Bị tố cáo nấu thực phẩm thối rữa cho học sinh ăn, trường mẫu giáo chống chế bằng lý do khiến dân tình càng “sôi máu” hơn

Giang Bùi, Theo Helino 20:33 13/09/2019

Sau khi vụ việc được các nhà chức trách điều tra làm rõ, hiệu trưởng của trường mẫu giáo ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) cùng người cung cấp thực phẩm đã bị bắt giữ 10 ngày.

Một trường mẫu giáo ở Thái An, Sơn Đông (Trung Quốc) đã bị phụ huynh học sinh cáo buộc nấu thức ăn thối rữa cho học sinh của trường ăn. Những vị phụ huynh này đã phát hiện ra đồ ăn thối rữa như bột mì mốc, đồ ăn quá hạn và gạo thì đầy côn trùng ở trong bếp của nhà trường.

Được biết, các vị phụ huynh có con em đi học ở đây đã vô cùng tức giận khi nghe các con nói rằng chất lượng đồ ăn của trường mẫu giáo rất tệ. Cuối cùng, bố mẹ của học sinh đã phải tới trường và yêu cầu nhà trường đưa ra câu trả lời chính xác về chất lượng đồ ăn. Để chống chế và trốn tránh trách nhiệm, một nhân viên của nhà trường đã nói rằng những thực phẩm thối rữa này là "đồ ăn cho giáo viên chứ không phải của học sinh". Câu trả lời này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các vị phụ huynh. "Tại sao lại cho giáo viên ăn? Giáo viên thì không phải là người sao?"

Đoạn clip đối chất giữa phụ huynh và ban quản lý nhà trường mẫu giáo ở tỉnh Sơn Đông. (Nguồn: Dailymail)

Không chỉ sử dụng thực phẩm thối rữa để nấu ăn, phụ huynh còn tìm thấy rất nhiều chai hương liệu, gia vị không có nhãn mác, hạn sử dụng để la liệt trong nhà bếp. Tình trạng vệ sinh của nhà bếp cũng rất kém do không được dọn dẹp thường xuyên. Người ta còn phát hiện ra những con côn trùng nhỏ đang bò lổn nhổn trên sàn nhà. Vụ việc đang dấy lên nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm của các trường mẫu giáo ở Trung Quốc hiện hay.

Sàn nhà bếp cáu bẩn và có côn trùng bò lổn nhổn.

Theo các nhà chức trách chịu trách nhiệm điều tra vụ việc cho biết, rất may mắn là các chai hương liệu được phát hiện gây hại cho sức khỏe người, sau khi được phòng thí nghiệm kiểm định. Cảnh sát cũng xác nhận nhà trường không sử dụng đồ ăn thối rữa và các chai hương liệu để nấu cơm trưa cho học sinh.

Hiện tại, trường mẫu giáo này đã bị phạt 100 nghìn NDT (gần 330 triệu VNĐ) do không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn vệ sinh của nhà nước Trung Quốc. Những nhân viên làm việc ở nhà bếp cũng bị phạt 500 NDT (tương đương 1,6 triệu VNĐ). Hiệu trưởng của trường tiểu học cùng người cung cấp thực phẩm đã bị bắt giam trong 10 ngày, hai đầu bếp chính cũng bị giam giữ trong 8 ngày.

(Nguồn: Daily Mail)