Bị cắn khi giúp đỡ chó hoang, nữ du khách Na Uy tử vong vì mắc bệnh dại

Anh Thơ, Theo Helino 22:35 11/05/2019

Trong chuyến du lịch Philippines với bạn bè, Birgitte Kallestad, 24 tuổi, sống ở Na Uy đã chết vì bệnh dại sau khi bị chú chó cô cứu chữa cắn phải.

Vào tháng Hai vừa rồi, khi đang đi nghỉ cùng bạn bè ở Philippines, Birgitte Kallestad đã tìm thấy một chú chó con bị bỏ rơi bên vệ đường. Qua lời người thân kể lại: "Birgitte bế chú chó con vào một cái giỏ và mang nó về nhà chăm sóc. Bằng tình yêu thương của mình, cô đã chăm sóc chú chó để nó được chữa lành. Nhóm bạn đã cùng chơi với chú trong vườn của khu nghỉ mát. Sau một thời gian, chú chó con quen dần với cuộc sống và bắt đầu cắn phá như những chú chó khác và không may Birgitte bị cắn trúng."

Theo lời của gia đình Kallestad, cô đã ngã bệnh ngay sau khi trở về Na Uy và cuối cùng chết vào tối thứ hai tại chính bệnh viện nơi cô làm việc. Các triệu chứng ban đầu của bệnh dại bao gồm lo lắng, đau đầu và sốt. Nhưng khi bệnh tiến triển, người mắc phải sẽ bị ảo giác và suy hô hấp trầm trọng.

Bị cắn khi giúp đỡ chó hoang, nữ du khách Na Uy tử vong vì mắc bệnh dại - Ảnh 1.

Đây là cái chết đầu tiên liên quan đến bệnh dại ở Na Uy trong hơn 200 năm qua (GETTY)

Bố mẹ nạn nhân thương tiếc: "Birgitte con tôi rất yêu động vật. Đó là điều tôi lo sợ vì con bé có một trái tim quá ấm áp, không thể chối từ bất cứ điều gì". Gia đình của Birgitte hiện đã kêu gọi thay đổi luật không bắt buộc tiêm vắc-xin bệnh dại cho công dân đi du lịch ở Philippines. Họ mong rằng việc sửa luật sẽ như một niềm an ủi tới cái chết tội nghiệp cho con gái của mình.

Theo Viện Y tế Công cộng Na Uy, trường hợp chết vì bệnh dại do động vật cắn của Birgitte được ghi nhận là mới nhất trong hơn 200 năm qua ở đất nước này. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, ít nhất 59.000 người trên toàn thế giới tử vong mỗi năm vì bệnh do động vật gây ra. Bệnh cũng chủ yếu phổ biến ở các nước khu vực châu Á và châu Phi.

Sau vụ việc, Bộ Y tế công cộng Anh (PHE) đã đưa ra một cảnh báo khẩn cấp đối với khách du lịch, khuyên họ nên tránh tiếp xúc gần với động vật khi ra nước ngoài.

(Theo Straitstimes.com)