Bệnh nhân ghép mặt đầu tiên trên thế giới qua đời vì ung thư

Thảo Yukimoon, Theo Trí Thức Trẻ 14:31 08/09/2016

Bệnh viện Amiens, Pháp mới đây đã xác nhận bệnh nhân ghép mặt đầu tiên là bà Isabelle Dinoire đã qua đời vào hồi tháng Tư.

Bà Isabelle Dinoire 49 tuổi, sống ở Valenciennes, miền bắc nước Pháp là bệnh nhân được ghép mặt đầu tiên trên thế giới.

Vào năm 2005, sau một lần bị chó hoang tấn công, khuôn mặt của bà Dinoire bị hủy hoại nặng nề. Bà được đưa đến bệnh viện Amiens và đã trải qua một cuộc phẫu thuật ghép mặt kéo dài 15 giờ đồng hồ.

Tuy ca phẫu thuật ghép mặt đầu tiên này đã gây ra một làn sóng tranh cãi về vấn đề đạo đức vào thời điểm đó, nhưng các bác sĩ điều trị vẫn quyết định thực hiện ghép phần mũi, môi và cằm từ một người phụ nữ chết não lên khuôn mặt của bà Dinoire.

Bệnh nhân ghép mặt đầu tiên trên thế giới qua đời vì ung thư - Ảnh 1.

Bà Isabelle Dinoire sau khi được ghép phần mũi, môi và cằm từ một người phụ nữ chết não.

Giáo sư Bernard Devauchelle - người trực tiếp thực hiện ca ghép mặt ngày hôm đó cho hay: "Ngay khi tôi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của Isabelle thì không cần bàn cãi gì nữa, phải làm một điều gì đó cho bệnh nhân này."

Ca phẫu thuật của bà Dinoire đã mở đường cho một loạt các cuộc phẫu thuật ghép mặt sau này. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho hay bà Dinoire đã bị thải ghép sau ca phẫu thuật hồi mùa đông năm ngoái và bị liệt một phần môi.

Bệnh nhân ghép mặt đầu tiên trên thế giới qua đời vì ung thư - Ảnh 2.

Gương mặt của bà trước khi tai nạn xảy ra.

Trong suốt hơn một thập kỷ kể từ ngày ghép mặt, bà Dinoire cũng phải liên tục dùng thuốc ức chế miễn dịch cường độ cao, điều này đã khiến bà mắc 2 căn bệnh ung thư. Bà qua đời vào ngày 22 tháng 4 vừa qua ở tuổi 49.

Mọi thông tin đã được giữ kín vì lý do gia đình muốn bà có được sự riêng tư trong thời gian phải chiến đấu với nỗi đau vì bệnh tật.

Bệnh nhân ghép mặt đầu tiên trên thế giới qua đời vì ung thư - Ảnh 3.

4 năm sau cuộc phẫu thuật mang tính lịch sử của ngành Y.

Bệnh nhân ghép mặt đầu tiên trên thế giới qua đời vì ung thư - Ảnh 4.

Ê kíp phẫu thuật cho bà năm đó đã từng bị chỉ trích nặng nề vì công bố hình ảnh của bệnh nhân sau mổ.

Bệnh nhân ghép mặt đầu tiên trên thế giới qua đời vì ung thư - Ảnh 5.

Tại một cuộc họp báo, bà Dinoire nói rằng bà đã phải rất khó khăn để làm quen với gương mặt mới của mình. Bà nói rằng khuôn mặt này là "một nửa của tôi và một nửa của người khác".