Bị bắt sau khi lấy trộm điện thoại, nhóm thanh niên mới nhận ra đó là điện thoại mô hình

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 11:44 08/03/2017

Lợi dụng sơ hở, 3 đối tượng lẻn vào 1 cửa hàng ở KP 8, thị trấn Củ Chi trộm 3 điện thoại trưng bày, hộp sạc điện thoại đa năng và bảng hiệu quảng cáo mà không biết đó chỉ là mô hình.

Ngày 8/3, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đang lập hồ sơ xử lý ba đối tượng Nguyễn Thanh Trí (SN 1992), Nguyễn Hoàng Bảo (SN 1999) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1999, cùng ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản". 

Theo đó, rạng sáng 5/3, cả 3 tiến hành đột nhập vào cửa hàng bán điện thoại ở KP 8, thị trấn Củ Chi. Tùng đứng ngoài cảnh giới để Trí và Bảo cắt khóa đột nhập lấy trộm tài sản.

Khi vào được bên trong, các đối tượng nhanh tay "cuỗm" 3 điện thoại trưng bày, hộp sạc điện thoại đa năng và tẩu thoát.

Khoảng 8h cùng ngày, khi cả 3 đang lưu thông trên đường thì bị công an xã Tân Thông Hội đi tuần tra phát hiện có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, phát hiện trên người các đối tượng có 3 mô hình điện thoại dùng để trưng bày, hộp sạc điện thoại đa năng và bảng hiệu quảng cáo. Công an yêu cầu xuất trình giấy tờ nguồn gốc của số tài sản nhưng không có nên đã mời về trụ sở.

Tại cơ quan Công an, nhóm thanh niên khai nhận đã trộm ở cửa hàng bán điện thoại vào rạng sáng cùng ngày. Tuy nhiên, số tang vật cả 3 trộm chỉ là điện thoại mô hình dùng để trưng bày chứ không phải là điện thoại thật.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày