Bí mật đằng sau những cô bò Hà Lan được truyền đạm khiến mẹ con Hồng Diễm ngạc nhiên đến vậy!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 05/03/2020

Hồng Diễm, mỹ nhân “Hoa hồng trên ngực trái” cùng con gái đã có dịp thăm nông trại của Cô Gái Hà Lan. Ấn tượng với quy trình chăn nuôi tỉ mỉ, công phu bao nhiêu, hai mẹ con càng bất ngờ hơn khi chứng kiến một cô bò được “truyền đạm” để phục hồi sức khỏe.

Ở các nông trại của Cô Gái Hà Lan, đàn bò được chăm sóc như những người thân trong gia đình. Thu hút Hồng Diễm và Bông nhiều nhất chính là hình ảnh một cô bò được… truyền đạm. Nghe có vẻ như chuyện đùa nhưng thực ra đây lại là một trong những cách người nông dân chăm sóc sức khỏe thành viên đặc biệt này.

Bí mật đằng sau những cô bò Hà Lan được truyền đạm khiến mẹ con Hồng Diễm ngạc nhiên đến vậy! - Ảnh 1.

Truyền đạm là một trong những cách để phục hồi sức khỏe cho bò.

Tìm hiểu sâu hơn, Hồng Diễm mới thấy việc chăm sóc sức khỏe đàn bò cũng được người nông dân tuân thủ một cách chuẩn mực. Cụ thể, tất cả cô bò được tiêm vắc-xin để phòng bệnh, được thăm khám kiểm tra thường xuyên. Định kỳ, mỗi cô còn được kiểm tra sức khỏe tổng quát, đánh giá thể trạng béo hay gầy, chân móng có bị đau, hay có dài quá không. Nhờ đó, nông dân của Cô Gái Hà Lan nắm rõ tình trạng sức khỏe và khả năng sản xuất của đàn bò, để có phương pháp can thiệp kịp thời, đem lại nguồn sữa tươi nguyên liệu chất lượng.

Bí mật đằng sau những cô bò Hà Lan được truyền đạm khiến mẹ con Hồng Diễm ngạc nhiên đến vậy! - Ảnh 2.

Bò được vận động ngoài trời để khoẻ mạnh và người nông dân dễ dàng quan sát phát hiện mọi biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Một hoạt động không thể thiếu trong quy trình chăm sóc sức khỏe của bò là quan sát thường xuyên từng cá thể, đặc biệt vào những thời điểm các cô tập trung ăn, nằm nghỉ, nhai lại, khi được vắt sữa và lúc nhởn nhơ đùa giỡn trên sân chơi.

Nếu cô bò có biểu hiện buồn rầu ủ rũ, bỏ ăn, giảm nhai lại, thì có thể sức khỏe "cô ấy" đang bất ổn, cần được chuyển ra nuôi ở khu vực cách ly để bác sỹ thú y thăm khám và điều trị theo phác đồ chuẩn nếu cần thiết. Các cô được ưu tiên chăm sóc và cho ăn khẩu phần ăn đặc biệt để nhanh chóng hồi phục hoàn toàn.

Thêm vào đó, Cô Gái Hà Lan đã đầu tư phát triển một ứng dụng quản lý trang trại dùng được trên điện thoại mang tên My Dairy Farm – giúp nông dân chuẩn hóa việc theo dõi toàn diện sức khỏe đàn bò. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người nông dân có thể cung cấp ngay cho bác sĩ thú y các thông tin cần thiết như: lịch sử điều trị, tình trạng sinh sản của bò để lên phác đồ phù hợp, tăng tỷ lệ điều trị bệnh thành công.

Bí mật đằng sau những cô bò Hà Lan được truyền đạm khiến mẹ con Hồng Diễm ngạc nhiên đến vậy! - Ảnh 3.

Tất tần tật thông số quan trọng của đàn bò đều được nông dân cập nhật và giám sát trên ứng dụng My Dairy Farm.

Hồng Diễm ấn tượng trước quy trình thăm khám sức khỏe bò được chuẩn hóa bằng công nghệ của nông trại Cô Gái Hà Lan

Chính nhờ tâm huyết và các biện pháp chăm sóc sức khỏe đàn bò toàn diện mà sữa tươi Cô Gái Hà Lan hiện tại có độ an toàn cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam đến 11 lần, với tổng số đếm tạp trùng trung bình chỉ ở ngưỡng 260.000 CFU/ml.

Hàng triệu hộp sữa chuẩn 4 không (không chất bảo quản, không màu hóa học, không dư lượng kháng sinh và dư lượng thuốc trừ sâu) mỗi ngày chính là thành quả đến từ sự nỗ lực của hàng nghìn hộ nông dân thuộc đại gia đình Cô Gái Hà Lan. Điều này vẫn không ngừng khiến mẹ con Hồng Diễm thêm tin tưởng.

Bí mật đằng sau những cô bò Hà Lan được truyền đạm khiến mẹ con Hồng Diễm ngạc nhiên đến vậy! - Ảnh 5.

Với độ an toàn cao cùng hương vị thơm ngon, thuần khiết, sữa tươi Cô Gái Hà Lan là giải pháp dinh dưỡng đáng tin cậy mà Hồng Diễm tin tưởng chọn cho con yêu.


photo-4

Hơn 145 năm qua, Cô Gái Hà Lan không ngừng đúc kết kinh nghiệm sản xuất sữa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Kết hợp cùng công nghệ hiện đại, công ty đã cung cấp sản phẩm sữa ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Sữa tươi Cô Gái Hà Lan được làm từ nguồn nguyên liệu chọn lọc nghiêm ngặt, trải qua quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận. Cùng với chuẩn 4 không: không dư lượng kháng sinh, không thuốc trừ sâu, không chất bảo quản và không màu hóa học, Cô Gái Hà Lan mong muốn giữ trọn sự tươi ngon tự nhiên và thuần khiết cho người tiêu dùng Việt Nam.