Bé gái có cánh tay to như Hulk do mắc phải căn bệnh lạ

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 21:59 05/01/2017

Tới thời điểm hiện tại, khối u trên tay Madison đã nặng hơn 2kg. Nó gây không ít cản trở tới sinh hoạt hằng ngày của cô bé.

Không phải ai sinh ra cũng may mắn có một cơ thể khỏe mạnh và bình thường. Do mắc phải hội chứng lạ từ lúc mới chào đời, cánh tay của cô bé Madison Gatlin đến từ thành phố Crestview, bang Florida, Mỹ to lớn bất thường như người khổng lồ Hulk trong phim ảnh. 

Bé gái có cánh tay to như Hulk do mắc phải căn bệnh lạ - Ảnh 1.

Dù có gương mặt xinh xắn nhưng cánh tay của cô bé 18 tháng tuổi lại to bất thường.

Vì căn bệnh quái ác nên hai tay của Madison mới phát triển không đồng đều. Khác với cánh tay trái nhỏ nhắn, cánh tay phải của bé tại sưng to, chảy xệ như quả dưa hấu. Chia sẻ với báo giới, cô Joni, mẹ của Madison cho biết từ lúc sinh ra tới nay, khối u trên tay con gái cô vẫn không ngừng phát triển. Ban đầu, khối u chỉ nặng khoảng 1,3kg nhưng hiện, nó đã chạm mốc 2,2 kg. Cũng chính bởi đặc điểm này, vợ chồng cô mới gọi bé là Hulk phiên bản tí hon.

Các chuyên gia cho rằng, cô bé 18 tháng tuổi đã mắc phải hội chứng Cloves, một dạng bệnh hiếm gặp bất thường về mạch máu, da và tủy sống. Nó khiến các mô tăng trưởng quá mức bình thường và làm cơ thể con người phát triển bất cân xứng. 

Thực chất trước đây, người ta đã phát hiện ra cơ thể Madison có những dấu hiệu bất thường khi cô bé mới được 15 tuần tuổi. Khi đó, không ai nghĩ rằng bé có thể tồn tại. Trái với suy nghĩ của nhiều người, Madison vẫn sống sót, chỉ trừ việc có cánh tay quá khổ. 

Hiện người ta vẫn chưa tìm ra cách nào để điều trị tận gốc căn bệnh này. Dù vậy, các chuyên gia vẫn áp dụng vài phương pháp tạm thời như hút dịch và bó tay với hy vọng sau một thời gian nữa, cánh tay của Madison sẽ bớt sưng phồng và sớm trở về trạng thái bình thường. 

Bé gái có cánh tay to như Hulk do mắc phải căn bệnh lạ - Ảnh 2.

Từ khi mới sinh, tay của Madison đã phát triển kỳ lạ.

Bé gái có cánh tay to như Hulk do mắc phải căn bệnh lạ - Ảnh 3.

Tính tới nay, khối u ở tay em đã nặng hơn 2kg.

Hội chứng Cloves (Congential, Lipomatous Overgrowth, Vascular Malformations, Epidermal Nevi & Spinal/Skeletal/Seizures) là dạng bệnh hiếm gặp. Trên thế giới, chỉ có khoảng 200 người không may mắc phải bệnh này.

Người mắc phải hội chứng Cloves thường có da và xương phát triển quá mức. Không chỉ khiến các bộ phận cơ thể người phình to bất thường mà căn bệnh này còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới não bộ, khiến tính mạng con người bị đe dọa.

Hiện nay, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra được phương pháp nào để điều trị tận gốc bệnh này.


(Nguồn: Daily Mail)