Bé gái Ấn Độ khiếm thính 11 tuổi bị 17 nam giới tấn công tình dục

Châu Anh, Theo VOV 15:01 18/07/2018

Trong vụ này, nhân viên bảo vệ, thợ nước, thợ thang máy... đã cho bé gái uống thuốc kích dục rồi chúng tấn công cô bé.

Cảnh sát Ấn Độ ngày hôm qua (17/7) đã bắt giữ 17 người đàn ông vì bị cáo buộc tấn công tình dục một bé gái 11 tuổi. Đây là một vụ tấn công tình dục kinh hoàng mới nhất xảy ra tại Ấn Độ.

Bé gái Ấn Độ khiếm thính 11 tuổi bị 17 nam giới tấn công tình dục - Ảnh 1.

Phản đối hiếp dâm ở Ấn Độ. Ảnh minh họa: IBTimes.

Bé gái 11 tuổi, bị khiếm thính, được cho là đã bị tấn công tình dục trong suốt nhiều tuần lễ, sống tại một căn hộ chung cư ở tại thành phố Chennai, phía Nam Ấn Độ.

Cảnh sát thành phố Chennai cho biết, trong số những người bị bắt giữ có nhân viên bảo vệ, thợ sửa nước và thợ sửa thang máy của tòa nhà chung cư. Để thực hiện hành vi tấn công tình dục, những kẻ bệnh hoạn đã tiêm thuốc an thần và cho cô bé uống đồ uống có thuốc kích dục. Các vụ tấn công này diễn ra trong vòng vài tuần trước khi được phát hiện.

Bất chấp những đe dọa của những kẻ đồi bại, cô bé đã nói với cha mẹ của mình và gia đình đã nộp đơn tố cáo với cảnh sát. Hiện cô bé đang được chăm sóc y tế đặc biệt.

Ấn Độ là một trong những quốc gia có tỷ lệ các vụ tấn công tình dục cao nhất thế giới. Theo thống kê năm 2016, nước này có tới 19.000 vụ tấn công tình dục trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, nhiều vụ việc đã bị bỏ qua. Hồi đầu năm nay, dư luận Ấn Độ chấn động bởi vụ bắt cóc, tấn công tình dục một bé gái 8 tuổi khiến cô bé thiệt mạng. Vụ việc dẫn đến một làn sóng phản ứng dữ dội trên khắp cả nước.

Chính phủ Ấn Độ đã phải vào cuộc và công bố một đạo luật áp dụng hình phạt tử hình đối với những tội phạm tấn công tình dục những trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi.