Bé gái 8 tuổi bị bố mẹ cho người đồng hương "mượn" để hành nghề trộm cắp

Khánh Chi, Theo Trí Thức Trẻ 17:46 05/06/2017

Vốn đang ở độ tuổi đi học nhưng cô bé Tiểu Viên 8 tuổi lại bị cho “mượn” để đi hành nghề trộm cắp và đã nhiều lần bị bắt.

Được biết, nghi phạm Hà Liên và Tiểu Viên đều là người tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ngày 20/6/2016, Hà Liên dắt Tiểu Viên cùng 3 người khác đến khắp các chợ trong thành phố Bang Phụ, tỉnh An Huy (TQ) để hành nghề trộm cắp.

Ngày 23/6, nhóm trộm gồm 4 người lớn và 1 trẻ em này bị công an bắt giữ tại tỉnh Hà Nam (TQ). Hà Liên đã khai rằng Tiểu Viên là con gái của mình nhưng kết quả giám định DNA lại cho ra kết quả không trùng khớp, trên thực tế họ không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào.

Theo điều tra, Hà Liên bắt đầu hành nghề trộm cắp từ năm 2008, thường xuyên đưa theo Tiểu Viên đi cùng và bị bắt nhiều lần. Gia đình Tiểu Viên có 4 người con, vì bố mẹ em thường xuyên vắng nhà nên việc chăm sóc con cái hầu như đều do ông bà đảm nhận. Sau sự việc, ông bà của Tiểu Viên đều là người làm nông, không có tiền án tiền sự, họ bày tỏ mong muốn được nuôi dưỡng cháu và trở thành người giám hộ cho cô bé.

Bé gái 8 tuổi bị bố mẹ cho người đồng hương mượn để hành nghề trộm cắp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tòa án nhận thấy, anh Hà và cô Lý không làm tốt vai trò cha mẹ của Tiểu Viên, thiếu sự quan tâm chăm sóc đến con. Tiểu Viên đã đến tuổi đi học nhưng họ không cho con đến trường mà cho người đồng hương tên Hà Liên "mượn" con, đưa cô bé đi phiêu bạt ở bên ngoài hành nghề trộm cắp và bị công an bắt nhiều lần.

Bố mẹ của Tiểu Viên biết rõ Hà Liên đưa con mình đi làm việc xấu nhưng vẫn làm ngơ và ngầm đồng tình. Hành vi kể trên của anh Hà và cô Lý là lợi dụng trẻ vị thành niên để thực hiện hành vi phạm pháp. Vụ án có tình tiết nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến quyền lợi hợp pháp của nạn nhân Tiểu Viên.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Tiểu Viên, ngày 3/6/2017, Tòa án nhân dân thành phố Bang Phụ đã tuyên bố tước bỏ quyền giám hộ của bố mẹ Tiểu Viên và chỉ định ông bà nhận quyền giám hộ cô bé.