Bé gái Việt tử vong tại Nhật Bản có thể bị thắt cổ bằng dây lưng

Skye, Theo Thời Đại 21:15 01/04/2017

Theo cảnh sát điều tra thành phố Matsudo, dấu hiệu trên cổ của bé Lê Thị Nhật L. tử vong tại Nhật Bản cho thấy hung thủ có thể đã dùng dây thắt lưng chứ không chỉ là một loại sợi mảnh.

Hôm 26/3, thi thể bé gái Lê Thị Nhật L. mang quốc tịch Việt Nam được tìm thấy gần một con mương tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Sau hơn 1 tuần điều tra và tìm kiếm hung thủ, cảnh sát đã xác minh được nhiều tình tiết khả nghi và các manh mối mới trong vụ việc.

Theo trang Asahi của Nhật Bản đưa tin ngày hôm nay, vết siết trên cổ Nhật L. không mảnh như một sợi dây, mà có bề rộng vài centimet.

Bé gái Việt tử vong tại Nhật Bản có thể bị thắt cổ bằng dây lưng - Ảnh 1.

Có thể bé Nhật L. đã bị thắt cổ bằng dây thắt lưng hoặc một loại khăn.

Với manh mối mới nhất trong vụ việc, cảnh sát cho rằng có thể bé L. đã bị siết cổ bằng thắt lưng hoặc bằng một miếng khăn.

Bên cảnh đó, cảnh sát cũng phát hiện một người đàn ông khả nghi đi theo L. sau khi em rời khỏi nhà đến trường vào sáng ngày em mất tích, trước hôm thi thể em được tìm thấy 2 ngày. Tuy nhiên, chỉ có chiếc camera gần nhà em ghi lại được và tuyệt nhiên không xuất hiện thêm dấu vết gì từ các camera khác trên đường nên cảnh sát vẫn đang điều tra và phân tích dữ liệu.

Cảnh sát phỏng đoán rằng kẻ gây án đã bắt cóc cô bé chỉ khoảng 5 phút sau khi em rời khỏi nhà, lợi dụng khoảng hở giữa các camera khi đoạn đường từ nhà L. đến trường dài khoảng 900 mét và có 6 camera an ninh theo dõi nhưng chỉ camera đầu ghi được hình ảnh của em. Bên cạnh đó, hung thủ phải là người rất am hiểu địa hình khu vực và có thể sống gần sông.