Bên trong 10 căn nhà đắt giá nhất thế giới

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 23:40 21/02/2017

Hầu như tất cả mọi người đều đã "nhẵn mặt" với những vị tỷ phú giàu có nhất hành tinh. Thế nhưng, chẳng mấy ai biết rõ thông tin về các căn biệt thự với mức giá không tưởng trên thế giới.

10. Biệt thự số 17 đường Upper Phillimore Gardens

Địa điểm: Đường Upper Phillimore Gardens, khu Kensington, thủ đô London, Anh.

Giá trị: 128 triệu USD (tương đương gần 3 nghìn tỷ đồng).

Chủ sở hữu: Bà Olena Pinchuk, con gái cựu Tổng thống Ukraina ông Leonid Kuchma. Bà Pinchuk là người sáng lập của quỹ từ thiện ANTIAIDS Foundation, Chủ tịch Hội đồng quản trị hãng truyền thông StarLightMedia – hãng truyền thông lớn nhất Ukraina.

Bên trong 10 căn nhà đắt giá nhất thế giới - Ảnh 1.

Biệt thự số 17 đường Upper Phillimore Gardens.

Biệt thự số 17 đường Upper Phillimore Gardens được xây dựng theo phong cách kiến trúc Victorian với 10 phòng ngủ cùng hệ thống sân vườn thoáng đãng.

Ngoài ra, căn nhà sang trọng này còn có thêm tầng ngầm với hạng mục bể bơi đạt tiêu chuẩn 5 sao, phòng xông hơi, phòng tập thể hình, rạp chiếu phim mini và thậm chí là buồng tránh bom.

Bên trong ngôi biệt thự còn được trang trí bằng đá hoa cương quý hay mạ vàng, cũng như nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị bậc nhất trên thế giới.

9. Biệt thự số 16 đường Kensington Palace Gardens

Địa điểm: Đường Kensington Palace Gardens, khu Kensington, thủ đô London, Anh.

Giá trị: 140 triệu USD (tương đương gần 3,2 nghìn tỷ đồng).

Chủ sở hữu: Nhà tỷ phú người Nga - ông Roman Abramovich. Với khối tài sản trị giá hơn 8 tỷ USD, ông Abramovich là người giàu thứ 13 tại Nga và thứ 151 trên thế giới. Ông là người sở hữu chính của công ty đầu tư Millhouse LLC, chủ nhân của câu lạc bộ Chelsea Football Club hiện đang thi đấu tại Giải Ngoại hạng Anh.

Bên trong 10 căn nhà đắt giá nhất thế giới - Ảnh 2.

Biệt thự số 16 đường Kensington Palace Gardens.

Căn biệt thự số 16 nằm trên "Con đường tỷ phú" đắt giá nhất thế giới tại thủ đô London với khu vực tầng hầm bao gồm sân quần vợt, trung tâm chăm sóc sức khỏe và bảo tàng xe hơi cổ độc đáo.

8. Biệt thự Seven The Pinnacle

Địa điểm: Khu du lịch Big Sky, bang Montana, Mỹ.

Giá trị: 155 triệu USD (tương đương hơn 3,5 nghìn tỷ đồng).

Chủ sở hữu: Nhà tỷ phú người Mỹ - ông Tim Blixseth. Ông là nhà phát triển bất động sản, ông trùm buôn gỗ và đồng sáng lập nên tập đoàn Yellowstone Club. Tổng giá trị tài sản của vị tỷ phú này rơi vào khoảng 1,3 tỷ USD.

Bên trong 10 căn nhà đắt giá nhất thế giới - Ảnh 3.

Biệt thự Seven The Pinnacle.

Biệt thự Seven The Pinnacle là bất động sản lớn nhất thuộc Yellowstone Club – khu dân cư tư nhân kiêm khu nghỉ dưỡng dành cho các đại gia. Nơi này có hệ thống sưởi ấm dưới sàn, một phòng tập thể hình, nhiều bể bơi, một hầm rượu vang và thậm chí là hệ thống cáp treo lên núi riêng.

7. Biệt thự Hearst Castle

Địa điểm: Gần thị trấn San Simeon, bang California, Mỹ.

Giá trị: 191 triệu USD (tương đương hơn 4,3 nghìn tỷ đồng).

Chủ sở hữu: Được xây dựng bởi William Randolph Hearst, ông trùm ngành báo chí đầu tiên của Mỹ và là người sáng lập nên tập đoàn truyền thông Hearst Communications. Sau khi ông qua đời, lâu đài được điều hành bởi Quỹ ủy thác William Randolph Hearst.

Bên trong 10 căn nhà đắt giá nhất thế giới - Ảnh 4.

Biệt thự Hearst Castle.

Biệt thự Hearst Castle được thiết kế với 27 phòng ngủ. Nơi này là bối cảnh của bộ phim nổi tiếng Bố già (The Godfather) và từng tiếp đón nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như cố Tổng thống Mỹ ông John Kennedy cùng phu nhân hay cố Thủ tướng Anh ông Winston Churchill.

Hiện ngôi nhà được coi là một di sản quốc gia, một địa điểm du lịch hút khách thuộc Hệ thống Công viên bang California (California Park System).

6. Khu bất động sản Ellison Estate

Địa điểm: Thị trấn Woodside, bang California, Mỹ.

Giá trị: 200 triệu USD (tương đương hơn 4,5 nghìn tỷ đồng).

Chủ sở hữu: Nhà tỷ phú người Mỹ - ông Larry Ellison. Tổng giá trị tài sản của ông lên tới gần 52 tỷ USD, trở thành người giàu thứ 5 nước Mỹ và thứ 7 trên thế giới. Ông còn là người đồng sáng lập và kiêm luôn nhà điều hành của tập đoàn công nghệ phần mềm Oracle Corporation lớn thứ hai thế giới chỉ sau Microsoft.

Bên trong 10 căn nhà đắt giá nhất thế giới - Ảnh 5.

Khu bất động sản Ellison Estate.

Khu bất động sản Ellison Estate tọa lạc trên khu đất rộng hơn 93.000 m2, bao gồm 10 căn nhà riêng biệt. Nơi này có một chiếc hồ nhân tạo, một hồ cá kiểu Nhật, phòng trà và phòng tắm hơi đạt tiêu chuẩn 5 sao.

5. Biệt thự số 18 và 19 đường Kensington Palace Gardens

Địa điểm: Đường Kensington Palace Gardens, khu Kensington, thủ đô London, Anh.

Giá trị: 222 triệu USD (tương đương hơn 5 nghìn tỷ đồng).

Chủ sở hữu: Nhà tỷ phú người Ấn Độ ông Lakshmi Mittal - ông trùm ngành thép tại Ấn Độ. Đồng thời, người này cũng là chủ sở hữu của tập đoàn sản xuất thép lớn nhất thế giới ArcelorMittal. Tổng giá trị tài sản ước tính gần 16 tỷ USD.

Bên trong 10 căn nhà đắt giá nhất thế giới - Ảnh 6.

Biệt thự số 18 và 19 đường Kensington Palace Gardens.

Căn biệt số 18 và 19 thự nằm trên "Con đường tỷ phú" đắt giá nhất thế giới tại thủ đô London, nằm ngay cạnh cơ ngơi của Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton. Bất động sản đắt giá này bao gồm 12 phòng ngủ, nhiều phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, một bể bơi trong nhà cùng khu để xe đủ chứa tới 20 chiếc xế hộp hạng sang.

4. Biệt thự Four Fairfield Pond

Địa điểm: Gần thị trấn Sagaponack, bang New York, Mỹ.

Giá trị: 248 triệu USD (tương đương hơn 5,6 nghìn tỷ đồng).

Chủ sở hữu: Nhà tỷ phú người Mỹ - ông Ira Rennert. Ông là chủ của hãng Renco Group - công ty chuyên đầu tư về lĩnhvực sản xuất xe hơi và khai thác, chế biến quặng mỏ kim loại. Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 5,6 tỷ USD.

Bên trong 10 căn nhà đắt giá nhất thế giới - Ảnh 7.

Biệt thự Four Fairfield Pond.

Biệt thự Four Fairfield Pond tọa lạc trên khu đất rộng hơn 250.000m2, bao gồm 29 phòng ngủ, 39 phòng tắm cùng một phòng ăn lớn dài hơn 27m.

Bên ngoài dinh thự này còn có một sân quần vợt, một sân bóng rổ, ba bể bơi, một nhà chơi bowling, một nhà chơi quần vợt tường và thậm chí là một hệ thống phát điện độc lập.

3. Biệt thự Villa Léopolda

Địa điểm: Vùng Cote D'Azure, Pháp.

Giá trị: 750 triệu USD (tương đương hơn 17 nghìn tỷ đồng).

Chủ sở hữu: Nhà từ thiện người Brazil - bà Lily Safra. Tổng giá trị tài sản của bà lên tới 1,3 tỷ USD – đa phần có được từ hai cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng như thừa kế từ hai người chồng quá cố khác của mình.

Bên trong 10 căn nhà đắt giá nhất thế giới - Ảnh 8.

Biệt thự Villa Léopolda.

Biệt thự Villa Léopolda tọa lạc trên khu đất rộng hơn 200.000m2, bao gồm một bể bơi, một khu nhà chơi bi-a, một khu nấu ăn ngoài trời, một sân đỗ trực thăng và một khu phòng khách còn lớn hơn cả nhà riêng của đa số triệu phú trên thế giới.

Nơi này từng được sử dụng cho nhiều cảnh quay trong bộ phim kinh điển "To Catch a Thief" của đạo diễn nổi tiếng người Anh ông Alfred Hitchcock.

2. Tòa nhà Antilia

Địa điểm: Thành phố Mumbai, Ấn Độ.

Giá trị: 1 tỷ USD (tương đương gần 23 nghìn tỷ đồng).

Chủ sở hữu: Nhà tỷ phú người Ấn Độ - ông Mukesh Ambani - chủ tập đoàn dầu khí, hóa dầu và khai quặng khổng lồ Reliance Industries Limited cùng hệ thống bán lẻ lớn nhất Ấn Độ Reliance Retail Limited.

Đồng thời, ông còn là người giàu nhất Ấn Độ trong hơn 10 năm liên tiếp với tổng tài sản lên đến 23,6 tỷ USD.

Bên trong 10 căn nhà đắt giá nhất thế giới - Ảnh 9.

Tòa nhà Antilia.

Tòa nhà Antilia được dựng trên khu đất rộng hơn 37.000m2, có 27 tầng nhà cùng 6 tầng hầm để xe và 3 sân bãi dành riêng cho máy bay trực thăng. Bất động sản này có thiết kế chịu nổi động đất mạnh tối đa lên tới 8 độ Richter, ngoài ra phải cần hơn 600 nhân viên chỉ để duy trì hoạt động chung của nó.

1. Cung điện Buckingham Palace

Địa điểm: Thủ đô London, Anh.

Giá trị: 1,55 tỷ USD (tương đương hơn 35 nghìn tỷ đồng).

Chủ sở hữu: Trên lý thuyết thuộc sở hữu của người đứng đầu Gia đình Hoàng gia Anh – hiện nay là Nữ hoàng Elizabeth II.

Bên trong 10 căn nhà đắt giá nhất thế giới - Ảnh 10.

Cung điện Buckingham Palace.

Cung điện Buckingham Palace được xây dựng năm 1703 và được dùng làm "trụ sở chính thức" của Gia đình Hoàng gia Anh. Ngoài ra, nơi này còn sở hữu hoa viên với hơn 30.000 loài chim cảnh khác nhau.

Cung điện được thiết kế bao gồm 775 căn phòng lớn nhỏ, trong đó có 19 phòng đón khách, 52 phòng ngủ cho các thành viên Hoàng gia và khách quý, 188 phòng ở dành cho nhân viên cung điện, 92 phòng làm việc cùng 78 phòng tắm hạng sang.