Bị nhà trường đuổi học do để tóc dài tới mông, nam sinh cương quyết không cắt vì "cái tóc là gốc con người"

Công Hiếu, Theo Helino 09:44 28/07/2019

Mặc dù nhà trường yêu cầu nam sinh này cắt tóc mới được trở lại học tập bình thường, thế nhưng cậu bạn vẫn cương quyết giữ nguyên bộ tóc dài của mình.

Theo tờ The Sun đưa tin, mới đây một nam sinh có tên Alfie Howard-Hughes (11 tuổi), đang sinh đống tại sống ở hạt Essex nước Anh, đã bị cho nghỉ học vì để tóc dài tới mông. Trường Ngữ pháp Hoàng gia Colchester nơi Alfie theo học cho biết, mái tóc dài bồng bềnh của cậu bé đi ngược lại các quy tắc ứng xử của trường và chỉ khi Alfie cắt tóc mới được tiếp tục học.

Tuy nhiên, cậu bé 11 tuổi nhất quyết không cắt tóc vì cho rằng đây là một phần con người mình đúng với câu nói ông bà ta hay dạy "cái răng cái tóc là gốc con người". Bố mẹ của Alfie, chị Katy Cox và anh Gary đều hoàn toàn đồng ý với quyết định của con trai.

Mái tóc dài của Alfie. Ảnh: The Sun.

Mẹ của Alfie cho rằng chính sách của nhà trường thật lỗi thời và nực cười khi không tạo ra sự bình đẳng cho chính thế hệ trẻ, theo học ở đây trẻ em sẽ không được là chính mình. "Đây không phải là tóc của tôi mà là tóc của Alfie, và tôi sẽ để thằng bé được toàn quyền quyết định", chị Katy nói.

Thậm chí người mẹ còn cương quyết đặt ngược lại câu hỏi: "Tại sao con gái được để tóc dài, còn con trai thì không chứ? Miễn sao thằng bé biết mình là ai! Tôi từng nhìn thấy nhiều đứa trẻ la khóc vì phải đi cắt tóc. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với con mình. Thằng bé sẽ chỉ cắt tóc khi mà nó muốn".

Trước đó, Alfie đã làm bài thi đầu vào trường Ngữ pháp Hoàng gia Colchester vào tháng 9 năm ngoái và nhận được kết quả tốt vào tháng 11, sau đó xác nhận nhập học vào tháng 3 năm nay. Nhưng giờ đây, cậu bé bị đuổi học vì lý do rằng mái tóc "không gọn gàng, sạch sẽ". Bố của Alfie cũng từng theo học trường Ngữ pháp Hoàng gia Colchester nên biết các quy định về vẻ ngoài của trường. Nhưng anh nghĩ thời gian trôi qua, mọi thứ đã trở nên cởi mở hơn.

Trả lời thông tin về việc đuổi học sinh vì tóc dài, hiệu trưởng trường Ngữ pháp Hoàng gia Colchester, ông John Russel cho biết: "Chúng tôi đã xin ý kiến từ luật sư phụ trách pháp lý của trường. Vì đây là vấn đề riêng tư giữa trường, phụ huynh và học sinh nên chúng tôi sẽ không bình luận gì thêm".

Về phía gia đình cậu nam sinh, anh Gary và chị Katy đang xem xét những hành động pháp lý để yêu cầu nhà trường thay đổi chính sách. Còn cậu bé Alfie vẫn tiếp tục đi học, bất chấp quy định đưa ra.

Bị nhà trường đuổi học vì để tóc dài tới mông, nam sinh cương quyết không cắt vì cái tóc là gốc con người - Ảnh 2.

Gia đình Alfie với tấm tờ giấy nhập học do trường Ngữ pháp Hoàng gia Colchester cấp.

Bị nhà trường đuổi học vì để tóc dài tới mông, nam sinh cương quyết không cắt vì cái tóc là gốc con người - Ảnh 3.

Trường Ngữ pháp Hoàng gia Colchester.