Bị động thai nghiêm trọng, sản phụ mang song thai 8 tháng tại Phú Yên không thể chuyển viện vì dễ đẻ non

Văn Tiên, Theo Trí thức trẻ 15:08 14/12/2017

Liên quan đến trường hợp chị Trần Thị Tuy, người mẹ mang song thai 2 bé gái 8 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng bị động thai nghiêm trọng mà không có tiền chuyển viện, trưa 14-12 chúng tôi đã trao đổi với các bác sĩ tại Bệnh viện Sản nhi Phú Yên về tình trạng hiện nay của 3 mẹ con chị Tuy.

Theo bác sĩ Tô Văn Khoa, khoa Sản bệnh lý, BV Sản nhi Phú Yên - người trực tiếp tiếp nhận và điều trị cho chị Trần Thị Tuy (quê Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên) cho biết, đến thời điểm trưa 14-12, sức khỏe của chị Tuy và 2 thai nhi tạm thời ổn định, không còn nguy hiểm nữa.

Bác sĩ Khoa cũng cho biết, tiếp nhận trường hợp chị Tuy vào trưa 10-12 trong tình trạng bị chảy máu nhiều, động thai nghiêm trọng và có dấu hiệu sinh non, trên một cơ địa có vết mổ cũ, nhau thai bám thấp. Sau khi được các bác sĩ tại BV cứu chữa, hiện chị đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, hiện tại mẹ và 2 thai nhi tạm ổn.

Bị động thai nghiêm trọng, sản phụ mang song thai 8 tháng tại Phú Yên không thể chuyển viện vì dễ đẻ non - Ảnh 1.

Chị Tuy đang mang song thai 8 tháng tuổi, sức khỏe rất yếu.

"Các bác sĩ tại BV cũng đang cân nhắc, thảo luận có nên chấm dứt thai kỳ để mổ cứu cả 3 mẹ con hay không. Vì thai nhi mới khoảng 8 tháng tuổi, non tháng nhưng nếu cứ bị chảy máu nhiều, không cầm máu được sẽ tiến hành mổ cứu. Các bác sĩ luôn theo dõi túc trực tình hình của sản phụ này", bác sĩ Tô Văn Khoa cho biết.

Cũng theo bác sĩ Khoa, tại thời điểm này chuyển viện cho sản phụ Trần Thị Tuy không an toàn, có thể dẫn đến sinh non trong quá trình di chuyển. "Trên phương diện y khoa, chăm sóc người bệnh nhiều năm tôi thấy chuyển viện để đưa chị Tuy vào TP.HCM rất nguy hiểm, tôi cũng đã trao đổi với gia đình chị Tuy vấn đề này và nhận được sự đồng ý. Bởi sức khỏe 3 mẹ con dần ổn định nhưng vẫn chảy máu, khi di chuyển xa rất khó khăn", bác sĩ Khoa thông tin.

Trước tình trạng bệnh của chị Tuy, đặc biệt là hoàn cảnh vô cùng đáng thương của chị khi chồng vừa mới bị tai nạn giao thông mất cách đây 5 ngày, bác sĩ Khoa cho biết, phía các đoàn thể của BV cũng như nhiều mạnh thường quân tìm đến hỗ trợ chị Tuy.

Liên lạc với bà Lê Thị Chung (mẹ chị Tuy) bà cho biết, đến thời điểm hiện tại gia đình đã nhận được khoảng 20 triệu đồng tiền mặt và chuyển khoản để giúp đỡ 3 mẹ con chị Tuy. "Tôi rất cảm ơn mọi người đã cứu giúp con và cháu tôi, giờ tôi chỉ mong 3 mẹ con nó được bình an vô sự", bà Chung chia sẻ.

Theo bà Chung, dù trước đây gia đình mong muốn chuyển viện vào TP.HCM để cứu chữa cho chị Tuy nhưng sau khi được các bác sĩ tư vấn, tình hình sức khỏe hiện tại không cho phép nên gia đình cũng đồng ý để lại BV Sản nhi Phú Yên để tiếp tục theo dõi.

Bị động thai nghiêm trọng, sản phụ mang song thai 8 tháng tại Phú Yên không thể chuyển viện vì dễ đẻ non - Ảnh 2.

BV Sản nhi Phú Yên, nơi chị Tuy đang điều trị.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, chị Trần Thị Tuy (quê Sơn Hòa, Phú Yên) nhập viện điều trị trong tình trạng nguy kịch khi chị bị động song thai nghiêm trọng, ra máu nhiều. Dù rất nguy cấp nhưng hoàn cảnh gia đình vô cùng éo le không có tiền chuyển viện đi TP.HCM khi chồng chị Tuy (trụ cột chính) của gia đình vừa mới mất cách đó 5 ngày vì tai nạn giao thông. Chưa kịp chôn cất cho chồng, chị phải nhập viện để cứu chữa cho 2 bé gái song sinh 8 tháng còn nằm trong bụng, ngoài ra chị còn có một bé trai 8 tuổi rất đáng thương.

Sau khi chia sẻ thông tin về hoàn cảnh gia đình chị Tuy, đã có rất nhiều mạnh thường quân gọi điện, hỗ trợ để cứu chữa cho chị Tuy cùng 2 bé gái song sinh. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, dù đã có một khoản tiền tạm đủ để chuyển viện nhưng sức khỏe chị Tuy cùng 2 con không cho phép để di chuyển. Hiện chị vẫn đang điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, khoa Sản bệnh lý, BV Sản nhi Phú Yên.