Bên trong nhà thổ nơi hàng chục nghìn gái mại dâm nhiễm HIV hành nghề và reo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 11:55 02/02/2017

Theo nghiên cứu được tiến hành tại Nigeria vào năm 2013, gần 1/4 gái mại dâm tại quốc gia này nhiễm HIV. Chỉ tính riêng tại thành phố Lagos, số người nhiễm HIV đã vượt qua con số 1,2 triệu người.

Mới đây, những bức ảnh được chụp tại khu ổ chuột thành phố Lagos - thành phố lớn nhất Nigeria đã phơi bày cuộc sống của gái mại dâm trong điều kiện nghèo nàn, chật chội và tù túng. 

Tại quốc gia này, mỗi năm có khoảng 10 nghìn phụ nữ trong các đường dây mua bán dâm được chẩn đoán mắc HIV. Con số này tương đương với khoảng 1/4 gái mại dâm tại Nigeria nhiễm HIV. Khủng khiếp hơn, hơn 10 triệu người mỗi năm qua đời trên thế giới vì AIDS.

Bên trong nhà thổ nơi hàng chục nghìn gái mại dâm nhiễm HIV hành nghề và reo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại - Ảnh 1.

Một gái mại dâm với căn phòng tồi tàn, cũ kĩ và ẩm thấp.

Tác giả của bộ ảnh là nhiếp ảnh gia Ton Koeneon. Ông đã đến khu ổ chuột có tên Badia và ghi lại cuộc sống khó khăn của những gái mại dâm tại đây. Tại thành phố Lagos, Nigeria, có khoảng 1,2 triệu người đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ.

"Nếu bạn lái xe ngoài đường, bạn có thể ngửi thấy mùi HIV", lái xe của nhiếp ảnh gia Koeneon đùa với ông một cách hài hước.

Tại Badia, có những cô gái mại dâm mới chỉ 14 tuổi. Các em phải kiếm tiền để nuôi sống gia đình. Nhiều khi, một bé gái như vậy phải phục vụ 5 khách hàng mỗi ngày. 

Những hình ảnh về gái mại dâm tại khu Badia, Lagos, Nigeria.

Bên trong nhà thổ nơi hàng chục nghìn gái mại dâm nhiễm HIV hành nghề và reo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại - Ảnh 2.

Mỗi năm có khoảng 10 nghìn phụ nữ trong các đường dây mua bán dâm được chẩn đoán mắc HIV.

Bên trong nhà thổ nơi hàng chục nghìn gái mại dâm nhiễm HIV hành nghề và reo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại - Ảnh 3.

Những bức ảnh được chụp tại khu ổ chuột Badia, Lagos, Nigeria.

Bên trong nhà thổ nơi hàng chục nghìn gái mại dâm nhiễm HIV hành nghề và reo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại - Ảnh 4.

Tác giả của bộ ảnh là nhiếp ảnh gia Ton Koeneon.

Bên trong nhà thổ nơi hàng chục nghìn gái mại dâm nhiễm HIV hành nghề và reo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại - Ảnh 5.

Tại đây, người ta có thể thấy các bé gái hành nghề mại dâm dù mới 14 tuổi.

Bên trong nhà thổ nơi hàng chục nghìn gái mại dâm nhiễm HIV hành nghề và reo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại - Ảnh 6.

Theo các cô gái ở đây cho biết, việc sử dụng bao cao su dường như vẫn còn xa lạ với họ.


Bên trong nhà thổ nơi hàng chục nghìn gái mại dâm nhiễm HIV hành nghề và reo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại - Ảnh 7.

Các cô gái đứng bên ngoài những căn nhà xập xệ, tồi tàn của mình tại thủ đô Lagos.



Bên trong nhà thổ nơi hàng chục nghìn gái mại dâm nhiễm HIV hành nghề và reo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại - Ảnh 8.

Được biết, cứ 4 cô gái hành nghề mại dâm tại Nigeria thì có 1 người nhiễm HIV.

Bên trong nhà thổ nơi hàng chục nghìn gái mại dâm nhiễm HIV hành nghề và reo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại - Ảnh 9.

Một cô gái trang điểm trước khi "đi làm".

Bên trong nhà thổ nơi hàng chục nghìn gái mại dâm nhiễm HIV hành nghề và reo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại - Ảnh 10.

Tại thành phố Lagos, Nigeria, có khoảng 1,2 triệu người đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ.


Bên trong nhà thổ nơi hàng chục nghìn gái mại dâm nhiễm HIV hành nghề và reo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại - Ảnh 11.

Nhiều người phụ nữ ở đây đã làm công việc này hàng chục năm.

Bên trong nhà thổ nơi hàng chục nghìn gái mại dâm nhiễm HIV hành nghề và reo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại - Ảnh 12.

Nhận thức về vấn đề HIV cũng như sử dụng bao cao su vẫn cỏn rất hạn chế tại đây.

Bên trong nhà thổ nơi hàng chục nghìn gái mại dâm nhiễm HIV hành nghề và reo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại - Ảnh 13.

Những cô gái trẻ tại Lagos làm nghề gái mại dâm.

Bên trong nhà thổ nơi hàng chục nghìn gái mại dâm nhiễm HIV hành nghề và reo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại - Ảnh 14.

Các bé gái phải kiếm tiền từ rất sớm để nuôi sống gia đình. Nhiều khi, một bé gái như vậy phải phục vụ 5 khách hàng mỗi ngày.