Bị hội "mét tám" chắn hết màn hình? Đã có kính tiềm vọng để không cao vẫn khiến họ phải ngước nhìn

Long.J - WeBuy, Theo Trí Thức Trẻ 14:04 10/06/2019

Cao mét 6, mét 7 mà phải đi xem show với hội mét 8 quả thực mệt mỏi, chỉ thấy toàn lưng là lưng.

Cao chưa chắc đã sướng nhưng thấp thì chắc chắn khổ...

Thử tưởng tượng, bạn (không cao cho lắm) đi xem văn nghệ theo kiểu tự do không được xếp chỗ và phải đứng sau hàng chục con người cao lớn. Nhạc thì vẫn nghe thấy thôi, nhưng mắt chỉ nhìn thấy toàn lưng là lưng.

Bị hội mét tám chắn hết màn hình? Đã có kính tiềm vọng để không cao vẫn khiến họ phải ngước nhìn - Ảnh 1.

Phải làm thế nào? Lấy ghế kê rồi đứng lên chăng? Bỏ đi, vì mọi vấn đề trên thế giới này đều có giải pháp.

Nhà phát minh Dominic Wilcox biết điều này và đã tạo ra cặp kính "One Foot Taller" (tạm dịch là cao lên 30cm). Nó đơn giản là kính tiềm vọng tương tự như loại của tàu ngầm, nhưng là theo thẳng lên đầu để có được tầm nhìn lý tưởng.

Đúng như tên gọi, nó giúp bạn có tầm nhìn cao hơn 1 foot, tương đương 30cm. Vừa có tính ứng dụng lại khiến bạn trở nên cực giải trí!

Bị hội mét tám chắn hết màn hình? Đã có kính tiềm vọng để không cao vẫn khiến họ phải ngước nhìn - Ảnh 2.

Nói về cảm hứng đằng sau phát minh, Wilcox nói: "Tôi có mặt tại hội diễn văn nghệ và trông thấy một người phụ nữ nhỏ bé đang nhảy múa nhưng không thể trông thấy ban nhạc. Điều này thôi thúc tôi tạo ra thứ gì đó giúp mọi người vượt qua các chướng ngại cao lớn, ví dụ như tôi chẳng hạn."

"Dùng OK đấy, nhưng đeo nó khi quẩy thì hơi khó."

"One Foot Taller" đơn giản là một cặp kính bình thường, được gắn thêm 2 tấm acrylic tráng gương với góc nghiêng 45 độ để phản chiếu hình ảnh.

Chiếc kính được thiết kế sau khi Microsoft Surface thách thức các nhà phát minh đưa ra 'giải pháp phi thường' cho 'các vấn đề hàng ngày' cho một triển lãm ở London. Theo tôi đoán thì Wilcox thừa sức ăn giải.

Bị hội mét tám chắn hết màn hình? Đã có kính tiềm vọng để không cao vẫn khiến họ phải ngước nhìn - Ảnh 3.

"Sáng tạo là điều quan trọng vì thế giới này còn quá nhiều vấn đề, chúng ta cần nhiều cá nhân hoạt động sáng tạo hơn nữa để giải quyết chúng."

Thú vị đấy chứ, nhưng Wilcox chưa có ý định thương mại hóa sản phẩm này.

Theo L.B