Bé gái 3 tuổi thiệt mạng vì mẹ nhẫn tâm lấy kim chọc lên thân thể con làm búp bê tà thuật

Skye, Theo Thời Đại 19:00 28/07/2017

Vụ việc xảy ra tại tây Bengal, Ấn Độ khiến nhiều người không khỏi tiếc thương cho bé gái thiệt mạng vì sự nhẹ dạ cả tin của người mẹ.

Theo Mirror đưa tin, một bé gái 3 tuổi tại Ấn Độ đã thiệt mạng sau khi bị mẹ ruột và người sếp của mẹ sử dụng thân thể làm búp bê voodoo tà thuật. Cụ thể, em đã bị chọc ít nhất 7 chiếc kim dài 5cm lên cơ thể.

Ngoài ra, sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát cũng phát hiện dấu hiệu của bạo hành tình dục. 

Bé gái 3 tuổi thiệt mạng vì mẹ nhẫn tâm lấy kim chọc lên thân thể con làm búp bê tà thuật - Ảnh 1.

Bà mẹ và cô con gái 3 tuổi thiệt mạng vì trò tà thuật.

Em bé được đưa vào nhập viện trong tình trạng nguy kịch hôm 15/7. Các bác sĩ cho biết đứa trẻ đã chịu những chấn thương nghiêm trọng bên trong với một vài vết thương quanh vùng kín.

Vụ việc xảy ra tại quận Purulia, tây Bengal đã gây chấn động khắp cả nước. Tuy nhiên, sự vụ chỉ vỡ lở sau khi mẹ của bé gái đưa em tới đại học y Bankura vì thấy con gái sốt cao. Các bác sĩ đã nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu bạo hành trên cơ thể em. Khi chụp X-quang, họ còn phát hiện ra rất nhiều bên trong người.   

Tuy đã được tiến hành phẫu thuật, bé gái 3 tuổi đã không thể qua khỏi vì nhiễm trùng máu và viêm phổi trong quá trình hồi phục.

"Cô bé bị nhiễm trùng máu và viêm phổi rồi qua đời vào khoảng 2-3 giờ sáng", một nguồn tin từ bệnh viện cho hay. 

Theo luật bảo vệ trẻ em Ấn Độ, cảnh sát đã ra lệnh bắt khẩn Sanatan Thakur, chủ của mẹ nạn nhân và cũng là người chủ mưu vụ việc. Người đàn ông 50 tuổi này đã dùng cơ thể của bé gái tội nghiệp làm búp bê voodoo và tiến hành ma thuật đen. Tuy nhiên, hiện hắn ta vẫn đang lẩn trốn. 

Bé gái 3 tuổi thiệt mạng vì mẹ nhẫn tâm lấy kim chọc lên thân thể con làm búp bê tà thuật - Ảnh 2.

Những cây kim được phát hiện trong cơ thể bé gái.