Bị chê hát dở hết lần này đến lần khác, Hoa Vinh bức xúc "phải làm sao để vừa lòng?"

V, Theo Helino 15:46 06/04/2018

Là một hiện tượng mạng được biết đến với những clip livestream ca hát nhưng không ít lần Hoa Vinh bị khán giả chê hát live tệ. Trước những nhận xét này, anh chàng đã thẳng thắn đáp trả.

Vào cuối tháng 2 vừa qua, cư dân mạng đã xôn xao trước sự xuất hiện của một chàng trai tên Hoa Vinh. Khuôn mặt lạ hoắc, cái tên cũng lạ hoắc nhưng anh chàng này lại sở hữu lượt tương tác cực khủng trên MXH. Có những clip livestream của Hoa Vinh thu hút đến gần 60k người xem trong cùng một thời điểm. Sau hơn 1 tháng lập Facebook mới, anh chàng cũng đã có cho mình gần 380k người theo dõi. 

Bị chê hát dở hết lần này đến lần khác, Hoa Vinh bức xúc phải làm sao để vừa lòng? - Ảnh 1.
Bị chê hát dở hết lần này đến lần khác, Hoa Vinh bức xúc phải làm sao để vừa lòng? - Ảnh 2.

Được biết đến với những clip ca hát trên mạng nhưng khi hát live, không ít lần Hoa Vinh đã bị khán giả chê là hát yếu, hát lệch tông hay không cảm xúc. Đứng trước những lời nhận xét này, hiện tượng mạng của chúng ta đã thẳng thắn đáp trả lại trên Facebook cá nhân.

Cụ thể vào tối qua, Hoa Vinh đã viết rằng: "Hát ở nhà thì bảo do mic thần thánh, đi diễn mấy lần đầu bỡ ngỡ thì bảo vùi dập, được hôm hát ổn trên bar thì lại nói nhờ có dàn âm thanh quá hay. Phải làm sao để vừa lòng?

Một clip livestream của Hoa Vinh.

Ngay sau khi được đăng tải, dòng trạng thái này của anh chàng đã có hơn 14k lượt like và hàng trăm lượt bình luận. Điều bất ngờ là khác với thái độ bức xúc ở trên status thì ở dưới phần bình luận, Hoa Vinh lại tỏ ra khá thoải mái, vui vẻ. Khi có người comment là "Không có cách khác ngoài sống chung với lũ. Đường dài mới biết ngựa hay.", Hoa Vinh chỉ nhẹ nhàng đáp lại "Em chỉ thấy các bạn ấy buồn cười thôi!"

Bị chê hát dở hết lần này đến lần khác, Hoa Vinh bức xúc phải làm sao để vừa lòng? - Ảnh 4.

Không giống với một số hiện tượng mạng trước đây chủ yếu dùng chiêu trò để gây chú ý, Hoa Vinh lại được biết đến chủ yếu nhờ những clip ca hát, giao lưu cùng người hâm mộ. Trong một bài phỏng vấn trước đây, anh chàng từng chia sẻ rằng mình đã "tu luyện" rất lâu để chờ đến ngày được thể hiện tài năng ca hát.