Bé gái 9 tuổi mắc chứng bệnh lạ lùng không tên trải qua vô số cuộc phẫu thuật

Nguyễn Hạnh, Theo Thời Đại 16:12 01/09/2017

Cho đến nay, dù đã rất cố gắng nhưng các chuyên gia y học vẫn không thể giải thích được chứng bệnh của Katie một cách rõ ràng.

Bé gái 9 tuổi Katie Renfroe đến từ Paxton, Florida, Mỹ từ khi sinh ra đã được các bác sĩ chẩn đoán là mắc chứng megalencephaly (bệnh não lớn), là một chứng bệnh do rối loạn di truyền, khiến cho não sẽ phát triển quá mức. Tuy nhiên, sau thời gian quan sát, bác sĩ cho biết hội chứng megalencephaly không thể giải thích được tất cả các triệu chứng khác từ Katie.

Cô bé Katie mắc chứng bệnh lạ mà không ai giải thích được.

Được biết, khi Angie mang thai 6 tháng, lúc khám thai các bác sĩ đã chẩn đoán khi Katie sinh ra sẽ mắc bệnh hoại tử. Nhưng đến khi cô bé được sinh ra, mọi người không hiểu vì sao khuôn mặt bé lại có hình dạng kỳ lạ như vậy. Họ đã tiến hành các xét nghiệm, kiểm tra cơ thể Katie nhưng vẫn không thể phán đoán ra điều gì khác từ Katie.

Trước đây, khi Katie mới ra đời, cả gia đình đã đến Hollywood, Florida để gặp bác sĩ Roman Yusupov, một chuyên gia về di truyền học khoa nhi, chuyên nghiên cứu về các chứng bệnh trên mặt. Tuy nhiên, bác sĩ cũng không thể chẩn đoán được căn bệnh của Katie và liên tục theo dõi bệnh tình của cô bé từ đó cho tới nay. Anh cho biết, anh chưa từng gặp ai có các triệu chứng như vậy. Có thể tỉ lệ những người mắc bệnh như cô bé chỉ là một phần triệu. Cho đến nay, dù đã rất cố gắng nhưng những chuyên gia trong ngành y học vẫn không thể có một kết luận rõ ràng về bệnh tình của cô bé. Thậm chí, họ bắt đầu suy nghĩ nên đặt tên gì cho căn bệnh của Katie.

Katie bị các phản ứng phụ như động kinh. Cô bé không thể tự đi bộ và nói chuyện bình thường. Thậm chí, cô bé không thể ăn được như người khác mà phải thông qua một ống dẫn. Bởi tình trạng kỳ lạ của mình nên cô bé đã phải trải qua rất nhiều cuộc giải phẫu. Thậm chí mới 9 tháng tuổi, cô bé đã phải phẫu thuật não. Mẹ cô bé chia sẻ kể từ khi ra đời, Katie đã phẫu thuật não, cắt bỏ amidan, luồn ống cho ăn, phẫu thuật giảm kích thước tai, lưỡi, má,… Dường như, cuộc đời của cô bé 9 tuổi này gắn liền với những cuộc phẫu thuật, và số cuộc phẫu thuật nhiều đến mức mà không ai có thể tưởng tượng được.

Hiện nay, Katie đang theo học tại trường dành cho trẻ em khuyết tật. Cô bé có thể sử dụng máy tính và tham gia các hoạt động khác với sự giúp đỡ của cô giáo. Ngoài ra, khi ở nhà, cô bé được tất cả các thành viên chăm sóc. Mọi người rất yêu quý Katie. Họ nhận thấy, tuy Katie bị bệnh nhưng cô bé rất lạc quan, hồn nhiên. Cô bé thích làm mọi thứ mà những đứa trẻ cùng tuổi hay làm và sống rất chân thật với cảm xúc của bản thân.

Tuy đến nay, vẫn không ai biết tình trạng sức khỏe của Katie sẽ đi về đâu, nhưng Katie vẫn sống hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống từng ngày. Sự mạnh mẽ, kiên cường của cô bé 9 tuổi này mang lại niềm tin và động lực cho những người thân của cô bé, giúp họ tiếp tục dũng cảm chiến đấu với căn bệnh quái ác này cùng cô bé.

Bé gái 9 tuổi mắc chứng bệnh lạ lùng không tên trải qua vô số cuộc phẫu thuật - Ảnh 2.

Katie cùng các thành viên khác trong gia đình.

Bé gái 9 tuổi mắc chứng bệnh lạ lùng không tên trải qua vô số cuộc phẫu thuật - Ảnh 3.

Katie rất hồn nhiên khi chụp ảnh.

Bé gái 9 tuổi mắc chứng bệnh lạ lùng không tên trải qua vô số cuộc phẫu thuật - Ảnh 4.

Katie ngồi trong lòng mẹ của mình.

Bé gái 9 tuổi mắc chứng bệnh lạ lùng không tên trải qua vô số cuộc phẫu thuật - Ảnh 5.

Cô bé cũng thích chơi những trò chơi khác như những đứa trẻ cùng tuổi.

Bé gái 9 tuổi mắc chứng bệnh lạ lùng không tên trải qua vô số cuộc phẫu thuật - Ảnh 6.

Bé gái 9 tuổi mắc chứng bệnh lạ lùng không tên trải qua vô số cuộc phẫu thuật - Ảnh 7.

Bé gái 9 tuổi mắc chứng bệnh lạ lùng không tên trải qua vô số cuộc phẫu thuật - Ảnh 8.

Bé gái 9 tuổi mắc chứng bệnh lạ lùng không tên trải qua vô số cuộc phẫu thuật - Ảnh 9.

Cô bé rất hồn nhiên và được nhiều người yêu quý.

(Nguồn: Mirror)