao lần đôi mươi" cũng đã lên tiếng chia sẻ. Nếu Văn Anh cho biết Bùi Anh Tuấn chỉ đơn thuần quên thì Tú Vi mong Lê Phương đơn giản hoá mọi chuyện, "dĩ hoà vi quý" vì tất cả mọi người đều không cố ý và đã gửi lời xin lỗi tới nam tác giả.

Chúng tôi hiện đang liên lạc với Bùi Anh Tuấn để hiểu rõ hơn câu chuyện này.

Bị tố lấy nhạc phim đi hát không xin phép tác giả, Bùi Anh Tuấn lên tiếng xin lỗi nhưng không được chấp nhận - Ảnh 3.

Lê Phương và Bùi Anh Tuấn từng khá thân thiết ngoài đời.